Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân "cưa sừng" thành công, Nam Anh - Thanh Duy nhạt nhòa

PV ,
Chia sẻ

Trong tập 5, đội trưởng Thảo Trang và Trần Vân đã có một màn mở đầu rất ấn tượng.

Ở tập 4 Trời sinh một cặp, vòng mở đầu với chủ đề Bài hát đầu tiên đã khép lại với màn thể hiện xuất sắc của 5 thí sinh: Duy Khiêm Ngố, Quỳnh Lương, Trần Vân, Mario Thành Tâm, Jenna Anh Phương. Như thông lệ của chương trình, tập đầu tiên sẽ không có thí sinh nào bị loại.

Nhưng liệu sự yên bình này có tồn tại lâu sau khi giám khảo cố định Huy Tuấn "xuống tay" chọn chủ đề "Những nốt nhạc tuổi thơ" ở vòng thi đấu thứ 2? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ trong tập 5 với màn trình diễn mở đầu của các thí sinh: Trần Vân, Thảo Trang, Nam Anh, Quỳnh Lương và Duy Khiêm Ngố.

Sự trở lại của những quán quân, Quốc Thiên và Giang Hồng Ngọc với tư cách giám khảo khách mời

Vòng thi đấu chủ đề "Những nốt nhạc tuổi thơ" ghi nhận sự trở lại của 2 cựu đội trưởng đạt quán quân mùa 5 và mùa 6 của Trời sinh một cặp đó là nam ca sĩ Quốc Thiên và nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Khi được hỏi về ký ức tuổi thơ, Quốc Thiên và Giang Hồng Ngọc cho hay cả 2 đều đã trải qua khoảng thời gian đầy cảm xúc và có cho mình những kỷ niệm nhớ mãi không quên.

Kết thúc màn giới thiệu giám khảo, khán giả tại trường quay đã có dịp ôn lại một bài hát rất đỗi tuổi thơ cùng Quốc Thiên và Giang Hồng Ngọc với bài hát Tập thể dục buổi sáng.

Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân cưa sừng thành công, Nam Em - Thanh Duy nhạt nhòa - Ảnh 1.

Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân cưa sừng thành công, Nam Em - Thanh Duy nhạt nhòa - Ảnh 2.

Khung cảnh ngày đầu tới trường được tái hiện tinh tế qua màn trình diễn của Trần Vân và đội trưởng Thảo Trang

Nếu ở tập 4, Trần Vân và đội trưởng Thảo Trang xuất hiện với tạo hình rất "Tây", thì với màn trình diễn ca khúc Đi học lần này, 2 cô trò mang đến phong cách trái ngược hoàn toàn. Cả 2 khoác lên mình trang phục truyền thống của vùng Tây Bắc, du dương giai điệu ngọt ngào và đưa cả trường quay vào không khí núi rừng mùa xuân. Đội trưởng Thảo Trang chia sẻ, ngoài việc đây là ca khúc quá quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người, thì còn là vì Trần Vân có nét nhí nhảnh, đáng yêu vô cùng phù hợp với bài hát.

Giám khảo Quốc Thiên đánh giá màn trình diễn khai thác chất liệu rất tốt khi kết hợp âm nhạc của Tây Bắc và nhạc hiện đại. Ngoài phần nghe, nam ca sĩ có lời khen dành cho Trần Vân khi cô đã trình diễn vô cùng tự tin nét nhí nhảnh, thiếu nhi, còn đội trưởng Thảo Trang lại "cưa sừng" thành công.

Với giám khảo Giang Hồng Ngọc, cô cũng dành lời khen khi đội trưởng Thảo Trang đã thoát ly hình ảnh "bốc lửa" thường thấy để hỗ trợ hết mình cho học trò Trần Vân trong bài hát lần này. Cuối cùng, là người lựa chọn chủ đề lần này, giám khảo Huy Tuấn cho rằng việc biến tấu một bài hát cũ trở thành một phiên bản đương đại là không hề dễ dàng, nhưng màn trình diễn này đã "nâng cấp" bài hát đúng như mong đợi của anh.

