Xử lý thành công khối u xơ tử cung nặng 1,6kg và đón bé trai chào đời

Đình Tuệ,
Chia sẻ

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng 1,6kg và đón bé trai chào đời khỏe mạnh.

Xử lý thành công khối u xơ tử cung nặng 1,6kg và đón bé trai chào đời - Ảnh 1.

Bé trai nặng 2,6kg được chào đời khỏe mạnh sau khi các y bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật.

Theo thông tin từ bệnh viện, sản phụ C.P.K (SN 1995, quê tỉnh Tuyên Quang) nhập viện từ tuần thai thứ 30 để điều trị dọa đẻ non. Sau quá trình điều trị giữ thai thành công, đến tuần thứ 39, thai phụ được chỉ định mổ lấy thai lần hai.

Đây không chỉ là một ca mổ sinh thông thường, bệnh nhân còn mang theo một khối u xơ tử cung rất lớn có đường kính lên tới 20cm.

Với sự thận trọng tối đa, BSCKII Phạm Minh Giang – Phòng Nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ, Trung tâm Chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), người trực tiếp thực hiện cùng ekip đã đưa em bé ra ngoài an toàn. Bé trai nặng 2,6kg chào đời cất tiếng khóc to, hồng hào, khỏe mạnh.

Khi phẫu thuật, khối u xơ khổng lồ bám chặt vào thân tử cung và nằm sát động mạch tử cung, diện bóc u rộng khiến quá trình xử lý cực kỳ phức tạp.

Trong suốt ca mổ, sản phụ mất máu nhiều, không chỉ từ vị trí bánh rau mà còn lan rộng toàn bộ vùng bóc u. Hai đơn vị máu đã được truyền cấp cứu ngay trong lúc mổ, đồng thời các thao tác kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi được thực hiện khẩn trương và chính xác tuyệt đối.

Sau gần 2 giờ đồng hồ căng thẳng, khối u nặng 1,6kg được bóc tách và lấy ra trọn vẹn. Ca phẫu thuật khép lại trong niềm vui, sự nhẹ nhõm và tiếng thở phào của toàn bộ ekip y bác sĩ.

“Điều khó nhất trong ca mổ này không chỉ là lấy thai an toàn mà là xử lý khối u xơ lớn, nằm sâu trong thân tử cung với diện bóc rộng và sát động mạch tử cung khiến nguy cơ mất máu rất cao.

Nếu không kiểm soát tốt, có thể ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống và may mắn không có biến cố nào diễn ra ngoài dự kiến” – BSCKII Phạm Minh Giang chia sẻ.

Ca mổ đặc biệt này là minh chứng rõ ràng cho trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây là điểm tựa vững chắc cho những ca sinh khó và nguy cơ cao. Một hành trình “vượt cạn” có cả thử thách và kỳ tích – khép lại bằng nụ cười viên mãn của người mẹ, gia đình và tiếng khóc khỏe khoắn của em bé.

Chia sẻ