Mẹ làm việc bán thời gian, con khỏe mạnh hơn

,
Chia sẻ

Đứa con của bà mẹ làm việc bán thời gian sẽ ít bị mắc bệnh béo phì hơn là những người chỉ ở nhà hay làm việc từ sáng đến tối.

Cuộc nghiên cứu tiến hành dựa trên những ảnh hưởng trong thói quen làm việc của hàng ngàn phụ nữ và cân nặng của 4.983 trẻ.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ rõ những trẻ mà mẹ làm công việc bán thời gian thường được ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng hơn,xem tivi ít hơn và phát triển một cách tự nhiên hơn những bạn bè cùng trang lứa.

TS Jan Nicholson đến từ Melbourne (Úc), trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định rằng làm việc bán thời gian có nhiều lợi ích tích cực, đặc biệt là khả năng cân bằng giữa những yêu cầu đặt ra trong công việc và nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống gia đình, từ đó giúp họ kiểm soát thói quen ăn uống cũng như các hoạt động hàng ngày vốn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích sức khỏe của trẻ.

Bà Nicholson cũng nhận thấy rằng thật là khó hiểu khi giải thích tại sao những đứa trẻ có bà mẹ không làm việc mà quanh quẩn ở nhà cả ngày cũng dễ bị béo phì.

Theo Dân trí
Chia sẻ