Sinh nhật 30 của em bé đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm

,
Chia sẻ

Khi Louise Brown ra đời, cũng là lúc hình thành liệu pháp IVF, thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngày nay, hơn 3 triệu trẻ em đã được sinh ra khắp nơi trên thế giới nhờ công nghệ được tiên phong tại Anh này.

Lễ mừng sinh nhật của Louise được gia đình và một vài chuyên gia y tế liên quan tổ chức ở Cambridgeshire. Gia đình của 30 đứa trẻ ra đời nhờ IVF cũng có mặt để đánh dấu sự kiện này.
 

Sự ra đời của Louise là một trong những bước ngoặt y học đáng kể nhất của thế kỷ 20, và không ngạc nhiên khi nó thu hút sự quan tâm của các hãng truyền thông khắp thế giới. Louise cho biết khi còn là một đứa trẻ ở Bristol, cô thường xuyên nhận được sự quan tâm của giới truyền thông, được nhận ra trên dường và đã quen với một vài câu hỏi kỳ lạ, kiểu như "làm thế nào để cháu đặt vừa trong ống nghiệm", và những thứ tương tự như vậy.

Ngày nay, cô hiếm khi nghĩ về vị thế biểu tượng đầu tiên của mình, bởi có quá nhiều em bé ra đời theo cách tương tự.

Louise hiện đã làm mẹ của bé Cameron 18 tháng tuổi. Cậu bé được thụ thai một cách tự nhiên.

Theo T. An
Vnexpress
Chia sẻ