Vụ chồng giết vợ mang thai rồi đốt xác ở Thái Bình: Phát hiện dòng chữ "Yêu vợ thương con" trên trang cá nhân của thủ phạm

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc chồng ra tay sát hại vợ rồi đốt xác khiến dư luận hoang mang, trước đó ít lâu C. vẫn đăng tải những hình ảnh mình và vợ cùng nhau đi du lịch vui vẻ và nói "yêu vợ thương con".

Vụ án chồng cứa cổ vợ đang mang thai rồi đốt xác tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào chiều ngày 13/11 khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Theo đó, nghi phạm được xác định là Bùi Văn C. (SN 1996).

Sau khi xảy ra vụ việc rúng động trên, nhiều người không khỏi bất ngờ trước hành vi tàn ác mà C. thực hiện với người vợ mới cưới. Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, trên tài khoản mạng xã hội của mình, C. vẫn thể hiện tình cảm yêu thương với vợ.

Vụ chồng giết vợ mang thai rồi đốt xác ở Thái Bình: Từng viết dòng chữ "Yêu vợ thương con" - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, C. đã viết dòng giới thiệu "Yêu vợ thương con".

Cụ thể, trên tài khoản mạng xã hội được cho là của đối tượng C., hình đại diện vẫn là hình ảnh thân thiết giữa 2 vợ chồng, ảnh trên trang cũng là ảnh cưới hạnh phúc của cả hai. Đặc biệt, trong phần giới thiệu, C. còn viết dòng chữ là "Yêu vợ thương con".

Trước đó không lâu, C. cũng đăng tải những hình ảnh hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau rất vui vẻ. 

Vụ chồng giết vợ mang thai rồi đốt xác ở Thái Bình: Từng viết dòng chữ "Yêu vợ thương con" - Ảnh 2.

C. đăng tải hình ảnh vợ trong chuyễn du lịch gần đây của 2 vợ chồng.

Vụ chồng giết vợ mang thai rồi đốt xác ở Thái Bình: Từng viết dòng chữ "Yêu vợ thương con" - Ảnh 3.

Những hình ảnh của 2 vợ chồng C. trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

 Nhìn những hình ảnh vui vẻ của 2 vợ chồng cách đây ít lâu nhưng không ai nghĩ đến điều tàn ác mà C. nhẫn tâm làm với người vợ mới cưới và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Ai cũng không khỏi đau lòng, xót xa trước thảm kịch mà cô gái 18 tuổi gánh phải.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào 16h30 ngày 13/11, C. dùng dao cứa cổ chị P. Sau khi sát hại vợ, đối tượng trùm chăn lên thi thể và tẩm xăng châm lửa đốt.

Sau đó C. dùng dao cứa vào cổ tay để tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Chia sẻ