Mẹ ơi, con bị... thất tình!

Minh Hằng - Theo Ehow,

Là một người mẹ, hẳn bạn không bao giờ muốn con mình vì gặp khúc mắc trong tình cảm mà đâm ra bỏ bê học hành, chán chường với cuộc sống xung quanh…

Hãy tìm hiểu một số biện pháp để giúp con gái yêu vượt qua nỗi đau này nhé.

- Trước hết, hãy để cho con gái bạn có không gian riêng. Chắc chắn ngay sau khi vừa chia tay, con gái bạn rất sốc và muốn được ở  một mình trong một khoảng thời gian nào đó, có thể là 1-2 ngày để khóc, gặm nhấm những kỉ niệm đẹp hay đơn giản là suy nghĩ lại về quyết định chia tay của mình. Nếu người mẹ cố gắng nói chuyện với con về vấn đề này trong khoảng thời gian “nhạy cảm”, cô bé có thể sẽ càng cảm thấy chán chường và thậm chí là tức giận. Dù gì đi nữa, hãy để cho con gái mình có vài ngày để tĩnh tâm.

- Khi bạn thấy con gái mình đã sẵn sàng trò chuyện, hãy ở bên vỗ về an ủi cô bé. Có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những vấn đề liên quan đến chuyện chia tay, đổ vỡ. Bạn có thể lấy mình ra làm ví dụ, kể lại chuyện ngày xưa của mình để khiến con gái chú ý lắng nghe như: “Mẹ hiểu cảm giác này. Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng đã từng như thế…” và đưa ra những lời khuyên hữu ích để cô bé noi theo.

- Hãy đưa con gái bạn đi xem phim, ăn tối hay làm bất cứ thứ gì mà cô bé muốn để quên đi chuyện đó. Bình thường một cô gái hay đi chơi với bè bạn mình để quên chuyện buồn, nhưng còn gì tuyệt vời hơn khi bên cạnh cô bé không chỉ có bạn bè mà còn có mẹ cha sẻ chia, tâm sự. Hãy đưa con gái mình đi mua sắm và để con bạn được tiêu tiền nhiều hơn mức bình thường một chút nhé.

Bên cạnh đó, thay đổi về ngoại hình có thể sẽ khiến con gái bạn trở nên tự tin hơn và bắt đầu một cuộc sống khác. Thường thì sau khi chia tay, một cô gái luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình, năng lực bản thân và không muốn mở rộng trái tim mình thêm một lần nào nữa.

- Hãy cho phép con gái yêu của bạn nói chuyện điện thoại với bạn bè thoải mái trong thời gian này, bởi nói chuyện với bạn bè là một cách rất tốt để bỏ hết những đau đớn, phiền não trong lòng. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, hãy cố gắng trở thành một người mẹ tâm lý.

- Khuyên con gái tập trung cho việc học, sống vì gia đình, người thân, vì tương lai của mình… hoặc tham gia những khóa học khác để hoàn thiện bản thân. Vì còn ở tuổi cắp sách đến trường, nhiệm vụ hàng đầu của con bạn là việc học, không nên để cho những chuyện yêu đương vụng dại làm ảnh hưởng chuyện học hành.

- Nếu bạn đã thực hiện theo các cách trên nhưng tâm lý của con gái bạn vẫn không khá hơn mà đi theo chiều hướng xấu như: nhịn ăn, trầm cảm, hành hạ bản thân… thì đừng ngần ngại đưa con bạn đến những nơi điều trị tâm lý. Trong trường hợp này, sự việc đã đi xa ngoài tầm kiểm soát và nếu bạn lơ là nó có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. 

- Không ít bà mẹ phàn nàn rằng họ không có cách nào để gần gũi với những cô con gái mới lớn của họ, nhưng dù con gái bạn có ra vẻ mạnh mẽ hay ngang ngạnh đến đâu thì trong chuyện tình cảm chúng cũng rất mỏng manh, yếu đuối. Bởi vậy, đừng cho rằng con mình sẽ tự vượt qua đau khổ mà không ở bên chia sẻ, giúp đỡ con. Một người mẹ tâm lý chính là liều thuốc điều trị tinh thần cho các cô bé tốt hơn bao giờ hết.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon, chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