Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em: Phải ưu tiên giải quyết các vụ xâm hại trẻ, không để kéo dài

Thế Long,
Chia sẻ

Cục trưởng cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng cho rằng, con số thống kê chỉ thể hiện phần nổi của tảng băng chìm. Đó chỉ là những trường hợp bị phát hiện xử lý, hoặc bị gia đình các nạn nạn nhân phanh phui.

Dư luận đặc biệt lên án các vụ dâm ô trẻ em xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây và đang rất cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng, điều tra, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm.

Con số thống kê chỉ là phần nổi của tảng băng

Liên quan đến vấn đề này, ngày 13/3 chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em: Phải ưu tiên giải quyết các vụ xâm hại trẻ, không để kéo dài - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Vị Cục trưởng khẳng định, những thông tin về các vụ xâm hại tình dục trẻ em đều đã được Cục nắm bắt, bản thân ông rất lo ngại và bức xúc.

Cục trưởng cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng cho rằng, con số thống kê chỉ thể hiện phần nổi của tảng băng chìm. Đó chỉ là những trường hợp bị phát hiện xử lý, hoặc bị gia đình các nạn nạn nhân phanh phui. Theo ông Nam, trong xã hội hiện nay trẻ em có thể bị xâm hại ở bất kỳ đâu, do bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. 

Ông Nam cũng cho biết về trách nhiệm của Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu về pháp luật, các chính sách để giải quyết vấn đề tới từng địa phương.

"Phía Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em có quy trình rõ ràng hướng dẫn cho địa phương, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội TP Hà Nội và Phòng Lao Động, Thương binh, Xã hội của quận và chính quyền địa phương xem xét xử lý, bảo vệ nạn nhân, nếu cháu bé bị xâm hại thì cần chăm sóc, bảo vệ thể chất, tâm lý, danh dự nhân phẩm cho nạn nhân...", ông Nam nói.

Ông Nam cũng khẳng định, các vấn đề liên quan đến trẻ em, các đơn vị thực thi pháp luật phải ưu tiên giải quyết, không để kéo dài.

Phân tích và chia sẻ về cách đề phòng để hạn chế tình trạng xâm hại, ông Nam cho hay, những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ như giáo viên mầm non, cha mẹ, người làm việc ở trung tâm bảo trợ xã hội… cần phải có kỹ năng bảo vệ trẻ và cách phòng ngừa để trẻ không bị xâm hại. Vì theo thống kê, chính những người trực tiếp chăm sóc trẻ lại có thể dễ gây ra bạo lực hay tác động cho trẻ nhất.

"Những người chăm sóc trẻ phải từng bước hướng dẫn kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất cho trẻ càng sớm càng tốt để có thể tự bảo vệ mình và thường xuyên giám sát cuộc sống của trẻ ở mọi nơi, mọi lúc để trẻ không bị xâm hại", vị Cục trưởng nói.

Cũng theo ông Nam, bố mẹ phải thường xuyên dành thời gian trò chuyện với trẻ xem có vấn đề gì đã xảy ra khi ở bên ngoài hay dấu vết bất thường trên cơ thể, biểu hiện về tâm lý, cùng với đó là dạy trẻ những chỗ nào trên cơ thể bố mẹ được đụng chạm mà người lạ thì không được phép để phòng ngừa bị xâm hại.

Sẽ có công văn chỉ đạo đề nghị địa phương

Nói về vụ việc bé gái 9 tuổi là T.Y.N. (trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghi vấn bị đối tượng C.M.H. (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại Hoàng Mai) có hành vi xâm hại tình dục khiến dư luận xôn xao suốt hơn 2 tháng qua, ông Đặng Hoa Nam, cho biết, phía Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng như Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nắm toàn bộ sự việc và sẽ có công văn chỉ đạo đề nghị địa phương làm rõ đối với vụ việc phức tạp kéo dài trên.

Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em: Phải ưu tiên giải quyết các vụ xâm hại trẻ, không để kéo dài - Ảnh 2.

Thông báo của cơ quan điều tra gửi gia đình chị L.

Trước đó, chị N.T.L. (mẹ cháu T.Y.N.) trình báo, khoảng 19h30 tối 8/1/2017, cháu N. đến nhà bác ruột gần nhà để chơi. Lúc đó, ngoài N. còn có cháu M.Q. và cháu B. cùng chơi ở ngõ.

Theo chị L., lợi dụng sự ngây thơ của cháu N., C.M.H. đã dụ dỗ và bế N. vào sân trong một ngách nhỏ ở phố Tân Mai để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi N. đã hét lên và cắn vào tay của H.

Nghe tiếng kêu của bạn, hai cháu M.Q và B. đã chạy tới, dùng chổi vụt vào lưng H. để giải cứu N. Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, chị L. bức xúc gọi H. sang nói chuyện. Theo chị L., quá trình nói chuyện, H. liên tục xin lỗi gia đình, việc này đã được chị ghi âm lại.

Quá bức xúc về sự việc, ngày 10/1, chị L. đã tới công an gửi đơn tố cáo C.M.H. xâm hại tình dục con gái mình.

Ngày 13.3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan điều tra công an quận đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc. Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã đưa cháu bé đi giám định, đồng thời triệu tập đối tượng để làm rõ nội dung chị L. tố cáo.

Tuy nhiên, do thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự đã hết, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L.. Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã gửi văn bản tới Viện KSND quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của chị L., thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết thêm, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ADN với mẫu thu từ người cháu bé. Kết quả giám định từ Viện khoa học hình sự, Bộ Công an sẽ là căn cứ rất quan trọng để cơ quan điều tra giải quyết vụ án.

Chia sẻ