Hà Nội: Ăn theo phố Trung thu, bãi giữ xe "kiếm bộn" cả triệu đồng/ngày

Lê Bảo,
Chia sẻ

Các tuyến phố quanh khu vực Hàng Mã buổi tối những ngày này luôn có hàng nghìn người kéo đến mua sắm, vui chơi. Đặc biệt là những ngày cuối tuần số lượng người kéo đến đông lên gấp bội. Để vào được phố thì người dân phải gửi xe quanh đó với mức giá 20 ngàn đồng/xe máy và 80 ngàn đồng/ô tô.

dịch vụ gửi xe hốt bạc
Ít khi nào người dân lại chứng kiến cảnh đông đúc, chen lấn tại phố Hàng Mã cũng như một số tuyến phố Trung thu trong những ngày cuối tuần vừa qua. Lượng người đổ đến vui chơi, mua sắm lên đến cả chục nghìn người bắt đầu từ lúc 18 giờ tối đến tận khuya.

dịch vụ gửi xe hốt bạc
Để đi vào các tuyến phố Trung thu năm nay người dân khắp nơi đã di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô lên gần khu vực này. Ghi nhận ở quanh Hàng Mã, chợ Đồng Xuân, Lương Văn Can lúc nào các phương tiện cũng đông đúc, tình trạng tắc đường là không thể tránh khỏi. Ở quanh các tuyến phố này, những điểm trông giữ xe tự phát nhanh chóng mọc lên với mức giá đưa ra từ 20 - 30 ngàn đồng/xe máy và từ 50 - 80 ngàn đồng/ô tô.

dịch vụ gửi xe hốt bạc
Tuy nhiên do lượng người đổ đến quá đông nên nhiều người không thể gửi xe cạnh Hàng Mã bởi những vị trí đó đã treo các thông báo "hết chỗ" dù một số người tặc lưỡi trả gấp rưỡi tiền gửi xe nhưng vẫn không được chấp nhận. Trao đổi với chúng tôi, chị Quỳnh (Lê Văn Lương) chia sẻ: "Mình đến đây lúc hơn 19 giờ tối, thế nhưng sau một hồi cố len vào khu vực cạnh Hàng Mã để gửi xe nhưng mấy điểm đều báo hết chỗ nên hai mẹ con lại đành điều khiển xe ra tận Phùng Hưng để gửi".

dịch vụ gửi xe hốt bạc
May mắn có những vị khách đến sát các khu vực như Hàng Đồng, Lò Rèn, Hàng Thiếc "vớ" được chỗ gửi xe ngon lành nhưng giá mỗi lượt gửi cũng phải ở mức 20 - 30 ngàn đồng. 

dịch vụ gửi xe hốt bạc
Trên vỉa hè phố Phùng Hưng rất nhiều gia đình cũng đã tranh thủ tận dụng vỉa hè để làm dịch vụ trông giữ xe. Theo quan sát của chúng tôi, mỗi điểm giữ xe tại đây luôn có từ 2-3 người phụ trách, mỗi người một công việc khác nhau. Riêng ở những điểm này chỉ dám nhận 4-5 chiếc ô tô do không có chỗ.

dịch vụ gửi xe hốt bạc
Điểm trông giữ xe tự phát này do nhận khách quá đông nên đã để xe tràn xuống lòng lề đường, gây cản trở cho các phương tiện giao thông di chuyển vốn đã không mấy dễ dàng.

gửi xe vào phố trung thu
Trao đổi với chúng tôi, một người làm dịch vụ gửi xe cho biết: "Mỗi buổi tối thường chúng em chỉ nhận khoảng 100 xe, vì thực tế chỗ chỉ để khoảng 40 xe thôi nhưng vì nhận quay vòng nên mới được như thế. Giá gửi chúng em lấy chung là 20 ngàn đồng/xe máy/lượt".

gửi xe vào phố trung thu
Tại những vị trí sát Hàng Mã, chợ Đồng Xuân thì các điểm này thường không nhận ô tô mà chỉ nhận xe đạp điện, xe máy. Anh Hưng cho vợ và con lên khu vực này cho biết: "Biết khó tìm chỗ đỗ ô tô như thế này tôi sẽ bắt taxi lên, tìm chỗ gửi ô tô mà phải vòng vèo hết phố này đến phố khác mới gửi được trong tình trạng các tuyến phố ùn ứ".

gửi xe vào phố trung thu

gửi xe vào phố trung thu
Một số nơi cũng tiến hành niêm yết giá ngay trên bảng hiệu để người dân yên tâm. Tại số 82 Hàng Mã do khu vực này không phải diễn ra hoạt động mua bán đồ chơi nên nhiều người dân đã tận dụng vỉa hè làm chỗ trông xe.

dịch vụ gửi xe hốt bạc
Chính vì tranh thủ lượng người đổ đến các tuyến phố Trung thu, phố cổ vui chơi, mua sắm nên nhiều gia đình cũng dễ dàng kiếm được tiền triệu/ngày nhờ dịch vụ trông giữ xe.
Chia sẻ