Nóng hổi giòn rụm món bánh khoai tây phô mai

Lily,
Chia sẻ

Bánh khoai tây phô mai béo ngậy, giòn ngoài, bùi trong, thật thích hợp để nhâm nhi lúc buồn miệng!

 


200g khoai tây

100g phô mai cheddar

2 muỗng canh bơ

120ml sữa tươi

3 lát thịt xông khói

1 quả trứng gà

2 muỗng canh hành lá cắt nhuyễn

200g bột chiên xù

Dầu ăn




Áp chảo thịt xông khói sau đó vớt ra trên giấy thấm dầu để ráo.



Khoai tây hấp cách thủy cho chín sau đó đem ra nghiền thật nhuyễn cùng với bơ và sữa tươi.



Cho hỗn hợp khoai tây, phô mai cheddar bào sợi, hành lá cắt nhuyễn, thịt xông khói băm nhuyễn vào trộn đều.



Vo hỗn hợp thành từng viên tròn vừa ăn sau đó nhúng qua trứng gà đánh tan, bột chiên xù. Bắc chảo ngập dầu lên bếp, khi dầu nóng đều thì cho từng viên vào chiên vàng đều thì vớt ra để ráo trên giấy thấm dầu, dùng nóng và ăn kèm tương ớt sẽ rất ngon!



Bạn có muốn thưởng thức món bánh khoai tây phô mai vừa béo ngậy, vừa bùi thơm và có lớp vỏ óng vàng, giòn rau ráu không? Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với thức ăn vặt này vì hương thơm của bơ, sữa, phô mai cùng khoai tây quyện lại thật hợp và hấp dẫn. Ngoài ra, thi thoảng có chút béo thơm đặc trưng của thịt xông khói sẽ làm hương vị đã ngon nay lại càng ấn tượng bội phần!

Chúc các bạn thành công với cách làm Bánh khoai tây phô mai này nhé!

Nguồn: tablespoon

Chia sẻ