Tạo lập những hành vi tốt ở trẻ
Có nhiều cách để khuyến khích trẻ cư xử như người lớn mà không cần áp dụng những biện pháp áp đặt.
Đừng hỏi trẻ chúng muốn làm gì mà hãy nói cho chúng biết bạn muốn chúng làm gì. Nếu bạn hỏi chúng có muốn đi ngủ không thì bạn đã tạo cơ hội để chúng được nói chuyện thêm đấy. Nếu bạn nói với chúng rằng đã đến giờ đi ngủ, chúng sẽ hiểu rằng không còn cách nào khác là phải lên giường.
![]() |
Nói rõ ràng khi bạn muốn trẻ làm gì. Ví dụ “Không nằm trên sàn nữa, không đá chân lung tung nữa”. Hãy để trẻ biết rằng bạn đã chú ý hành động của chúng và bạn không đồng ý với những hành động đó.
Trẻ em có tật thay đổi hoặc lẩn tránh khi phải nghe chỉ bảo của người lớn. Mỗi khi như vậy, chúng nhìn đi chỗ khác hoặc nói về một chuyện gì đó. Hãy lôi kéo sự chú ý của trẻ và nhắc lại bất cứ điều gì bạn đã nói.
Phải chắc chắn rằng trẻ hiểu những gì bạn đang nói. Hãy ngồi xuống cùng nói chuyện, nhìn vào mắt trẻ. Không nên doạ nạt hay nài ép trẻ vì như thế trẻ sẽ không kính trọng bạn.
Nuôi dạy trẻ thật không dễ, khi làm theo những nguyên tắc này sẽ làm cho cuộc sống của bạn cũng như con bạn dễ dàng hơn nhiều. Có cách bạn có thể áp dụng với con mình, có cách không, quan trọng là bạn phải ghi nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể và có cách cư xử riêng. Hãy nhẹ nhàng, hài hoà, nhưng kiên quyết.
