3 nguyên tắc chính đi chùa ngày đầu năm cần lưu ý để có một năm mới vui vẻ, may mắn

Newben,
Chia sẻ

Có những nguyên tắc quan trọng cần phải tuân theo khi đến dâng hương lễ Phật thì không phải ai cũng biết. Tết này nếu có đi chùa đầu năm, bạn cần lưu ý 3 nguyên tắc chính sau đây để có một khởi đầu suôn sẻ, vui vẻ nhé.

Đã từ bao đời nay, đi chùa lễ Phật ngày đầu năm đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam, là một việc làm gần như không thể thiếu của đại đa số người Việt. Tuy nhiên, có những nguyên tắc quan trọng cần phải tuân theo khi đến dâng hương lễ Phật thì không phải ai cũng biết. Tết này nếu có đi chùa đầu năm, bạn cần lưu ý 3 nguyên tắc chính sau đây để có một khởi đầu suôn sẻ, vui vẻ nhé.

3 nguyên tắc chính đi chùa ngày đầu năm cần lưu ý để có một năm mới vui vẻ, may mắn - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Nguyên tắc ra vào

Theo văn hóa từ xa xưa, khi vào chùa, bạn nên vào ở bên phải (cửa Giả quan) và đi ra ở bên trái (cửa Không quan), không nên vào bằng cửa chính bởi theo truyền thuyết, đây là nơi ra vào của đức Phật, Ngọc đế, Quân vương. Tuyệt đối không đi giày, dép vào trong Phật đường, tam bảo, không hút thuốc, đi lại, nói chuyện ồn ào ở nơi này.

Nguyên tắc tôn kính

Đừng lấy cớ “miễn thành tâm là được” mà bạn có những hành động, lời nói, thái độ không bày tỏ được sự tôn kính ở nơi tôn nghiêm như chùa. Khi đi chùa lễ Phật, tốt nhất bạn không đứng lễ hoặc quỳ chính giữa Phật đường lễ Phật vì đó là vị trí tối cao của trụ trì. Thay vào đó, chỉ đứng hoặc quỳ chếch sang bên một chút khi làm lễ.

Không chỉ vậy, trước tượng Phật bạn phải thật sự cung kính, nghiêm trang, không nhìn ngang ngó dọc trước Tam Bảo, không chỉ trỏ lung tung, bình phẩm. Nếu muốn chiêm ngưỡng tượng Phật, nên đứng từ ngoài để quan sát. Tuyệt đối không chạy qua chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường, nói những lời bất kính.

Đặc biệt, nếu đưa trẻ em theo cùng, tuyệt đối không để trẻ chạy giỡn, đùa nghịch trong tam bảo. Không cho trẻ sờ mó tượng Phật, đồ dùng tế khí.

Nguyên tắc lịch sự

Sự lịch sự luôn cần được đề cao, dù cho bạn đến bất kì nơi nào. Đặc biệt ở nơi tôn nghiêm như chùa, điều này càng quan trọng hơn. Vấn đề đầu tiên cần nhắc đến về sự lịch sự khi đến chùa chiền chính là trang phục. Để tránh bị nhắc nhở hay mời ra khỏi nơi tôn nghiêm vào ngay ngày đầu năm, bạn nên lưu ý mặc trang phục lịch sự, kín đáo, tránh mặc áo sát nách, áo dây, áo may ô, quần short, váy ngắn… Nếu mặc áo dài, không chọn áo có chất liệu mỏng.

3 nguyên tắc chính đi chùa ngày đầu năm cần lưu ý để có một năm mới vui vẻ, may mắn - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Không nên chụp ảnh, quay phim tùy tiện trong chùa. Nên lưu ý xem trong chùa có biển cấm quay phim, chụp ảnh hay không. Trong trường hợp đã được nhắc nhở không quay phim chụp ảnh, hãy tuân thủ theo quy định. Không khạc nhổ bừa bãi, xả rác lung tung làm mất vệ sinh. Không tự ý lấy sử dụng hoặc mang bất kỳ đồ dùng gì của chùa về làm của riêng.

Ngoài ra, bạn buộc phải ý tứ, không đi trước mặt những người đang quỳ lạy, làm lễ. Còn khi bạn muốn làm lễ, không quỳ sau những người đang thắp hương.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