Mở màn mãn nhãn, Trần Vân và đội trưởng Thảo Trang giành được số điểm lần lượt là 9,75 và 10 đến từ giám khảo Quốc Thiên và giám khảo Giang Hồng Ngọc cho ca khúc Đi học.

Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân cưa sừng thành công, Nam Em - Thanh Duy nhạt nhòa - Ảnh 3.

Đội trưởng Hồ Trung Dũng "sụp đổ" hình tượng soái ca lịch lãm trong màn trình diễn với Thảo Trang

Được biết đến với hình tượng vô cùng nam tính và lịch lãm, nhưng ở vòng chủ đề "Những bài hát tuổi thơ", đội trưởng Hồ Trung Dũng quyết định đạp đổ hình tượng đó khi xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục "khủng long hồng" cùng học trò Thảo Trang. 2 thầy trò khuấy động cả trường quay với ca khúc Chiếc bụng đói với những màn vũ đạo lẫn đối thoại vô cùng đáng yêu. Hồ Trung Dũng chia sẻ, ý tưởng về việc "cosplay" thành 2 đứa trẻ chơi với nhau là từ phía anh và khẳng định anh sẽ biến hóa đa dạng để luôn phù hợp với bạn diễn của mình.

Với tư cách là bạn diễn của Hồ Trung Dũng, giám khảo Giang Hồng Ngọc không thể giấu được sự bất ngờ xen lẫn phấn khích khi thấy anh thay đổi hình tượng 180 độ. Ngoài ra, nữ ca sĩ đánh giá dù sở hữu gương mặt sáng sân khấu nhưng Thảo Trang vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với đội trưởng trong màn trình diễn và gặp một số lỗi trong cách phát âm. Mặc khác, giám khảo Quốc Thiên "chào thua" với khả năng biến hóa bất ngờ khi thể hiện ca khúc thiếu nhi của Hồ Trung Dũng, nam ca sĩ cũng gửi đến Thảo Trang một vài kinh nghiệm và lời khuyên từ bản thân để "hotgirl Tây Bắc" có thể tiến sâu vào những vòng trong.

Với màn "hy sinh" hình tượng vô cùng đầu tư của đội trưởng Hồ Trung Dũng cùng nét xinh đẹp, đáng yêu của Thảo Trang, ca khúc Chiếc bụng đói mang về 9,5 điểm đến từ giám khảo Quốc Thiên và 9,75 đến từ giám khảo Giang Hồng Ngọc.

Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân cưa sừng thành công, Nam Em - Thanh Duy nhạt nhòa - Ảnh 4.

Đột kích vườn trái cây nhà đội trưởng Thanh Duy và Nam Anh và cái kết "nhạt nhòa"

Mang theo nguồn năng lượng tràn đầy và được xem là veddete với chủ đề "Những bài hát tuổi thơ", nhưng lần này đội trưởng Thanh Duy lại "trật đường ray" với học trò Nam Anh của mình trong màn trình diễn Vườn cây của ba. Dù được phối lại và đầu tư về phần vũ đạo, tiết mục vẫn bị đánh giá chưa đáp ứng được lẫn phần nghe lẫn phần nhìn của ban giám khảo. Cụ thể, giám khảo Quốc Thiên cho rằng bản phối này có tông thấp hơn so với khả năng của Nam Anh, dẫn đến bài hát có nhịp điệu không đồng đều và chưa mang đến cảm giác đây là nhạc thiếu nhi.

Nam Anh và Thanh Duy cũng chia sẻ lý do dẫn đến "sự cố" này là do cả 2 thiếu giao tiếp với nhau xuyên suốt phần chuẩn bị cho tiết mục và hứa sẽ cải thiện phần thanh nhạc ở những vòng sau nếu có cơ hội. Về phần giám khảo Giang Hồng Ngọc, nữ ca sĩ cảm thấy phần trang phục của cả 2 có phần không phù hợp và không thoải mái, dẫn đến tương tác trên sân khấu bị hạn chế. Cuối cùng, giám khảo Huy Tuấn có phần "gay gắt" hơn khi đánh giá ngắn gọn rằng màn trình diễn không để lại ấn tượng gì đối với anh.

