Đẻ rơi ngay cổng bệnh viện

Như Loan/VTCnews,
Chia sẻ

Người phụ nữ ở Hưng Yên sinh con ngay khi vừa đến cổng bệnh viện, may mắn được bác sĩ cấp cứu kịp thời, mẹ tròn con vuông.

Sáng 21/7, người phụ nữ 27 tuổi, trú tại Hưng Yên, mang thai lần hai, xuất hiện cơn gò tử cung nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương. Vừa lên xe, chị vỡ ối và đau bụng dữ dội, quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh hơn bình thường.

Khi đến cổng bệnh viện, tử cung của chị đã mở hoàn toàn, đầu em bé lọt ra ngoài. Các bác sĩ và nữ hộ sinh lập tức đưa sản phụ vào phòng cấp cứu khoa Sản. Chỉ sau 3 phút, bé trai nặng 3,3 kg chào đời trong tình trạng khỏe mạnh, mẹ hồi phục tốt.

Đẻ rơi ngay cổng bệnh viện - Ảnh 1.

Bé trai nặng 3,3 kg chào đời trong tình trạng khỏe mạnh, mẹ hồi phục tốt.

Bác sĩ Bùi Thị Dịu, khoa Sản, cho biết đây là trường hợp đẻ rơi may mắn vì sản phụ được tiếp cận kịp thời với đội ngũ y tế. Nếu chậm trễ vài phút, cả mẹ và bé có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như ngạt thai, băng huyết sau sinh hoặc nhiễm trùng.

“Chuyển dạ quá nhanh thường xảy ra ở những sản phụ sinh con lần hai, lần ba trở đi. Nếu không có kiến thức nhận biết dấu hiệu chuyển dạ sớm, nguy cơ đẻ rơi rất cao”, bác sĩ Dịu cảnh báo.

Theo các chuyên gia sản khoa, đẻ rơi thường gặp ở các sản phụ chưa được theo dõi thai kỳ đầy đủ hoặc chủ quan với những dấu hiệu chuyển dạ ban đầu như đau bụng từng cơn, ra huyết hoặc vỡ ối. Khi nhận thấy các dấu hiệu này, thai phụ nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được theo dõi và xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo các thai phụ nên khám thai định kỳ theo đúng lịch hẹn. Trong những tuần cuối của thai kỳ, đặc biệt là từ tuần 38 trở đi, cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, đồ dùng cần thiết và phương tiện di chuyển để kịp thời nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Chia sẻ