Trời sinh một cặp: Thanh Duy – Duy Khiêm chơi lớn khi hát Lý cây bông bằng tiếng Nhật và cái kết

PV,
Chia sẻ

Với màn trình diễn bùng nổ, Duy Khiêm đã có được tấm vé an toàn vào vòng sau.

Ở tập 8 của Trời sinh một cặp, khán đã đã được theo dõi không chỉ là những tiết mục chốt sổ cho chủ đề "Giai Điệu Thịnh Hành" mà còn là những lời tạm biệt chương trình đầy tiếc nuối đến từ Trần Vân và Ngô Phương Anh. Vòng thi đấu thứ 5 chính thức mở ra ở tập 9 với một chủ đề khó nhằn khác mang tên "Nhạc Phim" cùng sự tham gia của 6 thí sinh: Duy Khiêm Ngố, Jenna Anh Phương, Quỳnh Lương, Mario Thành Tâm, Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang.

Ái Phương tái xuất tại ghế nóng với tư cách giám khảo khách mời

Trở lại với Trời sinh một cặp với vai trò đội trưởng mùa thứ 5, Ái Phương tái xuất trong tập 9 mùa thứ 7 với vai trò giám khảo khách mời. Với những kinh nghiệm phong phú vốn có của mình về nhạc phim, tiêu biểu là ca khúc Lặng yên trong phim Lặng yên dưới vực sâu, nữ ca sĩ Ái Phương chính là lựa chọn hoàn hảo ở vị trí giám khảo khách mời trong vòng thi này. Song hành cùng cô ở vị trí giám khảo khách mời tập này còn có sự góp mặt của nhạc sĩ kì cựu Nguyễn Hải Phong.

Trời sinh một cặp: Thanh Duy – Duy Khiêm chơi lớn khi hát Lý cây bông bằng tiếng Nhật và cái kết - Ảnh 1.

Độc lạ Thanh Duy – Duy Khiêm, hai thầy trò tiếp tục chơi lớn khi hát Lý cây bông bằng tiếng Nhật và cái kết

Mở đầu vòng thi đấu với chủ đề "Nhạc Phim" là màn trình diễn không ai có thể đoán trước đến từ đội trưởng Thanh Duy và Duy Khiêm Ngố. Nếu ở vòng thi đấu trước, hai thầy trò lựa chọn hồ Quảng trên nền nhạc hiện đại, thì lần này tiết mục được đem đến đó chính là màn kết hợp giữa ca khúc chủ đề phim "Doraemon" cùng âm hưởng dân gian Việt Nam, mang tên Lý cây bông. Đặc biệt hơn chính là Lý cây bông được phổ lời thêm cả tiếng Nhật. Chia sẻ về màn trình diễn này, Duy Khiêm Ngố bộc bạch thổ lộ anh muốn lan tỏa Lý cây bông đến các bạn người Nhật để có thể mang đến ấn tượng tốt về âm nhạc Việt Nam đến với nước bạn.

Giám khảo Nguyễn Hải Phong không ngần ngại dành những lời có cánh đến màn trình diễn của 2 thầy trò Thanh Duy Khiêm. Anh chia sẻ tiết mục có phần phối khí vô cùng hoàn hảo và gây ấn tượng lẫn xúc động mạnh đến anh ngay từ những giây đầu tiên. Còn về phần giám khảo Ái Phương, cô đánh giá rất cao phần phổ lời Nhật của Lý cây bông và gói gọn nhận xét của mình trong 2 từ "tuyệt vời". Mặt khác, giám khảo Huy Tuấn lại cho rằng đội trưởng Thanh Duy cùng học trò của mình lại có bước dậm chân tại chỗ ở tiết mục này. Anh chia sẻ bản thân đặt kỳ vọng về màn trình diễn của 2 thầy trò mỗi tuần ở một tầm cao khác nhưng với anh thì tiết mục này vẫn chưa đạt được tầm cao đó.

Khép lại màn mở đầu khuấy đảo cả trường quay, đội trưởng Thanh Duy và Duy Khiêm Ngố tiếp tục nhẹ nhàng "ẵm trọn" 2 điểm 10 đến từ giám khảo. Có lẽ với Duy Khiêm Ngố, chỉ có điểm 10 mới nằm trong từ điển của anh.

Trời sinh một cặp: Thanh Duy – Duy Khiêm chơi lớn khi hát Lý cây bông bằng tiếng Nhật và cái kết - Ảnh 2.

