5 kiểu giày dép vừa mát mẻ lại nhẹ chân mà bạn nên mang theo khi đi du lịch

KRYSTAL,
Chia sẻ

Bạn sẽ mặc đẹp hơn nếu phối đồ với những kiểu giày dép xinh xắn dưới đây.

Với lịch trình du lịch dày đặc, phải di chuyển nhiều nơi và có thể là đi bộ trong nhiều giờ nên việc lựa chọn cho mình một kiểu giày mát mẻ, thoải mái là vô cùng quan trọng. Thay vì chọn mua những đôi giày đế cao, boots cao cổ hay dép cao gót, chị em nên ưu tiên các mẫu sandal, dép bệt hoặc giày đế thấp vì chúng sẽ giúp bạn di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình. Nếu chưa biết lựa chọn kiểu giày gì cho hợp chân lại dễ phối đồ thì bạn nên tham khảo ngay 5 kiểu giày dép dưới đây.

Dép sandal

Nếu đi biển, bạn nên chọn mua những đôi sandal có quai để thuận tiện cho việc đi lại trên cát cũng như không lo nước thấm như khi sử dụng giày thể thao. Sandal quai ngang có kiểu dáng trẻ trung với màu sắc hiện đại và tươi mới sẽ giúp outfit của bạn thêm năng động và nữ tính hơn. Ngoài ra, với khả năng mix&match đa dạng, bạn có thể phối kiểu dép này với mọi loại trang phục, từ chân váy, đầm dài, quần short hay quần jeans đều ''okela'' nhé.

Chưa hết, nếu biết cách phối màu sắc trang phục thì outfit du lịch của bạn sẽ vô cùng xinh xắn và đáng yêu đó. Vì vậy, các tông màu mà bạn nên lựa chọn là be, trắng, nâu hoặc các tông pastel nhẹ nhàng.

Giày sneaker

Giày sneaker không phải là item phù hợp cho chuyến du lịch biển mà còn là trợ thủ đắc lực cho những chuyến dã ngoại hoặc leo núi. Tuy nhiên, bạn không nên mang theo những đôi giày có kiểu dáng quá to hoặc quá nặng vì chúng sẽ khiến việc di chuyển khó khăn và mệt mỏi hơn. Các mẫu sneaker đáng sắm nhất chính là giày cổ thấp, giày đế thấp chị em nhé.

5 kiểu giày dép vừa mát mẻ lại nhẹ chân mà bạn nên mang theo khi đi du lịch - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, tuỳ vào trang phục bạn mặc mà có thể lựa chọn màu sắc giày sao cho phù hợp và ăn nhập nhất có thể. Nếu vẫn lăn tăn không biết chọn màu gì thì chị em cứ mạnh dạn mang theo đôi sneaker màu trắng, đảm bảo bạn sẽ vô cùng hài lòng khi mix chúng với mọi loại trang phục trong vali của mình đó.

Dép bệt

Tương tự như những đôi dép sandal, dép bệt cũng là một sự lựa chọn không thể thiếu để đồng hành cùng bạn trong chuyến du lịch biển. Dép bệt thường được thiết kế khá đơn giản vừa dễ dàng sử dụng lại vô cùng mát mẻ trong thời tiết nóng nực của mùa hè. Một số kiểu dép bệt được chị em ưa chuộng như: dép xỏ ngón, dép đan mây, dép quai ngang,... Chúng thường được mix&match với quần short, quần vải hoặc chân váy để giúp outfit của bạn thêm tươi tắn và năng động.

Giày búp bê

Các cô nàng điệu đà nhất định không được bỏ qua những đôi giày búp bê với kiểu dáng cổ điển siêu basic. Kiểu giày này thường được làm từ chất liệu da mỏng hoặc bằng vải nên không gây nóng nực hay khó chịu cho chị em khi sử dụng. Ngoài ra, phom giày có độ ôm nhất định vào bàn chân nên sẽ tạo cảm giác nữ tính và dịu dàng hơn khi lên dáng. Với kiểu giày này, bạn nên ưu tiên phối chúng với các bộ trang phục nhẹ nhàng và thướt tha đôi chút để phát huy trọn vẹn vẻ đẹp thanh lịch mà chúng mang lại. Dưới đây là địa chỉ sắm giày búp bê mà bạn nên tham khảo để chọn mua được mẫu ưng ý nhất.

Giày loafer

Cuối cùng là đôi giày loafer mang vẻ đẹp cổ điển và kiêu kỳ cho những cô nàng tiểu thư. Kiểu giày này được nhiều chị em ưa thích bởi kiểu dáng độc đáo làm liên tưởng đến phong cách thời trang retro. Bạn nên sở hữu cho mình 1 đôi loafer để mix với với mẫu váy áo basic giúp outfit của bản thân trở nên độc lạ và không ''đụng hàng'' với bất cứ ai.

Ảnh: Sưu tầm

https://kenh14.vn/5-kieu-giay-dep-vua-mat-me-lai-nhe-chan-ma-ban-nen-mang-theo-khi-di-du-lich-20220714114959828.chn
Chia sẻ