Nếu bố mẹ cứ vô tư làm những điều này, đừng hy vọng con sẽ hiếu thảo!
5 hành động bố mẹ cứ vô tư làm thì đừng mong mỏi gì vào tương lai được con cái báo hiếu.
Lòng hiếu thảo của con cái không phải tự nhiên mà có. Nó hình thành từ cách bố mẹ cư xử, từ môi trường gia đình, từ cách yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ rằng chỉ cần cho con ăn học đầy đủ, sống tốt, lớn lên con sẽ tự khắc hiếu thảo. Nhưng thực tế, nếu bố mẹ cứ vô tư mắc những thói quen dưới đây mỗi ngày, khả năng con trở thành người biết ơn, tôn trọng và yêu thương bố mẹ là rất thấp.
1. Cãi cọ, bêu xấu nhau trước mặt con
Trẻ nhỏ quan sát hành vi người lớn nhiều hơn nghe lời.
Nếu bố mẹ hay cãi nhau, nói lời nặng nề hoặc phủ nhận đối phương trước mặt con, trẻ sẽ học theo kiểu giao tiếp này. Chúng dễ trở nên hỗn loạn về cảm xúc, khó hiểu về tình yêu thương, và dần hình thành tâm lý không tôn trọng người lớn.

2. Chê bai, so sánh con với người khác
"Con sao không bằng bạn A", "Anh/chị nhà người ta giỏi thế" – những câu nói tưởng như vô hại lại để lại vết thương tinh thần sâu sắc.
Trẻ lớn lên trong môi trường bị so sánh liên tục sẽ cảm thấy tự ti, thiếu tự chủ, và rất dễ trở nên ích kỷ hoặc thờ ơ với cảm xúc người khác, bao gồm cả bố mẹ.
3. Vô tâm, không sát sao với con
Nhiều gia đình nghĩ rằng "cho con ăn học đầy đủ, mua đồ chơi, đưa đi học là đủ".
Nhưng trẻ cần sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành. Khi bố mẹ quá bận rộn, không trò chuyện, không chia sẻ cảm xúc với con, trẻ sẽ cảm thấy mình không quan trọng và học được rằng tình cảm có thể bỏ qua – lâu dài, khó hình thành lòng biết ơn và hiếu thảo.

4. Áp đặt, chỉ đạo tiêu cực
Kiểm soát từng việc nhỏ của con, ép con làm theo ý mình, giám sát cả cảm xúc hay sở thích điều này khiến trẻ không học được cách tự quyết định và tôn trọng người khác.
Khi trưởng thành, trẻ dễ chống đối hoặc thờ ơ với bố mẹ, bởi chúng chưa từng cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ gia đình.
5. Không gương mẫu
Trẻ học bằng mắt, không phải bằng lời nói. Nếu bố mẹ thường xuyên lừa dối, nói dối, trễ hẹn, bỏ bê người khác, trẻ sẽ học theo. Một người không biết giữ lời hứa hay tôn trọng người lớn thì khó lòng trở thành đứa trẻ hiếu thảo.

Kết luận
Hiếu thảo không tự sinh ra. Nó hình thành từ sự tôn trọng, yêu thương và gương mẫu của bố mẹ.
Nếu muốn con lớn lên thành người biết quan tâm, trân trọng, biết ơn, hãy bắt đầu từ chính hành vi của mình mỗi ngày: giảm cãi vã, ngừng so sánh, dành thời gian lắng nghe con, tin tưởng và tôn trọng trẻ.
Bởi trẻ không học yêu thương từ lời dạy, mà học từ hành động của bố mẹ.