Kết thúc màn trình diễn được đánh giá là "nhạt nhòa", Nam Anh và đội trưởng Thanh Duy nhận được cùng số điểm 9,5 đến từ giám khảo Quốc Thiên và giám khảo Quốc Thiên.

Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân cưa sừng thành công, Nam Em - Thanh Duy nhạt nhòa - Ảnh 5.

Trở lại với hình tượng nam tính, đội trưởng Hồ Trung Dũng sánh bước cùng Quỳnh Lương trong màu áo học trò

Sau màn đầu tư hình tượng trong tiết mục cùng Thảo Trang, đội trưởng Hồ Trung Dũng tiếp tục "tất tay" khi trình diễn mashup liên khúc Bụi phấn – Mái trường mến yêu cùng Quỳnh Lương. Màn trình diễn đưa khán giả về với thuở cắp sách đến trường bằng những giai điệu da diết và hòa âm tuyệt vời của hai thầy trò.

Không thể rời mắt khỏi màn trình diễn là giám khảo Quốc Thiên, nam ca sĩ chia sẻ anh cảm thấy bất ngờ với giọng hát của Quỳnh Lương. Dù không phải ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nhưng Quỳnh Lương có giọng hát đẹp, biết cách nhấn nhá, hòa hợp những tầng khác nhau khi trình diễn. Tuy nhiên, điểm trừ có lẽ là những đoạn Quỳnh Lương hát quá phô và không gây được thiện cảm cho khán giả. Giám khảo Giang Hồng Ngọc cũng đồng tình với những góp ý về thanh nhạc và mong Quỳnh Lương cải thiện để có thể đồng đều về phần nghe lẫn phần để màn trình nặng sức thuyết phục hơn.

Lớp học chan chứa kỷ niệm của đội trưởng Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương khép lại với số điểm 9,5 đến từ giám khảo Giang Hồng Ngọc và 9,75 là sự lựa chọn của giám khảo Quốc Thiên.

Trời sinh một cặp: Thảo Trang - Trần Vân cưa sừng thành công, Nam Em - Thanh Duy nhạt nhòa - Ảnh 6.

Màn combat cực căng của Duy Khiêm Ngố cùng đội trưởng Thanh Duy khiến cả trường quay không thể rời mắt

Tập 5 của chủ đề "Những nốt nhạc tuổi thơ" tạm khép lại với màn đốt cháy sân khấu của Duy Khiêm Ngố cùng đội trưởng Thanh Duy với ca khúc Hổng dám đâu. Hai anh chàng tiếp tục trình làng những màn "combat bằng mồm" vô cùng hài hước, đầy năng lượng và đem đến những tràng cười cho cả trường quay. Không chỉ vậy, bộ đôi còn đặc biệt ăn ý về phần thanh nhạc khi liên tục hát bè, đệm, nối câu liên tục cho nhau. Dù là ca khúc thiếu nhi, sự chỉn chu kết hợp cùng phong cách đương đại mà Duy Khiêm Ngố và đội trưởng Thanh Duy tạo nên đã thuyết phục 3 vị giám khảo phải cùng hòa mình vào màn trình diễn này.

Nhận xét màn trình diễn, bộ đôi giám khảo khách mời dành những lời khen đến màn thanh nhạc trọn vẹn lẫn sự sáng tạo trong màn trình diễn. Giám khảo Quốc Thiên cho rằng năng lượng của Duy Khiêm Ngố và Thanh Duy sinh ra là giành cho nhau, còn giám khảo Giang Hồng Ngọc cảm thấy khó tin khi Duy Khiêm Ngố không đi theo con đường ca sĩ chính thống với khả năng vượt trội của mình.

Kết thúc tập 5 mỹ mãn với cơn mưa điểm 10 từ 2 vị giám khảo khách mời Quốc Thiên và Giang Hồng Ngọc dành cho Hổng dám đâu của bộ đôi Thanh Duy – Duy Khiêm. Và đặc biệt hơn khi giám khảo Huy Tuấn tiếp tục ngang nhiên "phá lệ" chương trình khi dành cho bộ đôi thêm một con điểm 10 tròn trĩnh.

Chia sẻ