Hải Băng đích thị là bà mẹ chịu chơi nhất năm, dùng hẳn gia vị có giá vài nghìn đô để trị rôm sảy cho con

NT,
Chia sẻ

Thứ gia vị mà Hải Băng sử dụng được mệnh danh là "vàng đỏ" và có giá lên đến hơn 400 triệu/kg.

Sau khi sinh liền tù tì 3 người con cho ông xã Thành Đạt, Hải Băng đã rời khỏi showbiz, lui về hậu phương và dành thời thời gian để chăm sóc gia đình, con cái. Mới đây, bà mẹ 3 con đã chia sẻ trên facebook cách trị rôm sảy cho con và thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều đặc biệt đó chính là Hải Băng dùng saffron (nhụy hoa nghệ tây) - một nguyên liệu đắt đỏ để pha nước tắm cho con với lời chú thích: "Không chỉ uống thải độc, saffron còn trị ngứa và rôm sảy cho bé cực hiệu quả. Chẳng cần mất công mua cây cỏ về nấu làm gì, pha ít saffron cho bé tắm là sạch ngay".

Hải Băng đích thị là bà mẹ chịu chơi nhất năm, dùng hẳn gia vị đắt nhất thế giới để trị rôm sẩy cho con - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của Hải Băng về việc dùng nhụy hoa nghệ tây để trị rôm sẩy cho con.

Được biết, saffron là một gia vị rất đắt đỏ, giá trị có thể lên đến vài nghìn đô một cân (khoảng 250 - 500 triệu/kg tùy loại) và được mệnh danh là "vàng đỏ". Tác dụng của saffron với sức khỏe có thể kể đến như: ngăn chặn tế bào ung thư; hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm, mất trí nhớ; tốt cho sức khỏe tim mạch... 

Vì giá thành khá cao nên saffron chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam. Thông thường mọi người chỉ thả vài sợi saffron vào nước ấm pha ra để uống. Còn Hải Băng thì chuẩn bị hẳn một chậu nước cho con tắm, quả là bà mẹ bỉm sữa chịu chơi!

Hải Băng đích thị là bà mẹ chịu chơi nhất năm, dùng hẳn gia vị đắt nhất thế giới để trị rôm sẩy cho con - Ảnh 2.

Hải Băng đích thị là bà mẹ chịu chơi nhất năm, dùng hẳn gia vị đắt nhất thế giới để trị rôm sẩy cho con - Ảnh 3.

3 nhóc tì nhà Hải Băng.

Rôm sẩy là chứng bệnh về da thường gặp đối với trẻ vào những ngày hè, khi tuyến mồ hôi của bé bị chèn ép, bít kín làm mồ hôi bị tắc nghẽn, không thoát ra được. Chỗ mọc rôm dày thường có màu đỏ, cảm giác ngứa và nóng rát, dễ khiến trẻ gãi nhiều và gây viêm nhiễm. Để phòng chống rôm sảy cho con, cha mẹ nên lưu ý:

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ: Vào ngày hè nóng bức, cha mẹ nên tắm ít nhất 1 lần/ ngày cho con bằng nước mát và lau người khô ráo trước khi mặc đồ. Cha mẹ lưu ý nên cho trẻ mặc những bộ đồ thoải mái, làm bằng chất liệu cotton có khả năng thấm hút mồ hôi tốt.

- Tránh cho trẻ ra ngoài vào những giờ cao điểm nắng gắt từ 10h đến 15h, nếu có việc cần ra ngoài thì hãy che chắn cho bé cẩn thận: sử dụng mũ rộng vành, đeo kính râm và mặc áo chống nắng.

- Cho trẻ uống nhiều nước và ăn những hoa quả mát, nhiều vitamin C như cam, quýt... Hạn chế những đồ ăn hay thức uống nhiều đường.

- Khi trẻ bị rôm sảy, cha mẹ có thể dùng những loại lá như lá kinh giới, lá chè xanh, lá khế, lá dâu tằm... để tắm cho con. Lưu ý không dùng nước lá tắm cho trẻ khi da bé đang bị viêm nhiễm, mưng mủ... vì có thể gây những biến chứng nguy hiểm.

Chia sẻ