Cameo chất lượng chưa từng thấy trong màn trình diễn của Jenna Anh Phương hóa ra lại chính là người này

Ở màn trình diễn tiếp theo, khán giả được chứng kiến không khí hào hùng của dân tộc vang lên trong ca khúc nhạc phim Cảnh sát hình sự quá đỗi thân thuộc Những bàn chân lặng lẽ trình bày bởi Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang. Tiết mục gây ấn tượng mạnh bởi bản phối vô cùng mới lạ, cùng với sự tham gia của NSND Trần Nhượng cũng là bố của Jenna Anh Phương. Theo chia sẻ của đội trưởng Thảo Trang, ngoài việc xuất hiện ở phân đoạn diễn xuất, NSND Trần Nhượng cũng là cố vấn đặc biệt của màn trình diễn, góp phần giúp cho 2 cô trò đem đến màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Đánh giá sau màn trình diễn, giám khảo Nguyễn Hải Phong chia sẻ tiết mục này gợi cho anh nỗi xúc động đặc biệt khi tuổi trẻ của các thế hệ đều gắn liền với ca khúc này. Song song với đó là điểm nhấn trong màn diễn xuất của NSND Trần Nhượng hay việc Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang đã xử lý bài hát vô cùng mượt mà. Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá màn trình diễn vừa qua đã đạt đủ những tiêu chí mà anh cần cho chủ đề nhạc phim. Ngoài ra, anh còn bị chinh phục bởi cách 2 cô trò phối hợp ăn ý với nhau làm mới một bài hát mà giai điệu cũ đã quá đỗi quen thuộc với bất kì ai.

Khép lại ca khúc nhạc phim "Những bàn chân lặng lẽ" vô cùng quen thuộc với nhiều thế hệ, Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang xuất sắc nhận được trọn vẹn 2 điểm 10 đến từ 2 vị giám khảo khách mời và tiếp tục là màn phá lệ thường thấy của giám khảo Huy Tuấn với điểm 10 thứ 3.

Trời sinh một cặp: Thanh Duy – Duy Khiêm chơi lớn khi hát Lý cây bông bằng tiếng Nhật và cái kết - Ảnh 3.

Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữ Ngô Kinh Lâm và vị thầy năm xưa của mình

Có thể nói "Nhạc Phim" là một chủ đề phong phú khi mà từ đầu chương trình, các ca khúc mà thí sinh mang đến đều mang màu sắc hoàn toàn khác biệt với nhau. Và tiết mục của Ngô Kinh Lâm cùng đội trưởng Thảo Trang tiếp tục mang đến cho trường quay một cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác với mashup Diễm Xưa – Còn tuổi nào cho em. Màn trình diễn đưa cả trường quay về với ngày thu lắng đọng khiến mọi người không thể rời mắt. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Ngô Kinh Lâm không ngần ngại hướng mắt về giám khảo Nguyễn Hải Phong, người thầy cũ của anh vào 12 năm về trước và cả 2 đã dành cho nhau một cái ôm đầy xúc động.

Nhận xét chung về màn trình diễn của 2 giám khảo khách mời được gói gọn trong 2 từ "thành công". Về phía giám khảo Nguyễn Hải Phong, anh đánh giá cao việc Ngô Kinh Lâm hoàn toàn hòa mình và trở thành một phần của bài hát. Mặt khác, giám khảo Huy Tuấn cho rằng đây không phải là tiết mục tốt nhất của 2 cô trò bởi sự thử thách trong việc trình diễn một ca khúc tự sự là thử thách không hề dễ dàng. Khép lại màn kể chuyện đầy cảm xúc của Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang, tiết mục mang về 2 điểm 9,75 đến từ 2 vị giám khảo khách mời.

Vòng thi đấu với chủ đề "Nhạc Phim" chính thức khép lại. Với sự xuất sắc trong màn trình diễn, 2 thí sinh Duy Khiêm và Jenna Anh Phương tiếp tục dẫn đầu và nhẹ nhàng đặt chân vào vòng an toàn. 4 thí sinh còn lại gồm: Quỳnh Lương, Mario Thành Tâm, Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang đứng trước nguy cơ nói lời chia tay với chương trình khi rơi vào vòng nguy hiểm. Bất ngờ chưa dừng lại tại đó khi giám khảo Huy Tuấn quyết định cho tất cả thí sinh thêm một cơ hội ở thử thách tiếp theo, đồng nghĩa với việc sẽ không có thí sinh bị loại ở vòng thi đấu này.

Chia sẻ