Sau vụ việc Nhóm Mua, đến lượt Dealsoc đóng cửa trụ sở

Theo Cafef,
Chia sẻ

Nhiều ngày qua, các nhà cung cấp cũng đã kéo đến trụ sở của Dealsoc tố công ty chưa thanh toán tiền cho mình.

Sau vụ việc Nhóm Mua, đến lượt Dealsoc đóng cửa trụ sở 1
Dealsoc đóng cửa im lìm

Ngay sau vụ lùm xùm ở Nhóm Mua xảy ra, một trang web mua bán theo nhóm khác là Dealsoc đã phải đóng cửa trụ sở.

Chị Khánh Linh, chủ cửa hàng Linhcomestic, một nhà cung cấp dịch vụ đang có deal trên Dealsoc tỏ ra lo lắng

"Đây là lần đầu tôi hợp tác với Dealsoc. Hiện tại tôi chưa biết Dealsoc đã giao voucher cho khách hàng chưa. Nếu khách hàng cầm voucher đến cửa hàng thì mình cũng không thể thanh toán vì không liên lạc được với công ty", chị Linh cho biết.

Cùng tâm trạng tương tự, ông Đang Duy Cường, chủ Công ty Ngô Việt, kinh doanh đồ gia dụng cho biết, công ty ông hiện vẫn còn 45 voucher chưa được thanh toán.

"Tôi từng hợp tác nhiều với Dealsoc, lúc trước thì không sao, dạo gần đây họ không còn thanh toán tiền nữa. Đường dây nóng cũng không liên lạc được", ông Cường nói.

Trước đó, Sáng 29-11, gần 20 đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ… cho website bán hàng trực tuyến www.dealsoc.vn (Công ty cổ phần thương mại All In One) đã đến trụ sở công ty đòi thanh toán các khoản nợ kéo dài nhiều tháng qua. Tuy nhiên, các đối tác chỉ nhận được cam kết trả nợ vào ngày 31-11. Đến nay, ngày 5-12, mọi việc vẫn đâu vào đấy, trong khi đó voucher Dealsoc liên tục bị từ chối.

Dù trụ sở đóng cửa, hiện tại website bán hàng trực tuyến dealsoc.vn vẫn có thể truy cập, khách hàng vẫn có thể đặt mua voucher ở đây.
Sau vụ việc Nhóm Mua, đến lượt Dealsoc đóng cửa trụ sở 2
Trang web của Dealsoc


Dealsoc.vn của Công ty cổ phần thương mại All in one. Được thành lập từ cuối tháng 8/2011, là trang web kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ, giải trí, du lịch… dưới hình thức cung cấp voucher giảm giá.

Mâu thuẫn nội bộ?

Theo vnexpress, phía sau cổng sắt then cài là tờ thông báo từ 3-12 về việc nội bộ công ty mâu thuẫn với nội dung:

“Vì thời gian qua, tình hình nội bộ công ty diễn ra rất phức tạp, ngoài sự tưởng tượng của ban giám đốc. Sau khi điều tra phát hiện có một số thành phần nhân viên đã thông đồng cấu kết với đối thủ cạnh tranh (từ lâu) tạo sự chia rẽ trong công ty nhằm trục lợi bản thân nên gây ra tình hình khó khăn trong thời gian dài và xảy ra những vấn đề không mong muốn trong thời gian qua”, thông báo nêu.

Bản thông cáo bằng giấy A4 được đánh máy này không ghi rõ do ai viết đã chỉ đích danh 6 người với trợ lý giám đốc là người chủ mưu dùng thủ đoạn để trục lợi và phao tin thất thiệt với các đối thủ cạnh tranh.

Trong thông báo cũng khẳng định, một nhân viên hành chính nhân sự trong nhóm 6 người đã ra yêu sách công ty phải thay thế toàn bộ chìa khóa và do người này giữ, chức vụ CEO cũng phải được bổ nhiệm cho vị trợ lý giám đốc.


Chia sẻ