Cô con dâu bá đạo kể chuyện "cua" chồng cho bõ ghét ai dè cưới luôn tới giờ

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 46 "Mẹ chồng nàng dâu", câu chuyện quá trình cô nàng Ngọc Thố về làm dâu cho nhà mẹ chồng Thị Hường khiến Quyền Linh - Lê Lộc nghe xong cười ngất.

Tập 46 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng vào ngày 27/1 có sự xuất hiện của cặp mẹ chồng Nguyễn Thị Hường (60 tuổi) và con dâu Ngọc Thố (23 tuổi). Tính đến nay, Ngọc Thố đã làm dâu của bà Hường được chính xác là 4 năm 11 ngày. Lấy chồng từ lúc còn rất trẻ, Ngọc Thố và chồng cô có rất nhiều kỷ niệm hài hước khiến mẹ chồng là bà Hường nhiều lần dở khóc dở cười.

Cô con dâu bá đạo kể chuyện cua chồng cho bỏ ghét ai dè cưới luôn tới giờ - Ảnh 1.

Bà Hường và con dâu Ngọc Thố.

Ngọc Thố ban đầu là nhân viên làm việc ở một cửa hàng bên cạnh nhà bà Hường. Bình thường 2 người cũng hay trò chuyện và bà Hường cũng khá là thích tính cách hài hước, vui vẻ của cô gái trẻ này. Cũng từng có lần bà Hường nghĩ đến chuyện bắt Ngọc Thố về làm dâu của mình nhưng bà lại phân vân, sợ rằng con trai mình không chịu. Nào ngờ một ngày nọ khi bà bất ngờ đến dự tiệc sinh nhật của Ngọc Thố thì lại phát hiện con trai mình đang ngồi ăn ở đó. Cuối cùng cậu con trai đành bỏ về vì sợ bị khó xử.

Mãi sau này Ngọc Thố mới tiết lộ rằng hồi đó cũng có nghe nói nhà bên cạnh (nhà bà Hường) có cậu con trai quậy phá lắm, cô dự tính là... "cua" cho bõ ghét. Nào ngờ anh chàng kia cũng không vừa, chồng của Ngọc Thố cũng được bạn bè thách thức, cá cược rằng nếu anh "cua" được Ngọc Thố thì sẽ tặng cho anh một két bia. Ban đầu là đùa vui nhưng về sau là yêu thật nên 2 người quyết định cưới nhau. Bản thân bà Hường khi biết chuyện cũng mừng thầm trong lòng vì cô con dâu này mình cũng chấm từ lâu, ai có dè đâu đùng một cái liền trở thành con dâu của mình thật. Vừa nghe kể chuyện, MC Quyền LinhLê Lộc vừa cười ngất vì gia đình này quá mức hài hước.

Cô con dâu bá đạo kể chuyện cua chồng cho bỏ ghét ai dè cưới luôn tới giờ - Ảnh 2.

Ngọc Thố kể chuyện nghe đồn có anh con trai nhà bên quậy lắm, cô quyết tâm cua cho bõ ghét.

Sau khi về sống chung với gia đình chồng, Ngọc Thố và chồng cô cũng từng nhiều lần xích mích, cãi nhau lớn đến nỗi đập vỡ cả... cửa phòng. Bà Hường là người đứng giữa, con mình cũng thương mà con dâu cũng thương. Đôi khi thấy 2 vợ chồng cãi nhau bà Hường cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết sau khi 2 đứa nguôi giận rồi thì thủ thỉ với con dâu là: "2 đứa bớt gây nhau đi cho má đỡ mệt, cho gia đình vui vẻ".

Đặc biệt, sau khi cưới về không lâu, vừa đúng lúc Ngọc Thố sinh con và thôi nôi thì chồng cô lại đi công tác ở Mỹ hơn 1 năm rưỡi mới về. Sau khi trở về thì thay đổi tính nết, anh chàng không còn nóng nảy nữa mà chiều vợ hơn và cũng không còn đi chơi bời với bạn bè nữa. Bà Hường cho rằng khi đi xa vợ, xa con, xa cả gia đình thì đàn ông cũng trưởng thành hơn nhiều. Bản thân bà Hường cũng vì chuyện này mà cảm thấy yêu thương con dâu nhiều hơn.

