Xôn xao chuyện người mẫu "da bọc xương" lên sóng; "Mặt trời bé con" bản Việt mở màn với nhiều tài năng nhí

Jen,
Chia sẻ

Cao Ngân "chiếm sóng" mạng xã hội bởi thân hình gầy gò gây sốc; "Mặt trời bé con" bản Việt mở màn với nhiều tài năng nhí... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Xôn xao chuyện người mẫu "da bọc xương" lên sóng trực tiếp

Xôn xao chuyện người mẫu da bọc xương lên sóng; Mặt trời bé con bản Việt mở màn với nhiều tài năng nhí - Ảnh 1.

Tuần qua, chương trình Vietnam's Next Top Model 2017 đã chính thức khép lại bằng đêm Chung kết trực tiếp với các thí sinh là Kim Dung, Chà Mi và Thùy Dương. Ngoài ra, các thí sinh khác của mùa giải All Stars năm nay cũng quay lại trình diễn trong đêm chung kết với vai trò khách mời.

Tuy nhiên so với chuyện ai là quán quân, thì bất ngờ một câu chuyện khác còn được chú ý hơn ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay, chính là chuyện Cao Ngân - thí sinh được yêu thích trước đó trình diễn trên sân khấu với một thân hình gầy gò đáng báo động.

Dư luận xuất hiện nhiều luồng ý kiến, trong đó thậm chí có nhiều bình luận chế giễu, cười cợt, xúc phạm Cao Ngân. Trả lời phỏng vấn sau đó, Cao Ngân chia sẻ cách đây 2 năm, cô từng gặp cướp trên đường, rồi bị ngã dẫn đến gãy xương và dập phổi. Gần đây, chấn thương cũ tái phát nên cô mới bị sụt cân. Chân dài bác bỏ thông tin ăn kiêng như nhiều người đồn đoán trước đó.

Dẫu vậy, chuyện Cao Ngân gầy gò xuất hiện trên sóng trực tiếp vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau cuộc tranh cãi về thân hình của người mẫu, câu chuyện chuyển hướng sang việc trách nhiệm thuộc về ai khi để người mẫu siêu gầy xuất hiện trên sóng? Một số người còn cho rằng cô nên được tôn trọng và đãi ngộ khi ốm đau bệnh tật, và đặt câu hỏi liệu BTC Vietnam's Next Top Model có dàn dựng để đưa hình ảnh gây sốc của Cao Ngân trở thành tâm điểm dư luận?

Trả lời về vấn đề này, bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất chương trình cho biết Cao Ngân trình diễn trong đêm chung kết là quyền lợi và khát khao của cô ấy. Còn chuyện BTC lợi dụng hình ảnh Cao Ngân, bà Trang Lê cho rằng đây là sự xúc phạm, vu khống với chương trình.

Kim Dung trở thành Quán quân Vietnam's Next Top Model như dự đoán

Xôn xao chuyện người mẫu da bọc xương lên sóng; Mặt trời bé con bản Việt mở màn với nhiều tài năng nhí - Ảnh 2.

Tiếp tục câu chuyện liên quan đến Vietnam's Next Top Model 2017, trong đêm chung kết cuối tuần qua, ngôi vị cao nhất cuộc thi đã thuộc về Kim Dung, một kết quả không nằm ngoài dự đoán của truyền thông cũng như dư luận trước khi chương trình lên sóng.

Xét về yếu tố gương mặt và hình thể, Kim Dung nổi bật hơn hai đối thủ Thùy Dương và Chà Mi. Cô sở hữu chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng 79-62-91 và gương mặt góc cạnh, sắc lạnh. Một ưu điểm nữa là theo đánh giá của giới chuyên môn, gương mặt của Kim Dung vừa phù hợp với sàn diễn, vừa phù hợp làm người mẫu quảng cáo.

Tuy nhiên chiến thắng của Kim Dung cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi sau đó. Một bộ phận khán giả cho rằng trong đêm Chung kết Kim Dung không nổi bật bằng Chà Mi. Ngoài ra dư luận cũng đặt ra một câu hỏi rằng các phần thi trong đêm Chung kết đều không chấm điểm, như vậy lấy tiêu chí gì để chọn ra quán quân cuối cùng, nếu không phải là ban tổ chức đã sớm chọn được quán quân từ trước khi thi rồi?.

