Học hỏi cách mẹ thông thái nuôi dạy những nhà vô địch tương lai
Mẹ Việt nào cũng muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng không phải ai cũng biết cách nuôi dưỡng trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
Nuôi dưỡng tinh thần gắn kết nhưng không đồng nghĩa với việc "ôm ấp"
Tinh thần chính là sợi dây kết nối bền lâu giữa bố mẹ và con cái, nhưng điều đó không có nghĩa phải ôm ấp bao bọc trẻ thì mới gọi là yêu thương. Có rất nhiều việc làm đơn giản tạo nên sợi dây liên kết với con như cùng nhau chơi đùa, nói về những điều con đã trải qua một ngày, động viên con mỗi lần con vấp ngã và khen ngợi khi con làm điều tốt… Mối gắn kết yêu thương được vun đắp từ thơ ấu sẽ giúp trẻ trở thành con người tự tin, hạnh phúc trong tương lai.

"Bớt yêu đi…"
Vì yêu thương con nên nhiều mẹ luôn cố gắng đùm bọc trẻ nhiều nhất có thể. Nhưng trong cuộc sống có nhiều nguy hiểm luôn tiềm ẩn và dù cha mẹ có cẩn thận tới đâu thì cũng không thể hoàn toàn loại bỏ ngăn chặn giúp con, và cũng như cha mẹ không thể bảo vệ con mãi được. Nguy hiểm không đáng sợ, đáng sợ là bé không biết cách đối phó như thế nào. Thay vì lúc nào cũng bảo bọc con thì các mẹ hãy dạy con tự biết bảo vệ bản thân của mình, nâng cao kỹ năng ứng phó, tăng sự nhạy bén và linh hoạt trước mọi tình huống.
Dạy con luôn nghĩ cho người khác
Khi còn nhỏ, trẻ sẽ quan sát thế giới bằng cách xem mình là trung tâm nhưng khi lớn lên, hoạt động giao tiếp tăng lên, trẻ dần dần nhận thức được mối quan hệ giữa mình và người khác. Mẹ nên chủ động để trẻ học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Chỉ khi trẻ học được cách đổi vai với người khác, thử đặt giả thiết mình là đối phương thì nên làm thế nào và sẽ có suy nghĩ gì, thì trẻ sẽ dễ dàng hiểu được cách làm của đối phương, từ đó thay đổi cách nhìn vốn có của mình, giảm bớt tâm trạng tiêu cực.

Kể những câu chuyện cổ tích và so sánh với thế giới thực tế
Nằm lọt thỏm trong lòng mẹ để nghe một câu chuyện cổ tích. Từ những tình huống, nhân vật xuất hiện trong truyện mẹ giải thích cho bé về thông điệp đi kèm như lòng can đảm, sự thật thà, trí thông minh… Chắc chắn trẻ sẽ muốn biết nhiều hơn về nhân vật yêu thích và bắt chước theo họ - trở thành những cô bé, cậu bé biết vượt lên chính mình, can đảm và thật thà.

Tôn trọng ý kiến con đưa ra, không ép buộc con làm theo ý mình
Một đứa trẻ có thể không giỏi Toán nhưng lại giỏi thể thao, không viết văn hay nhưng lại vẽ rất đẹp ...ai cũng đều có ưu điểm riêng và cần được tôn trọng, giúp đỡ để phát huy hết khả năng của mình. Đừng nghĩ rằng "Con còn nhỏ, chưa biết gì" mà ép buộc con làm theo ý mình, hãy đối xử với trẻ như người trưởng thành, khuyến khích con vượt lên giới hạn của bản thân, biết tự đứng lên khi vấp ngã để trở thành nhà vô địch trong cuộc sống.
Những kỹ năng và đức tính trên của trẻ có thể được rèn luyện thông qua các hoạt động thể thao. Bởi theo Nestlé MILO – thương hiệu đã đồng hành cùng sự phát triển của trẻ em Việt Nam trong suốt 25 năm qua, thể thao là người thầy tuyệt vời vì thể thao có thể dạy trẻ những giá trị tích cực và bài học quý báu bên cạnh những kiến thức từ sách vở, như sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm chiến thắng, tinh thần đồng đội hay kỹ năng làm việc nhóm, hoài bão, tinh thần quyết tâm chiến thắng, không chùn bước trước thất bại…

Chiến lược về dinh dưỡng
Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ được coi là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Không chỉ tập trung vào các dưỡng chất trợ giúp phát triển não bộ, mẹ cần bổ sung dưỡng chất hỗ trợ trẻ phát triển cả về tầm vóc để sẵn sàng cho sự vận động. Những hoạt động thể thao không chỉ tốt cho sự phát triển thể lực mà còn mà còn có tác dụng kích thích sự phát triển của trí não, rèn luyện khả năng làm việc nhóm.
Chẳng hạn, việc mẹ đảm bảo bữa sáng của trẻ đủ chất, cân bằng dinh dưỡng với 3 chất đạm – đường – chất béo để giúp bé tăng cường hoạt động thể chất, tinh thần và khả năng học hỏi của trẻ trong cả ngày bằng việc bổ sung một hộp MILO Bữa sáng là điều cần thiết.

Hiểu được điều đó, từ năm 2016, Nestlé MILO đã hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tổng Cục Thể dục Thể thao triển khai chương trình "Năng Động Việt Nam" (thuộc Đề án 641), nhằm khuyến khích lối sống năng động cho trẻ em 6-17 tuổi. Đến nay, đã có hơn 350.000 mẹ cam kết hành động cùng chương trình, và con số này không ngừng tăng lên. Trong khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam, Nestlé MILO đã tập trung phát triển nền tảng thể thao với rất nhiều hoạt động bổ ích như Giải bóng rổ học đường, Giải festival bóng đá học đường, Trại hè năng lượng, Ngày hội đi bộ,…cũng như cung cấp trang thiết bị thể thao cho nhiều trường học, khuyến khích ba mẹ, thầy cô tạo điều kiện cho các em năng vận động.