Đã tìm thấy hộp đen máy bay rơi ở Pháp

Nguyệt Nguyễn - Lê Minh,
Chia sẻ

Ông Christophe Castaner, đại biểu Quốc hội vùng Alpes-de-Haute-Provence và là thị trưởng thị trấn Forcalquier xác nhận đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn. "Một trong hai chiếc hộp đen đã được tìm thấy", ông nói.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve vừa xác nhận đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings (Đức) chở 150 người vừa bị rơi ở vùng núi Alps, Pháp vào ngày hôm nay, 24/3.
Những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hành không Germanwings vẫn còn là một sự bí ẩn khi đài kiểm soát không lưu cho hay họ không nhận được tín hiệu cấp cứu SOS dù chiếc máy bay hạ độ cao 32.000 feet chỉ trong 8 phút.

Các nhân chứng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó bắt đầu nhìn thấy những chiếc trực thăng cứu hộ bay qua.

Khoảng 150 nhân viên cứu hoả và cảnh sát khu vực đã được điều đến hiện trường vụ rơi máy bay.

Máy bay chở 150 người rơi ở Pháp
Trực thăng cứu hộ tại khu vực gần nơi máy bay rơi.

Máy bay chở 150 người rơi ở Pháp
Lính cứu hoả sẵn sàng tới hiện trường.

Máy bay rơi ở Pháp
Lực lượng cứu hộ được điều đến khu vực hiện trường.

Những mảnh vỡ từ chiếc máy bay rơi của hãng hàng không giá rẻ Germanwings được phát hiện nằm rải rác trên một diện tích rộng gần Barcelonnette, trong một khu vực hiểm trở thuộc dãy Alps.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Pháp
Một chiếc trực thăng cứu hộ tiếp cận khu vực máy bay rơi.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Pháp
Các mảnh vỡ rải rác trên diện tích rộng.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Pháp
Lực lượng cứu hộ cho biết chưa phát hiện thấy người sống sót.

Chiếc máy bay Airbus A320 gặp nạn đang trên hành trình từ Barcelona đến Dusseldorf thì biến mất khỏi màn hình radar trước khi đâm xuống khu vực gần Digne-les-Bains.

Rơi máy bay chở 148 người ở Pháp
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Germanwings.

Chiếc máy bay rơi thuộc hãng hàng không giá rẻ Germanwings. Giám đốc Thomas Winkelmann của Germanwings cho biết chiếc máy bay Airbus A320 đã được bảo dưỡng định kỳ bởi Lufthansa Technik vào thứ hai tuần này. Phi công điều khiển máy bay có 10 năm kinh nghiệm và có hơn 6000 giờ bay trên chiếc máy bay Abus 320.

Chiếc máy bay Airbus A320 này chở 144 hành khách, 2 phi công và 4 tiếp viên. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết chiếc máy bay chở hành khách thuộc các quốc gia Tây Ban Nha, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ và hiện chưa có thông tin có công dân Pháp trên máy bay hay không.

Rơi máy bay chở 148 người ở Pháp
Bản đồ khu vực rơi máy bay.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay có khả năng không còn người sống sót trong vụ rơi máy bay thảm khốc này. "Có khả năng không còn ai sống sót cả. Điều kiện khi xảy ra vụ tai nạn, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, khiến chúng tôi nghĩ rằng không còn người sông sót", ông cho biết.

máy bay gặp nạn 1
Cận cảnh khu vực được cho là nơi máy bay Đức gặp nạn.

Chia sẻ