Có những đứa trẻ sinh ra đã "chịu kiếp khổ" vì phải nghe 5 câu nói "gán mác" thương con này của ba mẹ

An Chi,
Chia sẻ

Có những câu nói tưởng chừng như vô hại, thậm chí đầy yêu thương, nhưng lại vô tình gán cho con một "mác" mà sau này chính chúng sẽ phải mang theo suốt cuộc đời.

Là phụ huynh, ai cũng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và trở thành những người tốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào tình yêu thương và cách nuôi dạy của cha mẹ cũng mang lại kết quả như mong muốn.

Có những câu nói tưởng chừng như vô hại, thậm chí đầy yêu thương, nhưng lại vô tình gán cho con một "mác" mà sau này chính chúng sẽ phải mang theo suốt cuộc đời. Và có thể bạn không biết, chính những câu nói này lại là nguyên nhân khiến con phải "chịu kiếp khổ" ngay từ khi còn nhỏ.

1. "Con bé này sao cứ yếu ớt thế?"

Chắc hẳn có không ít ba mẹ đã từng phàn nàn như vậy khi con mình ốm yếu, mệt mỏi hay hay bị bệnh vặt. Thế nhưng, câu nói này không chỉ đơn giản là lời than thở mà vô tình nó lại trở thành "mác" mà đứa trẻ mang theo. Con sẽ tự dằn vặt bản thân, nghĩ rằng mình là đứa yếu đuối, không thể mạnh mẽ như bạn bè cùng trang lứa. Dần dần, con sẽ thiếu tự tin, sợ hãi và không dám thử sức với những điều mới mẻ, chỉ vì sợ không đủ sức. Tình trạng này càng kéo dài thì sự tự ti trong con càng lớn, và nếu không được khắc phục kịp thời, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm lý sau này của trẻ.

2. "Mày chỉ cần học giỏi, ba mẹ sẽ không cần gì nữa!"

Đây là câu nói rất nhiều ba mẹ dùng để động viên con cái học hành. Tuy nhiên, đằng sau lời nói ấy lại chứa đựng một thông điệp khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu. Khi con nghe câu này, chúng sẽ cảm thấy rằng nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời mình là học giỏi, và chỉ có học giỏi mới là điều ba mẹ quan tâm. Con sẽ gánh vác một "gánh nặng" không thể nào thoát ra được, làm mọi thứ vì để đạt được kỳ vọng của ba mẹ. Và khi không thể đáp ứng được kỳ vọng ấy, con sẽ cảm thấy bản thân vô dụng, thậm chí là thất bại. Điều này khiến trẻ bị áp lực lớn và mất đi khả năng sáng tạo cũng như niềm vui trong học tập.

3. "Con phải ngoan, không được làm ba mẹ buồn!"

Mỗi khi trẻ không vâng lời hay làm ba mẹ không hài lòng, câu nói này thường xuất hiện. Tuy nhiên, đó lại là một "cái bẫy" tâm lý mà ba mẹ có thể không nhận ra. Khi con nghe câu này, chúng sẽ cảm thấy mình không được phép có cảm xúc riêng, không được phép thất bại hay sai lầm. Con sẽ luôn lo sợ rằng mỗi lần làm ba mẹ buồn là một lần thất bại. Điều này sẽ làm cho trẻ thiếu đi sự tự tin trong cuộc sống, đồng thời hình thành thói quen "làm vừa lòng người khác" mà quên đi chính bản thân mình. Dần dần, con sẽ không dám sống thật với chính mình, luôn cảm thấy lo lắng và không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Có những đứa trẻ sinh ra đã

4. "Con mà không ngoan, ba mẹ sẽ không yêu con nữa!"

Đây là câu nói mà nhiều bậc phụ huynh thường dùng trong những lúc giận dữ, nhằm ép trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng liệu bạn có biết rằng câu nói này có thể khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, bị thiếu tình yêu thương? Trẻ sẽ tự hỏi, liệu mình có đáng yêu nếu không làm theo những gì ba mẹ mong muốn? Sự thiếu yêu thương vô điều kiện này có thể khiến trẻ thiếu tự tin, không dám thể hiện bản thân và luôn lo sợ rằng sẽ mất đi sự yêu thương của ba mẹ nếu mình không hoàn hảo. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy lo sợ, trốn tránh những sai lầm và thiếu khả năng chấp nhận bản thân.

5. "Chịu khó một chút, sau này con sẽ có tất cả!"

Câu nói này thường được ba mẹ nói với con khi yêu cầu chúng chịu đựng khó khăn hay vượt qua thử thách trong học tập hoặc cuộc sống. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh vào cái "sau này" có thể khiến trẻ cảm thấy rằng hạnh phúc là thứ sẽ đến ở một thời điểm xa xôi, còn hiện tại thì chỉ có những khó khăn và hy sinh. Điều này vô tình khiến con mất đi khả năng tận hưởng hiện tại, luôn phải lo lắng về tương lai. Trẻ sẽ cảm thấy cuộc sống bây giờ là những gì phải chịu đựng, không phải là thời gian để vui vẻ, sáng tạo hay khám phá những điều thú vị. Họ có thể quên mất rằng ngay cả trong những khó khăn, cuộc sống vẫn có thể đẹp đẽ và đáng yêu.

Tình yêu thương của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất mà mỗi đứa trẻ có thể nhận được. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải cẩn trọng trong cách thể hiện tình yêu đó. Những câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể để lại những "vết thương vô hình" trong lòng trẻ, khiến chúng phải mang theo những "mác" không mong muốn suốt cuộc đời. Là phụ huynh, hãy luôn nhớ rằng sự yêu thương không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cách chúng ta đối xử với con, giúp con cảm thấy an toàn, tự tin và luôn được yêu thương vô điều kiện.

Chia sẻ