Mặc em bé 1,5 tuổi khóc lóc, người lớn vẫn ép bé làm tóc xoăn đón Tết khiến ai cũng xót xa, phẫn nộ

San San,
Chia sẻ

Dù bé gái còn rất nhỏ tuổi nhưng người lớn đã bắt bé đi làm tóc xoăn.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip người lớn đưa bé gái đi làm tóc ngày Tết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều đáng chú ý là bé gái mới chỉ 1,5 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để có thể làm tóc khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. 

Cụ thể, trong clip, cô bé nước mắt ngắn dài, tỏ ra vô cùng khó chịu khi trên đầu có rất nhiều kẹp làm xoăn. Thấy con khóc, người lớn vội vàng dỗ dành bằng cách cho bé ăn bim bim và xem iPad. Không rõ cô bé phải ngồi như vậy trong bao lâu nhưng cho đến cuối clip, khi tóc đã xong nhưng em bé vẫn không ngừng khóc. 

Bé gái khóc khi phải làm tóc xoăn. Nguồn: Tiktok

Trên các nền tảng mạng xã hội những ngày gần Tết không khó để thấy có nhiều em bé cũng chung cảnh bị bố mẹ ép buộc làm đẹp bất chấp con có thích và có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của con hay không. Clip dưới đây là một em bé lớn hơn tầm 4 - 5 tuổi cũng la khóc khi bị mẹ đưa đi làm tóc.

Em bé gào khóc khi phải làm tóc. Nguồn: Tiktok

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của bố mẹ khi cho con đi làm xoăn và tiếp xúc với hóa chất quá sớm. Với người lớn, việc ngồi lâu trong một thời gian như vậy cũng đã cảm thấy khó chịu, chưa nói đến việc một em bé nhỏ tuổi phải chịu đau để làm tóc như thế. 

Bên cạnh đó, việc uốn/ nhuộm hay làm tóc sớm cũng gây ảnh hưởng đến chất tóc của bé, có thể làm tóc yếu đi, dễ hư tổn, chưa kể còn có nguy cơ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé gái nữa. Nhiều người cho rằng cha mẹ đang bất chấp làm đẹp một cách không cần thiết, trong khi các bé đều có nét đẹp và đáng yêu riêng chứ không cần phải can thiệp bất kì việc làm đẹp nào cả. 

"Nhìn con khóc thương quá, khéo khóc cả buổi vì thấy mắt con sưng húp lên, thế mà vẫn bắt con bé làm tóc được", "mình quy định con phải ít nhất lên cấp 2, cấp 3 mới được làm tóc, mà đó là do con muốn chứ không phải do mình ép, con nhỏ biết thế nào là làm đẹp, chỉ có người lớn thấy thế là hay thôi"... cư dân mạng bình luận. 

''Chịu thật, bắt ép trẻ con đến mức này có được coi là bạo hành không nhỉ?''... một bình luận nhận được nhiều phản hồi đồng tình từ cư dân mạng.

Mặc em bé 1,5 tuổi khóc lóc, người lớn vẫn ép bé làm tóc xoăn khiến ai cũng xót xa, phẫn nộ - Ảnh 3.

Nhìn bé gái khóc lóc khi làm tóc khiến ai cũng xót xa.

Trong thực tế, không ít bà mẹ, đặc biệt là các mẹ có con gái rất muốn nhuộm tóc, uốn tóc để làm đẹp cho con. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có đặc trưng tóc tơ, mỏng, sợi mảnh, thêm nữa da đầu của trẻ cũng rất non nớt, mong manh, dễ bị thương tổn. Trong khi nhuộm tóc hay uốn tóc đều sử dụng hóa chất. Nguồn hóa chất được bôi vào tóc dù ít dù nhiều cũng tiếp xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến da đầu của trẻ.

Điều này có nguy cơ khiến làn da, mái tóc của trẻ bị hư hại, dễ mắc các bệnh về da như viêm da, dị ứng da, bong tróc da đầu... Đặc biệt, việc tiếp xúc với hóa chất từ rất sớm và lâu dài có thể dẫn đến những bệnh mãn tính như ung thư. Đó là chưa kể nguồn thuốc nhuộm, thuốc uốn không đảm bảo hoặc gây phản ứng với một số trẻ có thể khiến tóc bị gãy rụng, xơ xác, làm hỏng toàn bộ mái tóc tơ nguyên bản của trẻ.

Chia sẻ