Xem tivi không biến con bạn thành thiên tài

,
Chia sẻ

Lần tới nếu bắt gặp kệ băng đĩa tràn ngập những lời có cánh rằng chúng sẽ giáo dục tích cực cho các bé yêu, bạn hãy cân nhắc trước khi rút tiền khỏi ví.

Một nghiên cứu mới cho thấy việc xem tivi không cải thiện kỹ năng ngôn ngữ hoặc nhận thức của trẻ, ngay cả khi chúng xem vài tiếng mỗi ngày.

"Tivi dường như không có ảnh hưởng tới nhận thức ở tuổi lên 3", trưởng nhóm nghiên cứu, Marie Evans Schmidt từ Trung tâm Y khoa và Sức khỏe trẻ em ở Bệnh viện Trẻ em Boston, Mỹ, nhận định.

Năm 1999, Hiệp hội Nhi khoa Mỹ bắt đầu đưa ra khuyến cáo rằng trẻ dưới 2 tuổi không nên xem tivi chút nào. Nhưng, thực tế là hầu hết các trẻ đều xem tivi hàng ngày, nhiều em trong số chúng còn có tivi riêng trong phòng ngủ.
 
Khoảng 30% các bậc cha mẹ cho biết họ cảm thấy đối với trẻ dưới 2 tuổi, xem tivi hoặc DVD có tác dụng giáo dục và "tốt cho não trẻ".

Để đánh giá xem liệu tivi có thực sự có ảnh hưởng - tích cực hoặc tiêu cực - lên sự phát triển của não trẻ hay không, Schmidt và cộng sự đã tìm hiểu gần 900 cháu, được đánh giá vào lúc mới sinh, 6 tháng tuổi, và sau đó ở tuổi lên 3.

Nhóm nghiên cứu cũng yêu cầu các bà mẹ điền bảng câu hỏi về thói quen xem tivi hàng ngày của trẻ ở thời điểm 6 tháng, 1 tuổi và 2 tuổi. Trung bình, trẻ xem khoảng 1,2 tiếng mỗi ngày.

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, như tuổi bà mẹ, thu nhập, giáo dục, tình trạng hôn nhân, gia đình có anh chị em hay không..., các nhà nghiên cứu phát hiện thấy việc xem tivi không ảnh hưởng đến vốn từ hoặc khả năng vận động thị giác.

"Tôi không biết tại sao người ta nghĩ rằng tivi tốt cho trẻ con. Có thể đó là cách mà các sản phẩm này được quảng bá", Schmidt nói.

"Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không có bằng chứng gây hại, song cha mẹ nên cẩn thận khi cho trẻ nhỏ xem tivi để tránh nguy cơ béo bệu, rối loạn giấc ngủ và có thể là những trục trặc trong khả năng chú ý. Chúng tôi không muốn công trình này được xem như cái cớ để cho phép trẻ xem tivi bởi chúng không gây hại. Có thể có những ảnh hưởng khác chỉ lộ ra khi trẻ lớn lên".

Và lo ngại của Schmidt dường như có lý, bởi cũng trong hôm nay, một công trình của Anh vừa công bố cho biết trẻ nhỏ xem tivi hơn 2 tiếng mỗi ngày thì có nguy cơ mắc hen suyễn cao gấp đôi so với trẻ không xem. Nghiên cứu được thực hiên trên 3.000 bé, tuổi từ sơ sinh đến 11.

TheoVnexpress/HealthDay, BBC

Chia sẻ