Thanh Duy - Duy Khiêm rộng đường đến ngôi Quán quân "Trời sinh một cặp"

PV,
Chia sẻ

Hai thầy trò Thanh Duy và Duy Khiêm mang về cơn mưa 3 điểm 10 với đam mê "phá lệ" của giám khảo Huy Tuấn.

Vòng thi đấu thứ 3 của Trời sinh một cặp mùa 7 với chủ đề "Những nốt nhạc tuổi thơ" đã khép lại với sự dừng lại đầy tiếc nuối của Nam Anh – cô học trò tràn đầy năng lượng của đội trưởng Thanh Duy. Tập 7 của chương trình hé lộ chủ đề "Giai điệu thịnh hành" tiếp tục bùng nổ cùng sự tham gia của 2 vị giám khảo khách mời là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Đỗ Hiếu.

Ứng cử viên số 1 cho ngôi vị Quán quân chính thức lộ diện, bật khóc nức nở trên sân khấu bởi lý do không ngờ

Kết thúc tập 7 cũng là lúc ứng cử viên "cộm cán" nhất chương trình lộ diện, Duy Khiêm Ngố và đội trưởng Thanh Duy đọ nhau "Hồ Quảng" với bản mashup Vợ người ta – Em của ngày hôm qua. Không chỉ dừng lại ở một ca khúc mashup phiên bản Hồ Quảng, 2 thầy trò còn khéo léo lồng ghép câu chuyện và đầu tư trang phục lẫn bối cảnh, biến tiết mục thành một vở kịch vô cùng cuốn hút. 

Ứng cử viên cho ngôi vị quán quân Trời sinh một cặp lộ diện - Ảnh 4.

Kết thúc ca khúc cũng là lúc toàn bộ trường quay "đồng lòng" đứng dậy vỗ tay và những giọt nước mắt của Duy Khiêm rơi xuống. Anh chia sẻ rằng hành trình đến với tiết mục này gói gọn bằng một từ "khó" khi anh phải đối mặt với hàng loạt thử thách khác nhau.

Không chậm, không từ tốn, ngay lập tức giám khảo Châu Đăng Khoa trao điểm 10 đầu tiên của anh ở tập 7 cho tiết mục này. Nam nhạc sĩ không ngại ngần chia sẻ rằng sự sáng tạo trong việc đưa ca khúc "trend" cộng hưởng với màu sắc truyền thống dân tộc chính là thứ mà anh chờ đợi từ đầu chương trình. Song song với đó là chia sẻ hài hước từ giám khảo Đỗ Hiếu khi anh phát biểu rằng sẽ không hợp tác với Duy Khiêm Ngố trong tương lai, bởi bản thân anh mới là người cần học tập Hồ Quảng từ anh chàng này. Cơn mưa lời khen chưa dừng lại tại đó, giám khảo Huy Tuấn tiếp tục "tự sướng" với quyết định lựa chọn Thanh Duy cho Duy Khiêm và đánh giá đây là một trong những tiết mục giải trí nhất trong tất cả gameshow anh từng xem.

Kết thúc vở kịch vừa bi vừa hài và đan xen cả những giọt nước mắt, hai thầy trò Thanh Duy và Duy Khiêm mang về cơn mưa 3 điểm 10 với đam mê "phá lệ" của giám khảo Huy Tuấn.

Trần Vân "bắn rap" không sót chữ nào, tự tin đối đầu với "cha đẻ" của bài hát

Mở đầu tập 7 tiếp tục là màn lột xác hoàn toàn khác đến từ vị trí của Trần Vân trong tiết mục mashup Nhớ người hay nhớ - Là do em xui thôi cùng đội trưởng Thảo Trang. Và bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi hai cô trò mang đến phiên bản mới của ca khúc và trình diễn nó ngay trước "cha đẻ" bản gốc – giám khảo Châu Đăng Khoa. Trần Vân cho biết cô và đội trưởng của mình lựa chọn bài hát khi chưa hề biết giám khảo khách mời tập tiếp theo là nghệ sĩ nào, nhưng kể cả khi biết tác giả của ca khúc mình trình bày có mặt trên ghế giám khảo hôm nay thì cô nàng vẫn vô cùng tự tin để hoàn thành màn trình diễn.

Thanh Duy - Duy Khiêm rộng đường đến ngôi Quán quân "Trời sinh một cặp" - Ảnh 2.

