Mẹ bé gái nghi bị xâm hại: “Tôi mua đồng hồ thông minh để con gọi khẩn cấp nhưng trường không cho đeo vào lớp"

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Người mẹ có con nghi bị xâm hại cho biết chị rất sợ các trường hợp xấu xảy ra với bé nên đã mua một chiếc đồng hồ thông minh có thể gọi khẩn cấp cho con đeo, nhưng phía nhà trường không cho phép bé mang vào.

Chiều 13-3, trao đổi với chúng tôi chị Lài - người mẹ đang lên tiếng đòi tìm ra sự thật vụ con gái nghi bị xâm hại tình dục ở trường - cho biết đã mua cho bé B. chiếc đồng hồ thông minh có thể bấm gọi khẩn cấp cho gia đình để phòng tránh những việc đáng tiếc nhưng nhà trường lại không cho bé mang vào lớp học: "Vì sợ bé xảy ra chuyện không hay, tôi đã ý thức mua cho bé chiếc đồng hồ thông minh, để có chuyện gì xảy ra, nó kịp gọi về cho gia đình. Nhưng khi đi học tại trường tiểu học L.T.V, cô giáo lại không cho bé đeo đồng hồ vì sợ bé ham chơi mà không học tập được. Giá mà nó đeo chiếc đồng hồ trên tay, thì đã không có chuyện này xảy ra", chị Lài nghẹn ngào cho biết.

Mẹ bé gái nghi bị xâm hại: “Tôi mua đồng hồ thông minh để con gọi khẩn cấp nhưng trường không cho đeo vào lớp - Ảnh 1.

Chị Lài cho biết đã mua cho bé B. một chiếc đồng hồ thông minh có chức năng gọi khẩn cấp nhưng nhà trường không cho bé đeo

Dù đã rất ý thức về vấn đề vệ sinh, tâm lý bé gái, chị Lài cũng chia sẻ thường xuyên nhắc nhở con, chuẩn bị sẵn trong cặp bé B. lúc nào cũng có một hộp giấy vệ sinh để con gái tiện sử dụng trong việc đi vệ sinh. Chị tâm sự: "Vì sợ giấy vệ sinh ở trường không tốt nên lúc nào chị cũng chuẩn bị sẵn trong cặp bé một hộp giấy vệ sinh và hướng dẫn bé sử dụng. Chị cũng căn dặn bé nhiều lần đừng để bạn là con trai nào lại gần, sờ vào thân thể… Giá mà chị chuẩn bị cho con gái tốt hơn, dặn dò kỹ hơn thì bé đã biết cách kháng cự rồi".

Trước đó, ngày 11/3, chị Lài (SN 1979, ngụ P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM) đã gởi đơn cầu cứu báo chí về việc cháu B. (con gái chị, SN 2010, học sinh lớp 1/8 Trường tiểu học L.T.V, Q. Thủ Đức) bị xâm hại vùng kín.

Mẹ bé gái nghi bị xâm hại: “Tôi mua đồng hồ thông minh để con gọi khẩn cấp nhưng trường không cho đeo vào lớp - Ảnh 2.

Ngôi trường xảy ra nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại vùng kín

Cụ thể, theo chị Lài vào trưa ngày 14/2/2017, sau khi ăn trưa xong về lại lớp để ngủ trưa, cháu B. kể bị 1 đối tượng tên Đ. xâm hại ngay tại lớp.

Đến buổi tối cùng ngày, sau khi phát hiện con chảy máu vùng kín, qua nhiều lần hỏi han bé B. thì cháu nói bị một người đàn ông xâm hại ngay tại lớp. Chị Lài đã nhanh chóng đưa bé B. đi khám tại bệnh viện Từ Dũ và nhận được kết luận ban đầu bé có thể bị xâm hại vùng kín.

Đến sáng 15/2, chị Lài đã báo cho công an phường Bình Thọ, công an quận Thủ Đức để tiến hành điều tra vụ việc. Đến ngày 4/3, sau khi bé B. nhớ ra người đàn ông xâm hại tên Đ., hay lui tới trong trường giao nước cho các cô, vụ việc tiếp tục được chuyển lên công an điều tra.

Tuy nhiên, sau gần 1 tháng xảy ra vụ việc, gia đình chị Lài vẫn chưa nhận được bất kì thông báo hay kết quả điều tra nào khiến chị rất bức xúc.

"Mỗi lần nhìn thấy con là nước mắt tôi chực trào, đau đớn lắm. Bé thì lúc nào cũng hoảng sợ, nửa đêm giật mình ú ớ gọi chú, chú… Tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Đến ngày 10/3, quá nóng lòng nên tôi cùng chồng đã đi gởi cho rất nhiều cơ quan báo chí đơn cầu cứu về trường hợp bé B. bị xâm hại. Chỉ mong vụ việc sớm được sáng tỏ, để gia đình tôi được yên ổn tiếp tục cuộc sống, kẻ phạm tội bị trừng trị thích đáng", chị Lài nghẹn ngào.

Mẹ bé gái nghi bị xâm hại: “Tôi mua đồng hồ thông minh để con gọi khẩn cấp nhưng trường không cho đeo vào lớp - Ảnh 3.

Những chiếc đồng hồ thông minh có chức năng như điện thoại, chụp hình, quay phim và ghi âm mọi thứ được cha mẹ sắm cho con để đề phòng trường hợp khẩn cấp (ảnh internet)

Một chiếc đồng hồ thông minh có thể giống như một chiếc điện thoại, bạn có thể lắp sim, thẻ nhớ, bắt wifi, bật 3G, chụp ảnh, quay video, xem phim, đồng bộ danh bạ từ điện thoại sang… được một số gia đình mua và cho con sử dụng để liên lạc với cha mẹ khi cần thiết. Tuy nhiên theo quy định của hầu hết các trường tiểu học thì HS không được mang thiết bị điện tử như đồng hồ thông minh hay điện thoại vào trường, nếu mang vào thì phải để chế độ "off" nhằm không ảnh hưởng đến việc học tập. Tuy nhiên, sau câu chuyện về bé gái nghi vấn bị xâm hại ngay tại trường và nhiều sự việc tương tự khác, thiết nghĩ cần thay đổi quy định này để trẻ em có thể mang các thiết bị tự bảo vệ bản thân theo người.

Chia sẻ