Cơ phó Airbus A320 mới chia tay người yêu trước khi "hủy diệt" máy bay

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cơ phó lái máy bay Airbus A320, Andreas Lubitz có thể đang trải qua giai đoạn "khủng hoảng cá nhân" vì chia tay bạn gái vào khoảng thời gian gây ra vụ tai nạn kinh hoàng này.

Các báo cáo từ Đức đưa tin viên phi công 28 tuổi này đang đau khổ sau một mối quan hệ đổ vỡ trước khi cố tình đâm chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings xuống dãy núi Alps, giết chết 149 người còn lại.

Cơ phó lái máy bay Airbus A320
Cơ phó Andreas Lubitz trong một cuộc thi chạy marathon vào năm 2013.

Giả thuyết này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các cảnh sát điều tra tuyên bố họ đã có một phát hiện đáng kể trong 4 tiếng lục soát căn nhà của Lubitz, nơi viên cơ phó lái máy bay Airbus A320 từng sống chung với bạn gái.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng từ chối tiết lộ chi tiết về những đột phá quan trọng này nhưng khẳng định đó không phải là một bức thư tuyệt mệnh.

Cơ phó lái máy bay Airbus A320
Hình ảnh đồ họa mô phỏng những phút cuối cùng khi viên cơ phó khóa phi công ngoài buồng lái và đâm máy bay chở 150 người đâm xuống dãy núi Alps.

Vào ngày hôm qua, 26/3, cấp trên của Lubitz cũng xác nhận viên phi công đã không vượt qua được cuộc sát hạch "lưới an toàn" và đáng lẽ đã không được bay.

Thông tin mới cũng tiết lộ Lubitz từng bị trầm cảm và "kiệt sức" nên phải tạm dừng chương trình huấn luyện phi công. Tuy nhiên, điều khó tin là anh ta vẫn vượt qua tất cả các cuộc đánh giá tâm lí và được cho là đủ tiêu chuẩn để bay.

Cơ phó lái máy bay Airbus A320
Cảnh sát lục soát nhà riêng của viên phi công.

Trước đó, các công tố viên đã tiết lộ đoạn ghi âm rùng mình cho thấy cơ phó Airbus A320 đã khóa cơ trưởng ngoài buồng lái để lái máy bay đâm xuống dãy núi.

Theo Dailymail
Chia sẻ