5 kênh học tiếng Anh hiệu quả giúp bé giỏi ngoại ngữ

Thảo Hương,
Chia sẻ

Đây là những kênh học tiếng Anh có nội dung, hình thức truyền tải rất hấp dẫn giúp trẻ học được nhiều kiến thức bổ ích và nâng trình tiếng Anh rất hiệu quả.

Bí kíp giúp con học giỏi tiếng Anh

Đúng thời điểm, đúng ngân sách, đúng phương pháp là gợi ý để cha mẹ đầu tư cho việc học tiếng Anh của con.

- Nghiên cứu của Tiến sĩ tâm lý Elaine Schneider - một chuyên gia ngôn ngữ trẻ em tại Mỹ chỉ ra, trẻ em tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm càng tốt. 4 - 10 là độ tuổi thích hợp để ba mẹ bắt đầu cho con học tiếng Anh - không bỏ lỡ "giai đoạn vàng" phát triển ngôn ngữ của trẻ.

- Theo một nghiên cứu về dung lượng trí nhớ, học sinh tiểu học có trí nhớ ngắn hạn chưa cao. Vì vậy cần tăng cường những bài tập để rèn luyện khả năng của trí nhớ ngắn hạn. Ngoài việc học ở lớp hay trung tâm, cha mẹ cũng nên đầu tư thời gian cho con học ở nhà để có thể khắc sâu bài học, ghi nhớ lâu.

- Những phương pháp học tiếng Anh phụ huynh có thể áp dụng cho con: Học bằng tai, không học bằng mắt, học bằng cơ thể, học sâu, học qua các kênh dạy tiếng Anh. 

Dưới đây là một số kênh dạy tiếng Anh hiệu quả cho bé, bố mẹ có thể tham khảo. 

5 kênh học tiếng Anh hiệu quả giúp bé giỏi ngoại ngữ - Ảnh 1.

5 kênh học tiếng Anh hiệu quả

1. Kid’s Tivi

Hơn 3,5 triệu lượt người đăng ký theo dõi là con số đủ để chứng minh Kid’s Tivi được trẻ yêu thích và người lớn khắp thế giới tin tưởng đến thế nào. Hàng ngàn video dễ thương được thiết kế gần gũi như những người bạn sẽ giúp trẻ học tiếng Anh từ căn bản: bảng chữ cái, số, con vật,… cho đến các bài hát, câu chuyện… Ngoài ra, nội dung của các video này đều đầy tính nhân văn và lành mạnh nên các mẹ có thể yên tâm cho con xem mà không phải thấp thỏm lo lắng ảnh hưởng không tốt đến nhân cách trẻ.

2. Dream English Kids

Đây là kênh lý tưởng cho các em nhỏ thích âm nhạc, yêu ca hát. Bài học về hình học, màu sắc, động vật… đều ở trong những bài hát vui vẻ được hướng dẫn bởi anh chàng yêu trẻ con - Matt. Ca khúc trên kênh đều có vần điệu dễ nhớ, các trò chơi thì dễ bắt chước làm theo phù hợp với trẻ em nói chung, trẻ mẫu giáo, và cả trẻ cần giáo dục đặc biệt, trẻ tự kỷ… Qua hướng dẫn của Matt, các bé sẽ luyện được vốn từ, cách phát âm chuẩn.

3. HooplaKidz

HooplaKidz cũng thu hút một lượng người theo dõi khổng lồ (hơn 2 triệu). Kênh này đưa tiếng Anh vào đầu các em nhỏ chưa đi học tiểu học bằng hệ thống video với nhân vật đinh như Annie, Ben và Mango khiến trẻ thấy như chơi cùng bạn bè. Ngoài dạy tiếng Anh qua âm nhạc, bài học theo chủ điểm, kênh này còn dạy trẻ về cách hành xử đúng đắn, tạo lập thói quen, nền đạo đức tốt. Hình ảnh tươi sáng, đẹp của kênh là điểm cộng nữa giúp trẻ thẩm thấu kiến thức tốt hơn.

Muốn bé giỏi tiếng Anh, đừng quên 5 kênh học tiếng Anh trên Youtube này!  - Ảnh 1.
4. Appu Series

Nếu muốn cùng con thưởng thức tiếng Anh với nhiều hình thức khác nhau thì Appu Series là lựa chọn khó bỏ qua. Một loạt video hoạt hình và cả hoạt cảnh do người thật đóng với tình tiết lôi cuốn, dễ đem lại hứng thú cho trẻ em. Xem kênh này, trẻ ít bị chán do có thể thay đổi từ video nghe kể chuyện, đọc thơ cho đến làm toán… loại nào cũng có.

Ngoài các bài hát, kênh cũng phân chia ra các bài học về từ vựng riêng theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp, những tình huống hội thoại ngắn, loạt câu chuyện bình dị đời thường dạy cách cư xử, hình thành nhân cách tốt cho trẻ….

5. BookBox Inc

Đây là kênh dành cho các bé thích nghe kể chuyện, hứng thú với truyện cổ tích, ngụ ngôn… Xem Bookbox các em được thưởng thức truyện bằng cả mắt và tai. Ngoài ra, do có phần phụ đề cũng bằng tiếng Anh đi theo tiếng người kể nên BookBox Inc. thích hợp với cả các em đã đọc được chữ. Kênh này giúp tăng cường tối đa kỹ năng nghe, đọc, từ vựng của trẻ.

Chia sẻ