Làm sao khi bé ‘dấm đài’?
Bạn làm thế nào khi con nói: “con lại tè dầm rồi. Con không hề biết gì mà” hay “con không đi ngủ đâu, con sợ lại làm ướt giường tiếp”.
Mặc dù tè dầm hay xảy ra đối với trẻ con nhưng vẫn mang lại cảm giác khó chịu. Phần lớn trẻ con đều không còn tè dầm nữa khi đã có thể kiểm soát được bàng quang. Nhưng đối với những trẻ chưa phát triển được thì khoảng thời gian này rất khổ sở, thường có những đêm mất ngủ và rất xấu hổ. Trẻ càng hiểu được điều đó là bình thường thì trẻ càng cảm thấy ít xấu hổ hơn.
Làm thế nào để cảm thấy dễ chịu hơn khi tè dầm vào ban đêm?
Bé đã lớn, có thể tự vào nhà vệ sinh ban đêm nhưng sao bé vẫn tè dầm? Có bé thú nhận rằng: “con sợ đi một mình trong bóng tối để vào nhà vệ sinh. Con cũng sợ bồn cầu trơn trượt và con sẽ bị ngã vào trong đó và mẹ thì lại không có ở bên để kéo con lên”.
Nếu con sợ bóng tối thì mẹ có thể bật bóng đèn sáng buổi đêm cho con tự tìm đường đến nhà vệ sinh. Có thể mua một bể cá có đèn sáng, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp con tìm được đường đi buổi tối.
Làm thế nào để cảm thấy dễ chịu hơn khi tè dầm vào ban đêm?
Bé đã lớn, có thể tự vào nhà vệ sinh ban đêm nhưng sao bé vẫn tè dầm? Có bé thú nhận rằng: “con sợ đi một mình trong bóng tối để vào nhà vệ sinh. Con cũng sợ bồn cầu trơn trượt và con sẽ bị ngã vào trong đó và mẹ thì lại không có ở bên để kéo con lên”.
Nếu con sợ bóng tối thì mẹ có thể bật bóng đèn sáng buổi đêm cho con tự tìm đường đến nhà vệ sinh. Có thể mua một bể cá có đèn sáng, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp con tìm được đường đi buổi tối.

Nếu con sợ tè dầm làm ướt chăn chiếu và không thể ngủ trong sự ẩm ướt đó thì có thể đặt cạnh đó một tấm ga khác để con dễ dàng lăn sang ngủ tiếp. Mẹ có thể đặt cạnh đó một cái khăn tắm để con có thể lau bớt nước tiểu đi.
Nếu con sợ bị ngã vào bồn cầu thì mẹ có thể lắp thêm một cái điện thoại mẹ - con, một để ở nhà vệ sinh, một để trong phòng mẹ. Con sẽ không còn cảm thấy sợ nữa vì nếu có điều gì bất trắc con cũng có thể gọi được cho mẹ.
Làm thế nào để con có thể thoải mái hơn khi ngủ ở nhà khác vào ban đêm?
Khi đi du lịch, tất nhiên cả gia đình sẽ phải ngủ ở khách sạn. Hay khi đi về quê thì cả nhà cũng sẽ phải ngủ lại ở nhà họ hàng. Con có thể lo lắng là mình bị tè dầm và làm ướt giường ở nhà các bác.
Có thể mang theo túi ngủ có nút cao su bên trong. Mẹ có thể để vào trong một chiếc khăn tắm để lau khô chỗ con làm ướt, có thể để vào bên trong một túi ni lông để đựng quần áo bị ướt. Nếu con cần đi tiểu ban đêm thì mẹ cũng có thể để cạnh đó cái đèn pin để con tìm đường trong trường hợp không nhìn thấy công tắc đèn.
Nếu con sợ bị ngã vào bồn cầu thì mẹ có thể lắp thêm một cái điện thoại mẹ - con, một để ở nhà vệ sinh, một để trong phòng mẹ. Con sẽ không còn cảm thấy sợ nữa vì nếu có điều gì bất trắc con cũng có thể gọi được cho mẹ.
Làm thế nào để con có thể thoải mái hơn khi ngủ ở nhà khác vào ban đêm?
Khi đi du lịch, tất nhiên cả gia đình sẽ phải ngủ ở khách sạn. Hay khi đi về quê thì cả nhà cũng sẽ phải ngủ lại ở nhà họ hàng. Con có thể lo lắng là mình bị tè dầm và làm ướt giường ở nhà các bác.
Có thể mang theo túi ngủ có nút cao su bên trong. Mẹ có thể để vào trong một chiếc khăn tắm để lau khô chỗ con làm ướt, có thể để vào bên trong một túi ni lông để đựng quần áo bị ướt. Nếu con cần đi tiểu ban đêm thì mẹ cũng có thể để cạnh đó cái đèn pin để con tìm đường trong trường hợp không nhìn thấy công tắc đèn.
Theo Eva