Bác sỹ Lê Thị Hải

Mẹ chăm cho con bú, sữa sẽ nhiều lên

,
Chia sẻ

Theo BS Hải, bà mẹ sau khi sinh muốn có nhiều sữa thì nên cho trẻ bú mẹ nhiều hơn, vì nếu ít bú mẹ thì sữa mẹ sẽ ngày càng ít đi.

Con tôi 6 tháng tuổi, bú mẹ từ nhỏ cho đến khi được 4 tháng (tôi đi làm) thì mới bắt đầu bú thêm sữa ngoài. Mỗi ngày, bé ăn dặm bột 1 lần buổi sáng và bú thêm sữa ngoài 2 lần vào buổi chiều, còn lại là bú sữa mẹ. Tuy nhiên, cứ hễ đút sữa ngoài vào là khóc và nhè ra, nhưng nếu đưa bình nước vào thì uống ngon lành.

Bé chịu bú sữa mẹ, nhưng càng ngày, tôi càng ít sữa và không đủ cho bé bú nữa nên tôi muốn cho bé bú ngoài nhiều hơn. Tôi cho bé uống nước cũng nhiều nhưng không hiểu sao nước tiểu bé vẫn vàng chứ không trong như mọi khi. Vậy, tôi phải làm gì đây, rất mong được bác sĩ chỉ dẫn giúp. Trân trọng cám ơn! (Trương Công Nguyên Thanh - Đà Nẵng)

 Trả lời:

Muốn có nhiều sữa cho trẻ bú thì chị càng phải cho cháu bú mẹ nhiều hơn, vì nếu ít bú mẹ thì sữa mẹ sẽ ngày càng ít đi. Trường hợp trẻ không chịu ăn sữa ngoài thì khi tròn 5 tháng tuổi, chị có thể trộn sữa vào bột hoặc cháo xay cho trẻ ăn. Tình trạng trẻ vẫn đi tiểu nước vàng chứng tỏ vẫn còn thiếu nước. Cần cho cháu uống nước thêm. Ngoài ra, cần kiểm tra lại xem chị có uống thuốc bổ có vitamin B2 hay không, vì uống thuốc này là nước tiểu sẽ có màu vàng.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