Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chẳng riêng gì Võ Hoàng Yến mà đến cả các thí sinh trong đội cô cũng thường xuyên gây cười cho khán giả "The Face 2018" bằng những tình huống khó đỡ.

Đội Võ Hoàng Yến đúng là những nhân tố hài hước, chuyên mang lại tiếng cười cho khán giả theo dõi chương trình truyền hình The Face 2018. Trong tập 10 vừa phát sóng, ngay từ thử thách Master Class, đã có vô số tình huống dở khóc dở cười, liên quan đến Võ Hoàng Yến và các thí sinh trong đội của mình.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 2.

Võ Hoàng Yến - Nam Trung.

Lớp học Master class tập 10 mang đến cho các thí sinh kỹ năng quay hình tưởng tượng và áp dụng kỹ xảo CGI (Computer generated imagery: Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) để mang đến những khung hình ấn tượng. Người đứng lớp trong thử thách này chính là Võ Hoàng Yến. Trước khi thực hiện thử thách, thí sinh đến từ các đội Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng - Minh Hằng lần lượt hô hào kêu gọi các diễn viên nhí về với đội mình. Bởi theo yêu cầu từ ban tổ chức thì mỗi đội phải có 1 em bé mới đủ điều kiện thực hiện bài thi.

Điều buồn cười là các học trò của Võ Hoàng Yến gồm Tuấn Kiệt - Quỳnh Anh cứ ra sức vận động, kêu gọi mãi mà chẳng có diễn viên nhí nào chịu về chung đội. Chứng kiến cảnh này, Võ Hoàng Yến phì cười trong bối rối, riêng Tuấn Kiệt thì chua xót nói: "Kiệt không phải là người có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ đâu. Con nít rất là sợ Kiệt. Không ai chịu về chung đội Võ Hoàng Yến cả, mình cảm thấy vô cùng hững hờ, vô cùng chơi vơi, bơ vơ, lơ thơ".

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 3.

Tuấn Kiệt.

Đến cuối cùng, khi mà các đội khác đều đã có diễn viên nhí hết rồi, ban tổ chức mới yêu cầu diễn viên nhí còn lại duy nhất về đội Tuấn Kiệt - Quỳnh Anh. Đến lúc cô bé chậm rãi bước tới, Tuấn Kiệt phải thốt lên: "Trời ơi sao con miễn cưỡng quá vậy". Nghe Tuấn Kiệt thốt lên như thế, cả Nam Trung - Võ Hoàng Yến lẫn các thí sinh khác đều phá ra cười ngất!

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 4.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 5.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 6.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 7.

Đội Võ Hoàng Yến khổ sở lắm mới thuyết phục được 1 thí sinh nhí về làm "con gái cưng".

Thử thách đầu tiên, chiếm 50% tổng số điểm, với yêu cầu các thí sinh sẽ phải ghi hình một TVC quảng cáo với 2 bối cảnh ảo: không gian gia đình ngột ngạt, chán nản và khung cảnh bãi biển sôi động, vui vẻ. Câu chuyện được mang đến lần này là một gia đình bận rộn và bề bộn lo toan cuộc sống, thiếu vắng những giây phút vui vẻ bên nhau. Sau đó, các gia đình cùng đến 1 khu nghỉ dưỡng để vui chơi và gắn kết tình thân.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 8.

Đội Minh Hằng.

Võ Hoàng Yến sốc khi học trò năn nỉ mãi mà không có em bé nào chịu về với đội  - Ảnh 9.

Đội Thanh Hằng.

Đội Võ Hoàng Yến là đội đầu tiên thực hiện thử thách. Tuấn Kiệt như mọi khi, với nguồn năng lượng dồi dào, dễ dàng tạo ra không khí sôi nổi, vui vẻ phù hợp với chủ đề. Là đội còn lại số lượng thành viên đông nhất, đội Minh Hằng phải đau đầu biến hóa kịch bản để giữ nguyên ý tưởng ban đầu mà vẫn đủ đất diễn cho cả 4 người. Bella bị cho "ra rìa" khỏi đại gia đình của 3 thí sinh còn lại, trở thành 1 cô nhiếp ảnh gia tận hưởng chuyến du lịch một mình.

Sau đó, các thí sinh bước vào phần thử thách chiếm 50% số điểm còn lại: chụp ảnh poster quảng bá cho khu nghỉ dưỡng. Ngoại trừ Thanh Hằng, cả Võ Hoàng Yến và Minh Hằng đều hoang mang và có chút lo lắng khi thấy sự xuất hiện của các bạn diễn nhí. HLV Võ Hoàng Yến chia sẻ: "Mình không yêu trẻ con lắm đâu, nên đây thực sự là thử thách cho mình". Dù cho có những khó khăn và thách thức mới nhưng cả 3 đội đã hoàn thành trọn vẹn bài thi theo yêu cầu của nhà tài trợ. Kết quả cuối cùng, đội Thanh Hằng giành được chiến thắng, đội Võ Hoàng Yến dù có nhiều cố gắng song cũng đành chấp nhận thua cuộc.

Chia sẻ