“Có khó gì cái việc đánh răng!”

,
Chia sẻ

Tạo cho trẻ thói quen chăm sóc răng miệng sớm là cách tốt nhất giúp trẻ có được nụ cười xinh.

 
Chọn kem đánh răng

Chiếc răng đầu tiên mọc từ trong nướu trước khi bé được sinh ra, và chúng bắt đầu nhú ra khi bé được khoảng 6 tháng tuổi. Vệ sinh răng miệng cho con ở lứa tuổi này, cha mẹ nên dùng gạc rơ lưỡi để lau. Có thể thêm một chút kem đánh răng loại dành riêng cho trẻ em.

Bác sĩ nha khoa của Trung tâm Sức khoẻ Răng miệng Vương quốc Anh Louise Douglas khuyên bạn: “Trước khi chọn mua kem, cha mẹ nên đọc thành phần của sản phẩm ngoài vỏ bao bì kỹ lưỡng. Chỉ nên chọn những loại kem có hàm lượng florua dưới 1000 ppm cho những năm đầu đời của bé.

Khi bé mọc đủ 20 răng, tương đương với khoảng 5 tuổi, cha mẹ nên chọn loại kem đánh răng có hàm lượng florua từ 1350 - 1500 ppm”.

Đánh răng 2 lần/ngày

Thời điểm đánh răng tốt nhất là trước bữa sáng và trước khi đi ngủ. Bác sĩ Louise giải thích: “Đánh răng trước khi ăn sáng giúp tăng cường độ chắc khỏe của răng. Sau ăn, các axit hình thành trong quá trình ăn đã làm yếu men răng, nếu lại đánh răng thì không tốt cho răng chút nào”.

Cha mẹ hướng dẫn bé đánh răng theo chuyển động hình vòng tròn. Bạn có thể hướng dẫn trẻ làm điều này rất dễ dàng bằng cách ngồi hoặc đứng đằng sau bé, nâng cằm của bé nên trên tay bạn, và giúp bé thực hiện những động tác mẫu dễ dàng. Hướng dẫn trẻ súc miệng thật kỹ để làm sạch hoàn toàn kem đánh răng trong miệng.

Niềm vui làm sạch răng xinh

Hãy cho bé đánh răng trước gương trong nhà tắm, để bé thấy hình ảnh mình trong gương khi đang đánh răng thú vị như thế nào. Cho trẻ thực hành đánh răng với búp bê hoặc hát một bài hát về việc đánh răng. Cũng có thể chọn cho trẻ những loại kem đánh răng hương hoa quả mà bé thích như dâu, cam, táo...

Trẻ bắt đầu thay răng khi lên sáu hoặc bảy tuổi, chính vì thế cha mẹ cần hướng dẫn trẻ  đánh răng tỉ mỉ cho đến khi trẻ được 7 tuổi. Cha mẹ cũng đừng quên nhắc nhở con cần phải đánh mặt sau của răng và nướu nữa.

Đừng quên khen ngợi

Hãy nhớ cổ vũ động viên con kèm theo những lời khen ngợi mỗi khi trẻ hoàn thành công việc đánh răng. Một phương pháp hay mà các ông bố bà mẹ thường áp dụng là mỗi lần bé đánh răng thật sạch xong, cha mẹ sẽ tặng một ngôi sao. Bảng gắn những ngôi sao này nên treo trong phòng bé hoặc trước cửa nhà tắm. Cuối tuần khi trẻ nhận được rất nhiều ngôi sao, cha mẹ nên tặng thưởng cho bé một món đồ chơi mà bé thích, cùng đi chơi theo sự lựa chọn của bé hoặc kể thêm một câu chuyện hay trước giờ đi ngủ. Bằng cách này trẻ sẽ đánh răng tự giác và hào hứng.

Dạy trẻ cách ăn uống để bảo vệ răng miệng

Khi trẻ lên ba, cha mẹ nên dạy trẻ về những tác hại của thức ăn đồ uống có đường đối với răng miệng, nó có thể là nguyên nhân gây sâu răng nếu bé không chịu khó đánh răng.

Trẻ em không nên uống các loại nước có ga trong bữa  ăn và chỉ nên uống các loại nước hoa quả đã được pha loãng. Giữa các giờ ăn có thể thêm các đồ ăn khác như snack, bánh mì, phó mát hay hoa quả. Các đồ ăn ngọt, chứa đường chỉ nên ăn sau bữa ăn vì nước miếng có trong miệng có thể bảo vệ được răng.

Hạn chế cho trẻ ăn kẹo mút hay kẹo bơ cứng vì những loại kẹo này để lại lượng đường bao phủ răng trong một thời gian dài, sẽ dễ làm hư răng bé. Một thanh kẹo chocolate hay bánh thì tốt hơn, vì đường trong các loại này tan chảy rất nhanh.
 
Theo Dân trí
Chia sẻ