Ngay khi kết thúc tiết mục, Châu Đăng Khoa đã không ngần ngại "bắt lỗi" đội trưởng Thảo Trang khi cô hát sai lời. Anh cũng hóm hỉnh chia sẻ rằng chính bản thân anh cũng nhầm lẫn bởi sự "hack não" trong lời bài hát Nhớ người hay nhớ. Tuy có một chút sai sót, nhưng nam nhạc sĩ vẫn đề cao sự tiến bộ lẫn khả năng làm chủ sân khấu của Trần Vân. Về phần giám khảo Đỗ Hiếu, anh đánh giá Trần Vân có giọng hát sáng và mong cô nàng sẽ tích lũy sự tự tin trên sân khấu lẫn kinh nghiệm trình diễn để tỏa sáng hơn ở những vòng sau. Khác biệt với 2 giám khảo khách mời, Huy Tuấn cho rằng Trần Vân khá lúng túng ở phần đầu của tiết mục, nhưng sau màn "lột xác" khi bắn rap nhịp nhàng đến bất ngờ, Trần Vân đã lấy lại sự tự tin vốn có của mình.

Kết thúc màn trình diễn mở màn, Trần Vân cùng đội trưởng Thảo Trang mang về 9,5 điểm đến từ cả 2 giám khảo Châu Đăng Khoa và Đỗ Hiếu.

Mario Thành Tâm cùng đội trưởng Hồ Trung Dũng hô biến sân khấu trở thành "Đám cưới thế kỷ"

Tiếp nối chương trình là màn "gấp đôi" chú rể đến từ Mario Thành Tâm và đội trưởng Hồ Trung Dũng. Cả hai mang đến ca khúc Hơn cả yêu từng gây sốt một thời và đưa ca khúc vào trong đám cưới đầy sắc hoa của chính mình. Đội trưởng Hồ Trung Dũng chia sẻ rằng mình và Mario Thành Tâm đã tập luyện rất chăm chỉ và luôn lắng nghe những lời góp ý từ mình, đó là lý do mà cậu học trò của anh luôn tiến bộ sau từng vòng thi đấu.

Ứng cử viên cho ngôi vị quán quân Trời sinh một cặp lộ diện - Ảnh 2.

Theo dõi từng chi tiết của tiết mục chăm chú nhất chính là giám khảo Đỗ Hiếu. Nam nhạc sĩ không thể giấu được sự bất ngờ khi thấy Mario Thành Tâm lột xác hoàn toàn trên sân khấu so với những lần gặp gỡ thường trực của hai người. Giám khảo Đỗ Hiếu đánh giá cao việc lựa chọn bài hát của hai thầy trò và khen ngợi Mario Thành Tâm có giọng hát vô cùng nam tính. Mặt khác, giám khảo Châu Đăng Khoa vô cùng thích thú về mặt thanh nhạc khi 2 chất giọng khác biệt lại có thể bổ trợ hoàn hảo cho nhau trong màn trình diễn. Cuối cùng, giám khảo Huy Tuấn "chốt số" màn nhận xét tiết mục với đánh giá Mario Thành Tâm là thí sinh có sự tiến bộ rõ nét nhất.

Đám cưới thế kỷ đến từ hai chú rể Mario Thành Tâm và đội trường Hồ Trung Dũng mang về 2 điểm 9,75 đến từ giám khảo Đỗ Hiếu và Châu Đăng Khoa.

Jenna Anh Phương chơi lớn, bỏ "Bùa yêu" toàn bộ trường quay ngay trên sân khấu

Sau khi xuất hiện vô cùng quyến rũ ở tiết mục đầu tiên, đội trưởng Thảo Trang bỗng rủ bỏ hình tượng thường thấy khi diện váy hồng, bước đi dịu dàng cùng Jenna Anh Phương để mê hoặc cả trường quay với ca khúc Bùa yêu. Tiết mục còn đặc biệt biến hóa hơn với sự tham gia của khách mời Soho Hoàng Sơn – anh chàng rapper đạt top 4 của Trời sinh một cặp mùa 3. Được biết, câu chuyện có phần "táo bạo" trong tiết mục được lên ý tưởng từ chính Jenna Anh Phương.

Ứng cử viên cho ngôi vị quán quân Trời sinh một cặp lộ diện - Ảnh 3.

Nhận xét về màn trình diễn, giám khảo Châu Đăng Khoa đánh giá Jenna chính là thí sinh có giọng hát ổn định nhất chương trình. Ngoài ra, cô nàng còn có thế mạnh khi trình diễn vô cùng tập trung và không để lộ ra bất kỳ yếu điểm nào. Tương tự với Châu Đăng Khoa, giám khảo Đỗ Hiếu đánh giá cao khả năng thanh nhạc của Jenna Anh Phương và hy vọng cô có thể nghiêm túc trên con đường trở thành một ca sĩ thực thụ. Về phần giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá khách quan rằng "Bùa Yêu" chính là ca khúc xuất sắc nhất của Jenna Anh Phương tính đến hiện tại.

Giám khảo Đỗ Hiếu dứt khoát dành tặng cho hai cô trò điểm 10 trọn vẹn và 9,75 là số điểm được trao bởi giám khảo Châu Đăng Khoa.

Chia sẻ