Con bị táo bón phải làm sao?

,

Con tôi được 7 tháng tuổi, gần đây cháu đang bị đi táo bón. Phải làm thế nào để cải thiện tình hình này? Tôi phải đưa cháu đi khám ở đâu? (Nguyễn Thị Nga)

Từ ngày mọc răng là cháu bị táo không đi ngoài được. Mỗi lần mót cháu đi nhưng dặn không ra. Khoảng 4 ngày không đi được là tôi mua ống thụt về để thụt cho cháu mặc dù biết thụt nhiều có hại nhưng mỗi lần nhìn con đi ị không được khóc thét lên mà tôi không biết làm thế nào, thương con phát khóc. Tôi cho cháu ăn nhiều rau, uống nhiều nước, ăn chuối tiêu rồi khoai lang mà tình hình vẫn không cải thiện được chút nào. Một ngày tôi cho cháu ăn hai bữa bột. Liệu có phải do cháu đang mọc răng nênbị nóng trong người rồi dẫn đến đường ruột không? Tôi định cho cháu đi khám nhưng không biết nên khám ở đâu. Xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp!
 
Xem ảnh lớnTrả lời:

Táo bón là tình trạng rất hay gặp ở trẻ em, không phải tại mọc răng đâu bạn ạ. Nguyên nhân chủ yếu gây táo bón là do chế độ ăn thiếu nước, thiếu chất xơ và ăn quá nhiều chất đạm. Ngoài ra còn do trẻ mắc bệnh còi xương, thiếu máu, dùng kháng sinh cũng gây táo bón.

Trước mắt  nếu cháu ăn sữa ngoài em nên đổi sữa, còn nếu cháu bú mẹ thì mẹ phải ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước. Chế độ ăn  dặm của bé có thể tắng lên 3 bữa bột/ngày, cho các loại rau như mồng tơi, khoai lang, rau dền, nghiền bột khoai lang cho cháu ăn. Ngoài ra, cho cháu ăn thêm một số loại quả chín như đu đủ, chuối tiêu, uống nước ép cam, bưởi. Cho cháu ăn 1 – 2 cốc sữa chua 1 ngày. Nên nhớ không được cho cháu ăn cà rốt, hồng xiêm trong thời gian này.

Ngoài chế độ ăn, bạn nên cho cháu uống thêm men tiêu hóa vi sinh như: cốm bio –acimin, biobaby, lactomin plus, antibio…theo hướng dẫn ghi trên hộp thuốc. Có thể uống thêm vitamin C với lượng 10 giọt/ngày.

Nếu tình trạng vẫn không cải thiện thì hãy đưa cháu đi khám tại Trung tâm khám tư vấn – Viện Dinh dưỡng ở số 2 – Yecsin Hà Nội. Tại đây, em sẽ được các bác sỹ tư vấn cặn kẽ về chế độ ăn cũng như cách dùng thuốc, điều trị các bệnh thiếu máu, còi xương nếu có. Còn ở khu vực phía nam thì đến khám tại Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, hoặc khám tại các khoa nhi của bệnh viện tỉnh, trung ương.

Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