Trẻ có 5 thói quen này từ nhỏ, lớn lên không hiếu thảo: Cha mẹ cần biết để uốn nắn sớm

Dương,
Chia sẻ

Nếu trong quá trình trưởng thành, con cái hình thành 5 thói quen sau đây, rất có thể trong tương lai, chúng sẽ khó lòng thực hiện trọn vẹn chữ "hiếu".

Dưới dòng chảy của giáo dục gia đình, không bậc cha mẹ nào mong muốn con cái lớn lên lại trở thành những người vô tâm, bất hiếu. Ai cũng hy vọng con mình biết yêu thương, kính trọng và chăm sóc cha mẹ khi về già.

Thế nhưng, nếu trong quá trình trưởng thành, con cái hình thành năm thói quen sau đây, rất có thể trong tương lai, chúng sẽ khó lòng thực hiện trọn vẹn chữ "hiếu". Vì vậy, cha mẹ cần có sự chuẩn bị từ sớm, không chỉ để uốn nắn con cái mà còn để giữ cho mình một đường lui.

1. Ích kỷ, thờ ơ

Một đứa trẻ chỉ biết đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến cảm xúc hay nhu cầu của người khác, lớn lên rất dễ trở thành người vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Khi còn nhỏ, chúng có thể không để ý đến sự vất vả của cha mẹ, vô tâm với những hy sinh mà cha mẹ dành cho mình. Đến khi trưởng thành, thói quen này có thể khiến chúng không nhận ra cha mẹ cũng có những lúc yếu đuối, cần sự quan tâm, chăm sóc. Khi đó, dù cha mẹ có mong mỏi, có cần sự giúp đỡ đến đâu, chúng cũng có thể thờ ơ, thậm chí coi trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ là một gánh nặng.

Trẻ có 5 thói quen này từ nhỏ, lớn lên không hiếu thảo: Cha mẹ cần biết để uốn nắn sớm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Bướng bỉnh

Một đứa trẻ quen làm theo ý mình, không tiếp thu lời khuyên của người khác, lớn lên có thể trở nên cố chấp, thiếu sự thấu hiểu với cha mẹ.

Khi còn nhỏ, chúng không chịu nghe lời, cha mẹ dạy bảo điều gì cũng phản kháng. Khi trưởng thành, chúng có thể không còn bộc lộ sự phản kháng rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn giữ tư tưởng coi nhẹ lời cha mẹ. Điều này khiến chúng ít quan tâm đến suy nghĩ, mong muốn của cha mẹ, thậm chí còn cho rằng cha mẹ đã già, tư duy lạc hậu, không đáng để lắng nghe. Một người con như vậy rất khó để thấu hiểu và trân trọng cha mẹ, càng khó để thực sự hiếu thảo.

3. Quá phụ thuộc

Những đứa trẻ được cha mẹ bao bọc quá mức, không rèn luyện khả năng tự lập, lớn lên thường mang tâm lý ỷ lại, trông chờ vào người khác giúp đỡ mình.

Khi còn nhỏ, chúng quen với việc cha mẹ lo lắng mọi thứ từ ăn uống, học hành đến các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Khi trưởng thành, nếu gặp khó khăn, thay vì tìm cách tự giải quyết, chúng dễ có xu hướng trốn tránh hoặc dựa dẫm vào người khác. Khi cha mẹ về già, những đứa trẻ này có thể không đủ khả năng hoặc không sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, vì ngay cả bản thân chúng còn chưa thể tự lo liệu tốt cuộc sống của mình.

4. Thiếu trách nhiệm

Một đứa trẻ không quen chịu trách nhiệm với hành động của mình, luôn tìm cách né tránh hậu quả, rất dễ trở thành một người vô trách nhiệm trong cuộc sống.

Khi còn nhỏ, chúng không chịu nhận lỗi khi làm sai, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Khi trưởng thành, thói quen này có thể khiến chúng lảng tránh những trách nhiệm lớn hơn, trong đó có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Khi cha mẹ cần sự giúp đỡ, chúng có thể tìm đủ lý do để né tránh, viện cớ bận rộn, xa xôi hay khó khăn tài chính để không phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Một người không có tinh thần trách nhiệm với bản thân thì cũng khó lòng có trách nhiệm với cha mẹ.

5. Vô ơn

Lòng biết ơn là nền tảng quan trọng của đạo hiếu. Một đứa trẻ không biết trân trọng sự hy sinh của cha mẹ, coi những điều cha mẹ làm là hiển nhiên, lớn lên dễ trở thành người vô tâm, không có ý thức báo đáp công ơn sinh thành.

Khi còn nhỏ, chúng có thể không để ý đến những bữa cơm mẹ nấu, những đêm cha thức khuya lo lắng cho mình. Khi trưởng thành, nếu không có lòng biết ơn, chúng sẽ không hiểu được rằng cha mẹ cũng cần sự quan tâm, sẻ chia. Khi đó, việc chăm sóc cha mẹ không còn là niềm vui hay trách nhiệm xuất phát từ trái tim, mà có thể trở thành một nghĩa vụ gượng ép hoặc bị lãng quên hoàn toàn.

Trẻ có 5 thói quen này từ nhỏ, lớn lên không hiếu thảo: Cha mẹ cần biết để uốn nắn sớm - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Làm thế nào để cha mẹ nuôi dạy một đứa con hiếu thảo?

Không ai sinh ra đã có lòng hiếu thảo, mà đó là kết quả của quá trình giáo dục và bồi dưỡng từ nhỏ. Để con cái trở thành người có trách nhiệm, biết yêu thương và quan tâm đến cha mẹ, điều quan trọng nhất là cha mẹ cần làm gương. Cha mẹ hiếu thảo với ông bà, con cái sẽ dần học theo.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần dạy con về trách nhiệm ngay từ nhỏ, giúp con hiểu rằng mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, với gia đình và xã hội. Rèn luyện tính tự lập cho con cũng rất quan trọng, bởi một đứa trẻ có khả năng tự lo cho bản thân mới có thể đủ năng lực chăm sóc người khác.

Ngoài ra, việc khuyến khích con cái bày tỏ lòng biết ơn cũng là một phần quan trọng trong giáo dục gia đình. Cha mẹ có thể dạy con nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Một đứa trẻ biết ơn sẽ không chỉ đối xử tốt với cha mẹ mà còn có thái độ sống tích cực với mọi người xung quanh.

Cuối cùng, dù hy vọng con cái hiếu thảo, cha mẹ cũng cần chuẩn bị cho mình một chỗ dựa khi về già. Điều này không có nghĩa là mất niềm tin vào con cái, mà là để đảm bảo rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cha mẹ vẫn có thể sống vui vẻ, an yên. Khi cha mẹ có cuộc sống ổn định, con cái cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn và có cơ hội để thể hiện lòng hiếu thảo một cách trọn vẹn.

Theo Sohu

Chia sẻ