BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Làm "chuyện ấy" trước hôn nhân thường khó đạt cực khoái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không tán thành việc một bộ phận những người trẻ tuổi hiện nay sẵn sàng “ăn trái cấm” nên việc quan hệ tình dục 1lần/tuần của bạn Linh cũng là quá nhiều.

Tôi đọc bài “Em muốn được biết cảm giác "lên đỉnh" là thế nào?” của bạn Linh, cảm nhận của tôi bạn còn rất trẻ, có lẽ đang ngồi ghế cấp ba chứ chưa lên giảng đường đại học.

Với hai người trẻ tuổi, lại chưa lập gia đình, chưa có nhiều kinh nghiệm trong “chuyện ấy” thì làm sao có thể làm cho nhau “lên đỉnh” trong một sớm, một chiều.

Để “chuyện ấy” thỏa mãn cho cả hai, muốn “ái ân” đạt đến đỉnh cao thì nó cũng như khi ta cố gắng làm một việc gì đó. Cần có thời gian, sự nỗ lực trước khi muốn gặt hái thành quả.

Việc tìm hiểu cách nào để “lên đỉnh” thì sách báo, tài liệu nói đến rất nhiều. Không mất thời gian khi vào mạng tìm kiếm hay ra ngoài hiệu sách mua một cuốn sách dạy các kỹ năng “chăn gối” , bạn Linh ạ. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc Linh điều này, là lứa tuổi của bạn để biết được cảm giác “lên đỉnh” sẽ rất khó. Đòi hỏi bạn trai bạn đáp ứng được lại là chuyện càng khó.

Ngoài các yếu tố về sức khỏe, tâm sinh lý thì hai bạn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng yêu và rất có thể bộ máy sinh dục chưa hoàn thiện nếu như bạn còn quá trẻ.

Việc hai bạn quan hệ tình dục trước hôn nhân, tự do ăn “trái cấm” cũng có thể là nguyên nhân gây ra chất lượng sinh hoạt tình dục không cao. Tâm lý sợ bạn gái mang thai, sợ dụng cụ tránh thai gặp trục trặc phổ biến ở các bạn trai. Sợ tác dụng phụ của thuốc tránh thai, sợ người thân bắt gặp…v.v ở các bạn gái sẽ khiến cho bản thân bạn gái khó đạt được trạng thái hưng phấn cao độ mà mình mong muốn.

Không phải tự nhiên mà ngành y tế, bác sỹ chuyên khoa, các chuyên gia tư vấn lại khuyên giới trẻ nên biết giữ mình, không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân bởi bên cạnh các tình trạng như nạo phá thai, đẻ non, con vô thừa nhận, những biến chứng cho các cô gái sau này…v.v, họ còn lo ngại cho chất lượng các cuộc “giao ban” của nhiều cặp vợ chồng sau này.

Tôi không tán thành việc một bộ phận những người trẻ tuổi hiện nay sẵn sàng “ăn trái cấm” nên việc quan hệ tình dục 1lần/tuần của bạn Linh cũng là quá nhiều. Cho dù là người có nhu cầu cao trong “chuyện ấy” đi nữa thì bạn cũng nên biết kìm chế. Dành tâm lý, tinh thần cho những công việc hay chuyện học tập hơn là suy nghĩ tìm cách nào để “lên đỉnh” trong các cuộc ái ân ở lứa tuổi này.

Việc bạn cởi mở trong chuyện tình dục như vậy cũng để lại trong nhiều người ấn tượng không hay. Không thể đánh giá bạn là một cô gái ngoan toàn diện nữa rồi. Vậy tốt nhất bạn không nên thổ lộ hay mở lời để đòi hỏi người yêu làm cho mình “lên đỉnh” nữa. Một người đàn ông trẻ như người yêu bạn, chắc lòng tự ái cũng cao. Khi nghe được, khả năng anh ta sẽ có những đánh giá không hay về bạn cũng nên.

Bạn nên hạn chế bớt nhu cầu “chuyện ấy” của mình đi Linh. Bao giờ bạn lập gia đình, câu hỏi này của bạn sẽ trở nên xác đáng hơn và lúc đó sự trải nghiệm của bạn mới thực sự thú vị cũng như bổ ích.

Trên đây, chỉ là những suy nghĩ chủ quan của tôi. Có thể nhiều người sẽ cho tôi quá nặng nề “chuyện ấy” trước hôn nhân nhưng đã là quan điểm thì nên được nói ra. Rất vui nếu mọi người cùng chia sẻ ý kiến.

Chia sẻ