Bởi dù bà nhiều lần gợi ý cho Ngọc Thố về lại nhà mẹ ruột ở với anh chị em cho đỡ buồn. Nào ngờ Ngọc Thố lại không chịu về mà bảo rằng: "Về nhà cũng không có ai, thà ở lại với ba mẹ chồng để có gì còn chăm sóc chứ ba mẹ già rồi không ai chăm là không được". 2 mẹ con ngoài ra còn có nhiều chuyện vui khác như khi bố chồng và chồng cùng đi nhậu về say xỉn, Ngọc Thố liền chỉ tay nói với bà Hường: "Chồng mẹ mẹ lo nha, chồng con con lo".

Cô con dâu bá đạo kể chuyện cua chồng cho bỏ ghét ai dè cưới luôn tới giờ - Ảnh 3.

Ngọc Thố dù không có chồng và được ba mẹ chồng cho phép về nhà mẹ ruột ở nhưng Ngọc Thố từ chối.

Rồi có khi Ngọc Thố thấy ba chồng ở nhà không đi đâu chơi thì gợi ý cho ông đi ăn uống với bạn bè của ông. Lúc đó bà Hường lại nói đùa là: "Chồng con đi nhậu thì con méc mẹ còn chồng mẹ thì con xúi đi. Mai mốt có gì thì ráng chịu, đừng kêu mẹ". Sự xuất hiện của cặp mẹ chồng, nàng dâu này đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho cả trường quay Mẹ chồng nàng dâu.

Cô con dâu bá đạo kể chuyện cua chồng cho bỏ ghét ai dè cưới luôn tới giờ - Ảnh 4.

2 mẹ con từng có nhiều cuộc đối thoại dở khóc dở cười khiến khán giả nghe xong đều cười rất sảng khoái.

Tập 46 "Mẹ chồng nàng dâu": Con dâu "bá đạo" đòi cua con trai của mẹ chồng cho bõ ghét vì quá quậy

Cũng trong tập này, chương trình có sự xuất hiện của cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai là bà Lê Thị Hải (52 tuổi) cùng con dâu Kiều Trang (34 tuổi). Lần đầu gặp mặt, Kiều Trang ấn tượng với mẹ chồng khi được bà mang cho... một tô cơm to đùng bảo ăn đi. Về sau Trang mới chịu kể thật với bà Hải rằng bình thường cô ăn rất ít. Hôm được mẹ cho tô cơm, Trang bấm bụng ráng ngồi ăn cho hết tại sợ bỏ mứa thì bị mẹ giận.

Cô con dâu bá đạo kể chuyện cua chồng cho bỏ ghét ai dè cưới luôn tới giờ - Ảnh 6.

Bà Hải và con dâu Kiều Trang.

Ngoài ra thì Trang còn không biết nấu ăn nên lúc mới về làm dâu bà Hải chia sẻ là thấy hơi mệt vì cứ nghĩ có con dâu rồi sẽ được đỡ đần chuyện bếp núc. Mãi sau này dù đã được trải qua quá trình chỉ dạy của mẹ chồng nhưng tình hình chỉ khởi sắc hơn được chút xíu chứ vẫn chưa nấu ngon lắm. Mỗi lần mà Trang vào bếp nấu ăn là cả nhà lại hỏi: "Hôm nay cả nhà lại làm chuột bạch thử nghiệm nữa hả" khiến Trang cũng bối rối bật cười.

Cô con dâu bá đạo kể chuyện cua chồng cho bỏ ghét ai dè cưới luôn tới giờ - Ảnh 7.

Những tưởng có con dâu về nhà sẽ đỡ đần được chuyện bếp núc nhưng ai dè Kiều Trang lại không biết nấu ăn khiến bà Hải có chút mệt mỏi.

Qua nhiều năm được mẹ chồng chăm sóc, Kiều Trang cũng cố gắng giúp đỡ để san sẻ với mẹ việc nhà và dành cho mẹ chồng nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Cô cũng hứa là sẽ... rửa chén thường xuyên hơn và chăm làm việc nhà hơn nữa.

Tập 46 "Mẹ chồng nàng dâu": Con dâu khiến mẹ chồng "mệt" vì không biết nấu ăn

Chia sẻ