Trước ngày “nhường” vương miện HHHV VN 2017, Phạm Hương thừa nhận cô phải đánh đổi rất nhiều thứ sau khi lên ngôi

H.H/Leon,
Chia sẻ

Thừa nhận chiếc vương miện mang đến cho cô vinh quang và tiền bạc nhưng Phạm Hương cho hay cô phải đánh đổi bằng hạnh phúc riêng tư.

Trở về từ Mỹ sau chuyến công tác dài ngày để tham gia sự kiện trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đương kim Hoa hậu Phạm Hương đã dành cho truyền thông một cuộc chia sẻ cởi mở. Cô khẳng định, chiếc vương miện Hoa hậu đã cho cô rất nhiều thứ nhưng chỉ khi cô phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ khác.

Hoa hậu Phạm Hương: Hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ bận tới nỗi không có thời gian để yêu - Ảnh 1.

Hoa hậu chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như người ta nghĩ

Chỉ còn 1 ngày nữa là Phạm Hương không còn được gọi là "đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Cảm xúc của Phạm Hương lúc này thế nào?

Vừa bước xuống sân bay về Việt Nam là Phạm Hương đã có rất nhiều cảm xúc trong mình. Tôi không nghĩ hai năm qua lại trôi nhanh đến như vậy. Ngày mai là một ngày rất đặc biệt. Nó sẽ kết thúc một hành trình dài và mở ra một hành trình khác trong sự nghiệp của tôi.

Khép lại hai năm nhiệm kì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, điều gì khiến Phạm Hương tiếc nuối vì chưa thực hiện được?

Trên cương vị một đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong hai năm qua tôi chưa bao giờ tiếc nuối vì đã làm hay chưa làm điều gì. Bởi vì tôi chưa lãng phí một giây phút nào trong 2 năm qua của mình để làm những điều cho danh hiệu Hoa hậu và cho chính bản thân mình.

Hoa hậu Phạm Hương: Hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ bận tới nỗi không có thời gian để yêu - Ảnh 2.

So với thời điểm trước khi đăng quang cách đây hai năm và hiện tại, cuộc sống của Phạm Hương đã thay đổi như thế nào?

Thay đổi rất nhiều. Nhưng thay đổi lớn nhất là nếu như trước đây mình là một cô người mẫu bình thường, mình được sống cho bản thân mình nhiều hơn thì giờ mình là Hoa hậu, mình phải sống cho người khác nhiều hơn. Đó cũng là tư tưởng mà tôi thực hiện trong suốt 2 năm qua.

Một thí sinh trong vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây chú ý đặc biệt với chia sẻ: đi thi Hoa hậu là để được nổi tiếng, có nhiều "xô chậu" và kiếm được nhiều tiền như Phạm Hương. Sự thực thì trong 2 năm qua, Phạm Hương có kiếm được nhiều tiền không?

Tất nhiên, trở thành Hoa hậu là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mỗi người. Bạn trở thành cái tên được chú ý nhiều nhất. Tất cả mọi người đều biết bạn và quan tâm tới bạn. Còn có kiếm được tiền hay không thì còn phải xem công sức bạn bỏ ra như thế nào để người khác tin tưởng bạn, mời bạn làm đại sứ cho các sản phẩm của họ. Danh hiệu Hoa hậu rất quan trọng, nhưng phần quan trọng hơn cả là chính bạn. Danh hiệu Hoa hậu không phải lúc nào cũng đi kèm với tiền bạc.

Hoa hậu Phạm Hương: Hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ bận tới nỗi không có thời gian để yêu - Ảnh 3.

Cá nhân Phạm Hương thì kiếm được nhiều tiền đúng không?

Chưa chắc! (cười)

Chị là Hoa hậu rất thành công về mặt "thương hiệu" trong hai năm qua cơ mà?

Nhưng thành công nhất của một Hoa hậu không phải là kiếm được bao nhiêu tiền.

Không có thời gian cho bố mẹ, không có thời gian để yêu ai

Thành công của Phạm Hương trong 2 năm qua đã trở thành biểu tượng cảm hứng của các cô gái trẻ có nhan sắc. Họ theo đuổi chiếc vương miện Hoa hậu vì thực sự tin rằng nó giúp họ trở nên giàu có hơn. Vậy phải chăng Hoa hậu cũng là một nghề hái ra tiền?

Coi Hoa hậu là một nghề cũng đúng. Vì mình kiếm được tiền và đóng thuế nhờ danh hiệu đó. Nhưng giả sử bạn đăng quang Hoa hậu, bạn có thể sẽ làm "nghề Hoa hậu" trong hai năm, hai năm sau đó bạn có thể sẽ làm nghề khác và nhiều nghề khác, nhưng danh hiệu Hoa hậu thì theo bạn suốt cuộc đời. Như vậy, bạn sẽ phân biệt được Hoa hậu có phải là một nghề hay không.

Người ta bảo, rất khó để một Hoa hậu tìm người yêu thích hợp. Có phải vậy không?

Những người hoạt động trong showbiz nói chung có cuộc sống khác người thường nên việc tìm bạn trai, bạn gái có những cái khó hơn. Quan trọng là suy nghĩ và cá tính của mỗi người. Riêng tôi thì trong hai năm đương nhiệm không có thời gian để yêu.

Hoa hậu Phạm Hương: Hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ bận tới nỗi không có thời gian để yêu - Ảnh 4.

Chỉ còn 1 ngày nữa, Phạm Hương sẽ không còn là đương kim Hoa hậu. Chị đã lên kế hoạch gì cho ngày mai?

Rất nhiều. Có rất nhiều việc tôi muốn làm vào ngày mai mà trong 2 năm qua tôi không có điều kiện để làm. Tôi sẽ quay về với công việc giảng dạy, tiếp tục phát triển kinh doanh, có thể mọi người sẽ gặp lại tôi ở vai trò mới mà tôi chưa thể bật mí. Đặc biệt là tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Khi còn cha, tôi đã luôn nghĩ sau khi nhiệm kì kết thúc, mình có thể đưa cả nhà đi du lịch như ao ước, có thể ở bên cha mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện thì cha đã ra đi… Bây giờ là lúc tôi làm việc đó dù đã thiếu đi cha mình.

Hoa hậu Phạm Hương: Hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ bận tới nỗi không có thời gian để yêu - Ảnh 5.

Theo sát các thí sinh trong nhiều tháng qua, chị dự đoán thế nào về khả năng đăng quang của Hoàng Thùy và Mâu Thủy?

Tôi không thể bình luận hay so sánh về các thí sinh trước đêm chung kết. Tôi thấy rằng hai bạn ấy đều có khả năng như nhau, đều cho mọi người thấy rằng các bạn đến với cuộc thi này bằng quyết tâm thực sự chứ không phải tới đây để dạo chơi. Ai tới đây với sự tập trung cao nhất thì người đó sẽ có khả năng đăng quang. Còn trong thời gian làm việc với các bạn, có những cá nhân để lại dấu ấn rất sâu sắc với tôi. Có bạn là về nhan sắc, có bạn là về sự thông minh và chiều sâu bên trong khiến mình cứ muốn ngắm mãi. Tuy nhiên tôi không thể nêu tên.

Hoa hậu Phạm Hương: Hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ bận tới nỗi không có thời gian để yêu - Ảnh 6.

Cảm ơn Phạm Hương về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, thông tin Con trai Phạm Hương nhanh nhất tại aFamily.