Hài hước chuyện con trai xúi mẹ ruột và vợ mâu thuẫn để có cơ hội giảng hòa

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 50 "Mẹ chồng nàng dâu", chồng của Phạm Yến đã gửi lời nhắn đến chương trình rằng mong vợ và mẹ có thể mâu thuẫn với nhau 1 lần để anh được ra mặt giảng hòa.

Tập 50 chương trình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng vào ngày 24/2 có sự xuất hiện của cặp mẹ chồng Châu Thị Tha (60 tuổi) và cô con dâu giáo viên Phạm Thị Yến (30 tuổi). Tính đến thời điểm hiện tại, Yến đã làm dâu được 5 năm nhưng chưa có con. Tuy nhiên trong suốt 5 năm đó, 2 mẹ con Yến và bà Tha đã có khoảng thời gian sống chung vô cùng hòa thuận và tràn ngập tiếng cười. Yến vốn tính hài hước cộng thêm việc bà Tha dễ tính, thương con nên cả 2 chả bao giờ xảy ra bất hòa.

Hài hước chuyện con trai xúi mẹ ruột và vợ mâu thuẫn để có cơ hội giảng hòa - Ảnh 1.

Bà Tha và con dâu Phạm Thị Yến.

Ấy vậy mà cậu con trai của bà Tha, chồng Yến, lại hy vọng rằng 2 người có thể một lần xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có như thế thì anh mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông của gia đình, đứng ra giảng hòa cho 2 mẹ con được. Lời nhắn của chồng Phạm Yến gửi đến chương trình đã khiến cho cả trường quay phá ra cười. Đến Phạm Yến còn nói rằng: "Chồng em âm mưu xúi mẹ con em mâu thuẫn để được giảng hòa mới ghê chứ".

Trước đó, buổi trò chuyện với cặp mẹ chồng nàng dâu này cũng tràn ngập tiếng cười và không ít lần khiến cho MC Quyền Linh - Lê Lộc cười ngặt nghẽo. Kể từ khi về làm dâu đến giờ, các bữa ăn trong gia đình toàn là do bà Tha tự mình làm. Bà Tha còn hài hước nói rằng: "Cưới dâu về cho đã rồi tôi tự làm dâu luôn". Bởi vì Phạm Yến bận đi làm, cộng thêm việc không giỏi nấu ăn nên về mảng nấu nướng, cô hoàn toàn không dám tham gia vào mà để cho mẹ chồng mình cầm trịch.

Hài hước chuyện con trai xúi mẹ ruột và vợ mâu thuẫn để có cơ hội giảng hòa - Ảnh 2.

Bà Tha kể chuyện Yến không biết nấu ăn nên cưới dâu về nhưng bà lại trở ngược lại làm dâu cho con dâu.

Ngoài ra thì 2 mẹ con cô còn có những câu chuyện cười khiến người nào nghe xong đều không ngậm được mồm. Ví như chuyện ăn mặc, 2 mẹ con vốn có phong cách khác nhau, người già người trẻ nên cũng khó mà dung hòa được. Tuy nhiên Yến lại rất thích mẹ chồng mặc những bộ trang phục sang một chút thay vì cứ mặc đồ bộ ở nhà hoài. Thế nhưng cứ mỗi lần cô bảo mẹ mặc quần tây hay mặc váy đi thì bà luôn đáp lại: "Quần có một ống à sao mẹ mặc được, gió thổi vô lạnh lắm". Và chiếc quần một ống ở đây theo lời bà Tha nói chính là chiếc váy.

Hài hước chuyện con trai xúi mẹ ruột và vợ mâu thuẫn để có cơ hội giảng hòa - Ảnh 3.

Bà Tha than thở khi bị Yến bắt mặc váy, mặc đầm.

Vốn tính hậu đậu nên Phạm Yến nhiều lần làm đổ vỡ đồ đạc. Có lần lỡ làm rơi bể cái nồi quý của mẹ, Yến giấu nhẹm chuyện đó luôn. Mãi tới khi bà phát hiện rồi gào lên: "Con mèo nào chạy kiểu ác ôn làm rớt bể cái nồi", Yến ở cạnh không dám nhận lỗi mà còn hùa theo: "Đúng rồi, con mèo nào kỳ ghê nơi". Nhân dịp lên truyền hình, Yến mới dám kể rồi nói với mẹ chồng là: "Lần này con nói mẹ phải hứa cho con tiền xe về với không được giận con đó nha" khiến ai cũng thấy mẹ con này buồn cười quá mức.

Chuyện chưa dừng lại ở đó khi Phạm Yến kể thêm việc cô từng chở bà Tha từ trên dốc cao xuống tới nhà. Bình thường đến cả chồng cô cũng không dám chở thẳng từ dốc xuống vì sợ té. Ấy vậy mà cô con dâu Phạm Yến lại vô cùng can đảm, chở mẹ chồng đi thẳng từ dốc xuống một cách nhanh, gọn, lẹ. Kết quả là bà Tha... nằm gọn trong bụi mía luôn. Nói về kỷ niệm này, bà Tha cũng thừa nhận là mình có giận nhưng vì thương con nên thôi bỏ qua luôn. Qua chương trình, bà cũng hy vọng con dâu mình có thể trau dồi thêm kiến thức nữ công gia chánh, học nấu ăn để còn đỡ đần bà việc nhà.

Hài hước chuyện con trai xúi mẹ ruột và vợ mâu thuẫn để có cơ hội giảng hòa - Ảnh 4.

Phạm Yến còn từng chở bà Tha không cẩn thận khiến bà té nằm gọn trong bụi mía.

Tập 50 "Mẹ chồng nàng dâu": Hài hước chuyện con trai xúi vợ và mẹ mâu thuẫn để có cơ hội được đứng ra giảng hòa

Cũng trong tập này, chương trình chào đón thêm một cặp mẹ chồng nàng dâu thứ 2 là bà Phạm Thị Hoa (68 tuổi) cùng con dâu Ngọc Hoa (38 tuổi). Làm dâu mẹ 10 năm trời, Ngọc Hoa lại là người giỏi nấu ăn hơn cả mẹ chồng mình. Chính bà Hoa cũng thừa nhận là mình nấu không ngon nên còn nhiều chỗ phải học hỏi ở con dâu. Tuy nhiên dù có hòa thuận cách mấy thì giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không thiếu những lần buồn lòng và không vui vẻ với nhau.

Hài hước chuyện con trai xúi mẹ ruột và vợ mâu thuẫn để có cơ hội giảng hòa - Ảnh 6.

Bà Hoa và con dâu Ngọc Hoa.

Bà Hoa kể chuyện có lần 2 vợ chồng Ngọc Hoa dạy con nhưng lại dùng cách lấy roi ra đánh ngay trước mặt bà khiến bà không hài lòng và thấy buồn. Thật ra thì ở Việt Nam, một số người già lớn tuổi thường hay có xu hướng cho rằng con dâu lôi cháu ra đánh trước mặt mình giống như là đang "giận cá chém thớt". Dù bà Hoa không nghĩ vậy nhưng bà cũng thấy xót cháu và hy vọng lần sau 2 vợ chồng con mình bớt nóng tính lại. Bản thân Ngọc Hoa cũng hứa sẽ thay đổi tính nóng của mình. Cô cũng mong rằng mẹ chồng có thể mở lòng, tâm sự với cô nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe để sống lâu dài cùng con cháu.

Tập 50 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng buồn lòng vì con dâu và con trai cứ đánh cháu trước mặt mình

Chia sẻ