Văn hóa "đen" đầu độc con trẻ

,

Sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông, văn hóa đen xâm nhập tràn lan xâm nhập vào tới con trẻ mà cha mẹ thì không thể nào kiểm soát nổi.

Tình cờ mở máy tính của con, chị Giang đã bị sốc bởi choáng ngợp những hình ảnh, clip sex trong máy. Chị kiểm tra trong History của trình duyệt, một loạt các trang web đen còn lưu lại. Chị nóng mặt: “Không ngờ thằng nhỏ nhà mình lại hư hỏng đến thế”.

Bố đi công tác nước ngoài, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Tuấn, cậu con trai chị năm nay lên cấp ba. Để tiện cho con học hành, chị mua máy vi tính rồi nối mạng cho con. Công việc bận rộn suốt ngày, chị cũng không có thời gian để mắt tới.
 
 Cha mẹ cần định hướng cho con những website, phim ảnh nào phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Ngày nào cũng thấy con cặm cụi trên máy tính thế là chị yên tâm rồi. Hôm nay có thời gian dọn phòng cho con, chị mới phát hiện ra con mình suốt ngày vào những trang văn hóa không lành mạnh. Vừa bực, chị vừa giận mình đã chủ quan không lưu tâm tới con trẻ. 

Cũng vì mấy cái đĩa phim trong cặp của con mà chị Ngọc (quận Thanh Xuân, HN) đang trong giờ làm việc đã bị cô giáo gọi lên. Hoàng, cậu con trai lớp sáu bị cô giáo phát hiện có lưu trữ mấy đĩa đen trong cặp.

Hỏi mãi Hoàng mới khai nhận: “Thấy các anh lớp trên nói chuyện với nhau, mấy đứa con trai trong lớp góp tiền ra chợ trời mua về xem. Hôm nay đến lượt Hoàng cầm đĩa. Ai ngờ chưa xem được tí nào đã bị cô giáo thu và bắt làm bản kiểm điểm”.

Chị Ngọc xấu hổ: “Tự nhiên nó lại hư đến thế”. Hai vợ chồng đi làm suốt, ít khi trông nom tới chuyện chơi bời của con.

Theo thạc sĩ tâm lý Tô Thị Hạnh, ở tuổi dậy thì, trẻ có sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm lý, tính cách. Đây cũng là giai đoạn trẻ thường suy nghĩ và tò mò chuyện giới tính. Sự bùng nổ của công nghệ truyền thông với những công cụ tìm kiếm hiện đại vô tình trở thành chiếc cầu giúp trẻ dễ dàng tiếp xúc với văn hóa phẩm không lành mạnh.

Hậu quả, trẻ bị ám ảnh bởi những hình ảnh độc hại, thường nảy sinh suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, thậm chí tìm cách giải quyết ham muốn nhất thời và có xu hướng quan hệ tình dục rất sớm, khi chưa thực sự sẵn sàng về thể chất, tâm lý, chưa trang bị đủ kiến thức sức khỏe sinh sản, tình dục.

Đây là điều nguy hại đến giá trị đạo đức, các vấn đề xã hội, là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên rơi vào tình trạng đáng báo động.

Trước tiên mỗi bậc phụ huynh cần tự trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về giới tính để sẵn sàng chia sẻ với con. Cha mẹ nên thường xuyên dành thời gian chủ động trò chuyện để tìm hiểu tâm sinh lý của con, cho con tiếp cận với những thông tin khoa học về giới tính.

Quản lý  việc sử dụng máy vi tính và mạng internet của con cái là điều cần thiết. Cha mẹ cần định hướng cho con những website, sách báo, phim ảnh nào phù hợp với độ tuổi của trẻ. Một điều cần lưu ý, không để con có cảm giác mình đang bị theo dõi, áp đặt. 

Nhiều cha mẹ khi bắt gặp con xem phim, sách báo có nội dung xấu thì phản ứng gay gắt. Khi con thắc mắc về giới tính, cha mẹ lại rụt rè và bỏ qua.  Điều này khiến các em phòng vệ ngay từ giây phút đầu tiên,  không còn mong muốn thổ lộ suy nghĩ của mình nữa.

Với thái độ không phê phán, các bậc cha mẹ nên để con trẻ tự đưa ra phân tích về việc xem phim X hay quan hệ tình dục sớm tác động đến con như thế nào. Cha mẹ là người hướng dẫn chỉ bảo thêm cho trẻ biết đi “đúng đường”.

Phan Anh

Chia sẻ