Xót xa hình ảnh đôi chân gãi đến bật máu của bà bầu, hóa ra làm mẹ không chỉ là mang nặng đẻ đau

Chím NF,
Chia sẻ

Người ta vẫn bảo mang thai là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nhưng thực ra, các bà mẹ còn phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa.

Làm mẹ là một thiên chức của người phụ nữ. Đó là cả một hành trình đầy ắp hạnh phúc và yêu thương. Không chỉ có thế, mẹ còn được cảm nhận đứa con bé bỏng của mình đang lớn lên từng ngày từng giờ. 

Nhưng có niềm vui, niềm hạnh phúc nào mà không phải trải qua những hi sinh? Bởi những bà mẹ còn phải trải qua thời gian mang bầu vô cùng đau đớn và vất vả. Trong quá trình mang thai, mẹ sẽ có những thay đổi về cả tâm lý lẫn sinh lý. Đó không chỉ là những cơn ốm nghén, vết rạn da hay chuột rút mà còn là những cơn ngứa ngáy khiến các mẹ gãi đến trầy da chảy máu. 

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho các mẹ trên mạng xã hội, một bà mẹ trẻ có tên C.C đã chia sẻ hình ảnh đôi chân rỉ máu do gãi vì quá ngứa của mình trong quá trình mang thai khiến nhiều người chú ý.

22
22
23
23

Hình ảnh đôi chân gãi đến rỉ máu của chị C.C.

Chị C.C viết: "Em bầu và bị ngứa như thế này. Có mẹ nào bầu bị ngứa như em mà chữa khỏi không ạ? Cho em biết với để em có chút hi vọng. Em mới được 5 tháng thôi nhưng ngứa khắp người. Khổ lắm các mẹ ạ."

Dù không phải ai cũng cũng gặp vấn đề giống mẹ C.C nhưng chuyện thay đổi nội tiết tố khiến các mẹ bầu khổ sở thì cực kỳ phổ biến. Vì vậy mà các chị em nhìn vào bức ảnh này đều không tránh khỏi cảm giác xót xa và đồng cảm: 

"Khổ thân mẹ nó nhìn mà thương đôi chân", mẹ H.Đ viết.

"Khổ thân bạn. Sao lúc mới ngứa bạn không đi mua thuốc hay khám luôn mà để đến nông nỗi này? Mình bầu cũng ngứa nhưng chút xíu thôi cũng khó chịu rồi. Đằng này bạn ngứa nhiều như vậy thì chịu sao nổi hả?", mẹ T.H chia sẻ.

Và không ít các mẹ chia sẻ rằng mình cũng gặp phải tình cảnh tương tự:

24
24
25
25
26
26

Hóa ra mẹ C.C không hề cô đơn bởi có không ít chị em cũng gặp vấn đề tương tự khi mang thai.

Cũng có rất nhiều chị em chỉ cách chữa, dân gian đến gia truyền đều đủ cả nhưng dù sao các mẹ vẫn cần phải cần thận, không chỉ vì mẹ mà còn bởi con nữa. Do đó, trước hết các mẹ hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ đã nhé!

Chia sẻ