10 loại thực phẩm trẻ dưới 3 tuổi tuyệt đối không được đụng tới! Nhiều cha mẹ vẫn cho con ăn hằng ngày

Mộc Thanh,

Cơ thể trẻ không phải là phiên bản thu nhỏ của người lớn. Chuyện ăn uống thực sự không thể làm qua loa cho tiện.

Nhiều cha mẹ cho rằng cho con ăn “ngon hơn một chút”, “bổ hơn một chút” chính là yêu con. Nhưng ở giai đoạn 0-3 tuổi, điều đáng sợ nhất thường không phải là ăn ít, mà là ăn sai. Ở độ tuổi này, hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt, thận còn yếu, hệ thần kinh cũng chưa phát triển hoàn thiện. Nhiều món được người lớn xem là thức ăn thường ngày, khi vào cơ thể trẻ lại có thể trở thành gánh nặng.

Đặc biệt, suy nghĩ “cho trẻ nếm một miếng thì không sao” rất dễ gây ra vấn đề. Cơ thể trẻ không phải là phiên bản thu nhỏ của người lớn. Chuyện ăn uống thực sự không thể làm qua loa cho tiện.

Những món đã nhắc tới ở trên như dưa muối, nước hầm xương, ô mai, đồ ăn phồng giòn, trà sữa, đồ nếp, đồ sống hoặc lạnh, thịt chế biến sẵn, các loại hạt nguyên hạt và món ăn đậm vị đã đủ khiến cha mẹ phải cảnh giác. Nhưng theo dinh dưỡng trẻ em hiện đại, còn có vài nhóm thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ dễ bị bỏ qua hơn, bình thường nhiều người hoàn toàn không xem đó là vấn đề.

1. Sữa tươi và sữa bò nguyên chất giàu đạm

 - Ảnh 1.

Trẻ dưới một tuổi không thể uống trực tiếp sữa tươi, sữa bò nguyên chất thông thường. Đây không phải chuyện “cho làm quen sớm một chút” là được, mà là cơ thể trẻ thực sự chưa chịu nổi. Chức năng thận của trẻ sơ sinh còn yếu; hàm lượng khoáng chất trong sữa bò cao, khi gánh nặng tăng lên sẽ không có lợi cho sức khỏe.

Ngay cả khi trẻ đã 1-3 tuổi, cũng không có nghĩa cha mẹ có thể tùy tiện lấy sữa bò thay thế sữa công thức. Thay thế hoàn toàn quá sớm chưa chắc là điều tốt. Nhiều cha mẹ luôn nghĩ “sữa bò tự nhiên hơn”, nhưng với những em bé còn nhỏ, phù hợp mới là điều quan trọng nhất.

2. Mật ong

 - Ảnh 2.

Mật ong trông có vẻ dịu nhẹ, nhiều người cho rằng nó giúp làm dịu, bổ dưỡng và dễ ăn. Nhưng trẻ dưới một tuổi thực sự không được dùng. Vấn đề không nằm ở chuyện ngọt hay không, mà ở bào tử vi khuẩn gây ngộ độc botulinum. Hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa hình thành đầy đủ, nguy cơ nằm ở đó.

Đây không phải lời nói quá để dọa người, mà là một ranh giới an toàn thực sự. Đặc biệt, một số gia đình thích cho trẻ uống nước mật ong, ăn lê hấp mật ong hoặc các món ngâm mật ong để “làm dịu” cơ thể; thói quen này thực sự cần dừng lại.

2. Cá biển sâu chứa nhiều thủy ngân

 - Ảnh 3.

Cá vốn là thực phẩm tốt, DHA cũng thực sự quan trọng, nhưng không phải loại cá nào cũng phù hợp với trẻ nhỏ. Những loài cá săn mồi lớn ở biển sâu như cá mập, cá cờ, cá kiếm có hàm lượng thủy ngân tương đối cao.

Trong khi đó, hệ thần kinh của trẻ đang ở giai đoạn phát triển then chốt; phần “dinh dưỡng” trẻ ăn vào rất có thể đi kèm một gánh nặng không nên có. Nhiều người chọn cá chỉ nhìn xem nó “đắt không”, “tươi không”, lại hiếm khi xem nó có phù hợp với trẻ hay không. Sự thiếu hiểu biết này thực sự rất nguy hiểm.

3. Các loại hạt và thực phẩm dễ gây dị ứng

 - Ảnh 4.

Các loại hạt cũng đừng vội cho trẻ ăn, đặc biệt là bơ hạt dễ gây dị ứng và lòng trắng trứng. Quan điểm về việc bổ sung thức ăn dặm hiện nay đã cởi mở hơn trước. Không phải món gì cũng cần trì hoãn vô thời hạn, nhưng “cởi mở” không đồng nghĩa với “tùy tiện”.

Bơ đậu phộng, các sản phẩm từ đậu nành, lòng trắng trứng chưa chín hoàn toàn đều cần được đặc biệt thận trọng đối với những em bé có cơ địa dị ứng. Một khi trẻ xuất hiện phản ứng dị ứng, nhẹ thì nổi mẩn, nặng có thể ảnh hưởng đến hô hấp; đây thực sự không phải chuyện đùa. Nhiều cha mẹ thấy con nhà người khác ăn không sao liền mặc nhiên nghĩ con mình cũng vậy. Cách nghĩ ấy rất dễ dẫn đến sai lầm.

4. Thực phẩm chứa caffeine

 - Ảnh 5.

Một nhóm đặc biệt dễ bị bỏ qua nữa là thực phẩm chứa caffeine. Sô-cô-la, ca cao, matcha… khiến nhiều người lớn nghĩ rằng “chỉ một chút thôi thì ảnh hưởng được bao nhiêu”. Nhưng hệ thần kinh của trẻ chưa trưởng thành. Khi chịu kích thích từ caffeine, trẻ có thể xuất hiện biểu hiện tim đập nhanh, bứt rứt, ngủ không yên.

Đừng xem nhẹ chuyện giấc ngủ: một khi trẻ nhỏ ngủ không ngon, tâm trạng, cảm giác thèm ăn và tình trạng tiêu hóa ban ngày cũng có thể bị xáo trộn. Đến lúc trẻ quấy khóc, cuối cùng cả nhà đều vất vả.

5. Cho trẻ ăn uống: Phù hợp mới là điều quan trọng

Nói cho cùng, trong việc cho trẻ 0-3 tuổi ăn uống, điều quan trọng nhất không phải là “đã thêm vào bao nhiêu thứ”, mà là “đã tránh được bao nhiêu thứ”. Cơ thể trẻ ở giai đoạn này giống một mầm cây vừa nhú, sợ nhất là bị tưới quá mạnh, cho ăn lung tung hoặc người lớn làm mọi việc chỉ vì tiện. Nhiều người cao tuổi thích nói “trẻ con mà, món gì cũng ăn một chút được”. Nhưng trong thực tế, chính từng “một chút” ấy dần khiến ranh giới bị xóa nhòa.

Nuôi con, điều khó nhất chưa bao giờ là không mua được đồ tốt, mà là biết nhịn để không cho con ăn lung tung. Thanh đạm, đều đặn, phù hợp - nghe có vẻ giản dị, nhưng thực ra mới là điều đứng vững trước thử thách của thời gian. Khi hệ tiêu hóa của trẻ được chăm sóc ổn định, về sau nhiều vấn đề cũng sẽ giảm đi một nửa. Trông có vẻ như trẻ được ăn ít món đa dạng hơn, nhưng thực chất là đang xây dựng cho con một nền tảng vững chắc.

Chia sẻ