1001 lý do trời ơi đất hỡi khiến bức ảnh trẻ khóc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Lam Phương,
Chia sẻ

Trẻ nhỏ luôn rất ngây ngô và đáng yêu, vừa cười đấy mà mấy giây sau đã thấy khóc ngon lành. Lý do vì sao khóc thì đủ thứ trên trời dưới biển khiến người lớn không khỏi phì cười.

Mọi ông bố bà mẹ đều tự biết rằng trẻ nhỏ có thể khóc vì những lý do không thể ngớ ngẩn hơn và đôi khi thậm chí là không vì lý do gì cả. Thế nhưng, rất nhiều cha mẹ trên thế giới thay vì chọn cách cáu giận và khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, thì họ đã chụp lại những khoảnh khắc dở khóc dở cười đó để chia sẻ với nhau trên Instagram với hashtag #ReasonsMyKidIsCrying (Vì sao con khóc?). 

Chùm ảnh sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng đồng cảm và biết đâu bắt gặp hình ảnh con mình trong đó.
 

Khóc vì bố mẹ không cho cô bé ôm trứng Phục sinh đi ngủ.
 

Khóc vì không được cho ăn… rác.
 

Khóc bù lu bù loa cả lên vì mẹ không cho nghịch ổ cắm điện.
 

“Cứ đến giờ đi ngủ là lại như vậy!”.
 

“Bởi vì tôi nói với thằng bé không được ăn khoai tây chiên vào bữa trưa nữa”.
 

Cách cậu bé phản ứng khi không được ném đá lung tung nữa. Và bà mẹ đã nhanh chóng… chụp  lại khoảnh khắc này. 
 

Không muốn ăn kem nữa cũng làm cô bé khóc.
 

Khoảnh khắc con đòi ăn trước bánh kem sinh nhật, trong khi ngày mai mới là sinh nhật của mình.
 
trẻ khóc
Khóc toáng lên vì đã tự tay trộn hết các cục đất nặn khác màu với nhau.
 

“Nhìn những giọt nước mắt này và cơn giận dữ quét qua nhà tôi, bạn có thể nghĩ là tôi vừa tra tấn con bé… Sự thật là, tôi đã bắt con đi tắm. Tôi thật xấu tính mà”.

Nguồn: goodhousekeeping
Chia sẻ