Bên cạnh đó, đêm Chung kết của Vietnam's Next Top Model 2017 cũng bị nhận xét là nhạt nhòa, nhiều sạn so với một mùa giải đã quá thành công trước đó.

Nhiều tài năng nhí xuất hiện trong tập đầu "Mặt trời bé con" bản Việt

Xôn xao chuyện người mẫu da bọc xương lên sóng; Mặt trời bé con bản Việt mở màn với nhiều tài năng nhí - Ảnh 3.

Tuần qua, chương trình truyền hình được mong đợi Mặt trời bé con (phiên bản Việt của show Little Big Shots) đã chính thức lên sóng với sự trở lại của MC Lại Văn Sâm. Chương trình là sân chơi tôn vinh các tài năng, những khả năng đặc biệt của các em nhỏ đến từ Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới trong độ tuổi từ 3 - 13.

Ngay trong tập 1 của chương trình đã có sự xuất hiện của nhiều tài năng nhí thú vị như cậu bé 5 tuổi Quang Bình đến từ Vĩnh Phúc. Cậu nhóc 5 tuổi này có thể nhận biết quốc kỳ của hơn 47 quốc gia trên toàn thế giới. Ngay cả quốc kỳ của những đất nước nhỏ mới được thành lập sau này như Marshall Island (Quốc đảo Marshall) hay Giorgia, Swaziland. Đó cũng là bé Gia Khánh (10 tuổi) đến từ Hà Nội với khả năng tính nhẩm siêu phàm, bé Bella 5 tuổi với khả năng nói được 8 ngoại ngữ...

Trở lại với một chương trình truyền hình sau khi nghỉ hưu, MC kỳ cựu Lại Văn Sâm thu hút nhiều sự chú ý và trông đợi từ phía khán giả. Ông cũng đã làm tốt vai trò dẫn dắt của mình. Trong các phần dẫn, ông "thả lỏng" và tếu hơn. Tất nhiên là sẽ khập khiễng nếu so Lại Văn Sâm với một danh hài như Steve Harvey trong phiên bản gốc. Tuy nhiên nếu Steve Harvey mang đến sự hài hước duyên dáng, thì nhà báo Lại Văn Sâm lại đưa đến tính giáo dục cao cho chương trình, với phong thái "người lớn" khi dẫn dắt và những câu ca dao tục ngữ mà ông nói với các em nhỏ.

Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc thi "Cặp đôi hoàn hảo" phiên bản Bolero

Xôn xao chuyện người mẫu da bọc xương lên sóng; Mặt trời bé con bản Việt mở màn với nhiều tài năng nhí - Ảnh 4.

Mùa mới của Cặp đôi hoàn hảo có bảy thí sinh tham gia gồm Giang Hồng Ngọc, Tiêu Châu Như Quỳnh, Mai Tiến Dũng, Hòa Minzy, Đào Bá Lộc, Đức Phúc, Erik (cựu thành viên nhóm Monstar). Đang theo đuổi dòng nhạc pop, ballad, EDM nhưng tại cuộc thi này, họ sẽ thử sức với những nhạc phẩm thuộc dòng nhạc đang là xu hướng nghe của những năm gần đây.

Đội hình thí sinh năm nay được đánh giá khá mạnh với những cái tên từng là quán quân và á quân các chương trình truyền hình thực tế như Giang Hồng Ngọc - Quán quân X-Factor 2014, Hòa Minzy - Quán quân Học viện ngôi sao 2014, Đức Phúc - Quán quân The Voice 2015. Đào Bá Lộc, Tiêu Châu Như Quỳnh đều là những ca sĩ có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Riêng ca sĩ hải ngoại Mai Tiến Dũng và Erik được xem là làn gió mới của cuộc thi.

Khác với format cũ của chương trình, năm nay, các thí sinh sẽ không được bắt cặp với một khách mời xuyên suốt các tuần thi. Mỗi tuần thi sẽ có những khách mời mới tương ứng với từng chủ đề, và người thi sẽ tranh giành những khách mời họ yêu thích nhất. Đây được xem là điểm nhấn nhằm tạo kịch tính cho mùa giải mới sau nhiều năm bị chê là cũ kỹ, nhàm chán với các chiêu trò.

Chương trình sẽ lên sóng vào 20h thứ năm hàng tuần, từ ngày 12/10.

Chia sẻ