Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nhiều khán giả sau khi xem phim "Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương" đã cho rằng vai diễn của Mã Thiên Vũ quá ẻo lả, si tình đến mức ngốc nghếch.

Bộ phim Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương hiện vẫn đang được phát sóng trên đài Hồ Nam - Trung Quốc vào các tối thứ thứ Hai - thứ Ba hằng tuần. Với kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Nhạc Tiểu Mễ, ngay từ khi chưa phát sóng, Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 1.

"Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương" hiện vẫn đang được phát sóng trên đài Hồ Nam.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương đã phát sóng đến tập 32. Điểm Douban của phim ở mức trung bình là 6.1. Bên cạnh lời khen dành cho vẻ trẻ trung của nữ chính Khương Sinh (Tôn Di) và ông chú Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) thì nhiều khán giả lại bày tỏ sự thất vọng với nam phụ Mã Thiên Vũ. Không ít người cho rằng vai Lương Sinh của Mã Thiên Vũ quá ẻo lả, yếu đuối. Tình cảm giữa Lương Sinh với Khương Sinh cứ như là tình chị em chứ không phải tình anh em.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả nhận xét: "Mã Thiên Vũ với Tôn Di cứ như chị em đấy. Mã Thiên Vũ mặc dù có đẹp trai nhưng nhìn như phụ nữ", "Lương Sinh của tôi không phải như thế này, diễn xuất dở dở ương ương. Mã Thiên Vũ đóng phim mà không dám nhìn thẳng, tính cách nhân vật u buồn thì lại diễn thành si tình đến mức ngốc nghếch", "Chỉ cần xem Chung Hán Lương là đủ, Mã Thiên Vũ có hay không, chẳng quan trọng", "Diễn xuất của Mã Thiên Vũ cứ đơ ra thế, hèn chi đóng mấy chục bộ phim vẫn không bật lên được", "Tại sao lại để Mã Thiên Vũ đóng vai Lương Sinh. So với Chung Hán Lương là thua xa một trời một vực".

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 2.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 3.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 4.

Mã Thiên Vũ.

Đây không phải lần đầu tiên Mã Thiên Vũ bị chê bai. Trong các dự án trước đó, Mã Thiên Vũ cũng bị khán giả "ném đá" không tiếc lời.

Lương Sinh, đôi ta có thể ngừng đau thương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhạc Tiểu Mễ. Phim có nội dung xoay quanh cuộc đời của cặp anh em Khương Sinh (Tôn Di) và Lương Sinh (Mã Thiên Vũ). Khương Sinh - Lương Sinh được biết đến như anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, 2 người lại đối đãi với nhau bằng tình cảm nam nữ chứ chẳng phải tình cảm gia đình thông thường.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 5.

Chung Hán Lương.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 6.

Tôn Di.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 7.

Phim của Chung Hán Lương: Điểm Douban ở mức trung bình, nam phụ Mã Thiên Vũ bị chê ẻo lả như phụ nữ - Ảnh 8.

Rồi một ngày nọ, biến cố lớn xảy ra khi Lương Sinh gặp một tai nạn bất ngờ và mất tích. Khương Sinh không ngừng tìm kiếm Lương Sinh nhưng chẳng có chút tin tức nào. Đúng lúc này, Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) lại xuất hiện và ở bên cạnh che chở, động viên cô gái nhỏ. Đến lúc Lương Sinh đột ngột quay về, chuyện tình tay ba giữa Lương Sinh - Khương Sinh - Trình Thiên Hựu chính thức diễn ra.

Chia sẻ