Con yêu, nín khóc nào

,
Chia sẻ

Bé khóc nhiều nhất lúc 2 tháng và có thể khóc đến 2 tiếng mỗi ngày. Lý do thường làm bé khóc là do tã ướt hoặc bẩn, đói, đầy hơi, quá nóng hoặc lạnh.

Để ngăn ngừa bị đầy hơi, bạn hãy cho bé ợ trong và sau khi ăn. Thường xuyên kiểm tra tã cho con và thay khi nào ướt hoặc bẩn. Nên nhớ, bạn không được quấn tã quá chặt. Bạn cũng nên kiểm tra xem bé có ra mồ hôi hoặc bị lạnh. Đắp thêm hoặc tháo bớt quần áo cho con, khi cần. Nếu không rõ nguyên nhân khiến bé khóc, bạn cần đưa con đi khám.

Dỗ con nín khóc

Có nhiều cách để dỗ và làm dịu cơn khóc của bé. Bạn hãy thử những gợi ý dưới đây và xem điều nào hiệu quả nhất:

- Đưa cho con một núm vú giả. Tuy nhiên, bạn không bao giờ được buộc núm vú giả trên dây hoặc cột dây nhỏ xunh quanh cổ bé. Tránh dùng núm vú của bình sữa để thay thế núm vú giả.

- Quấn thêm chăn mỏng cho bé.


- Đu đưa bé nhè nhẹ. Bạn ôm con và hát hoặc nói chuyện nhỏ nhẹ.

- Giữ phòng của bé thật yên lặng và để đèn mờ tối.

- Bỏ bé vào địu phía trước, sát vào người người mẹ. Sau đó, bạn đi bộ hoặc lắc lư với con.

- Cho bé tắm bồn nước ấm, giúp bé thoải mái.

- Đặt bé nằm sát cạnh mẹ và xoa con nhè nhẹ.

- Bật nhạc nhẹ nhàng, chạy máy hút bụi, hoặc để nước chảy vài phút, giúp thu hút sự chú ý của con. Hoặc bạn đưa cho bé đồ chơi “làm ồn” để bé lắc hoặc làm nó kêu lạch cạch.

- Đưa con đi chơi trong xe đẩy của bé.

Lưu ý:

Đôi khi, bạn tìm mọi cách dỗ con mà không hiệu quả. Bạn đừng căng thẳng quá, miễn là bạn chắc bé đã sạch sẽ, no bụng và không có dấu hiệu bị bệnh. Nếu thấy con vẫn khóc, bạn thử đặt bé vào nôi và cố gắng kiềm chế cảm xúc:

- Bạn có thể làm điều gì để thoải mái hơn khi con quấy khóc. Lau sàn nhà, rửa bát hoặc giặt đồ, giũ thảm…

- Bạn ngồi hay tạm thời nằm xuống, nhắm mắt lại, hít thở, hãy nghĩ tới điều gì thoải mái vài phút hoặc đếm tới 100 cho đến khi dịu đi.

- Nghe nhạc, tập thể dục...

- Cần trao đổi nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về tình trạng quấy khóc của con.

Theo Mẹ và Bé


Chia sẻ