Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó!

A.D,

Đối với các bà mẹ thường phải chăm sóc con nhỏ một mình hay đối với các gia đình thường đưa con đi ra ngoài, việc sắm một chiếc xe đẩy cho em bé là vô cùng cần thiết và hữu dụng.

Thế nhưng, lựa chọn một chiếc xe đẩy cho bé tưởng dễ mà không hề dễ, và không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thể lựa chọn một chiếc xe đẩy thực sự phù hợp và an toàn cho con.

1. Chọn xe phù hợp với độ tuổi của con và nhu cầu của gia đình

Đối với các gia đình muốn sử dụng xe đẩy cho bé từ sơ sinh, thì xe đẩy phải có khả năng khả lưng ghế tới 170◦ và có lớp đệm đặc biệt hỗ trợ cho trẻ sơ sinh. Bởi ở độ tuổi này, cơ thể bé còn non nớt, cổ và đầu còn yếu nên cần có lớp đệm đặc biệt hỗ trợ cố định vùng cổ và đầu để bé phát triển bình thường. Đồng thời khi nằm trên chiếc xe có khả năng ngả phẳng sẽ không gây ảnh hưởng đến xương sống và làm nghẽn đường hô hấp bằng bụng của bé.

Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó! - Ảnh 1.

Xe đẩy với khả năng ngả lưng ghế tới 170◦ sử dụng cho bé từ sơ sinh. (Hình minh họa: Aprica Optia Premium)

Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó! - Ảnh 2.

Lớp đệm đặc biệt hỗ trợ ổn định vùng đầu và cổ. (Hình ảnh minh họa: Đệm y khoa Mamolu™ của Aprica)

Nếu ba mẹ chỉ cần sử dụng xe đẩy cho con đi du lịch, lúc này một chiếc xe đẩy siêu nhẹ dưới 4kg là hoàn toàn lý tưởng! Ở độ tuổi này, bé đã có thể tự ngồi và bắt đầu thích tò mò khám phá xung quanh, vì vậy ba mẹ lưu ý xe đẩy cũng cần có nhiều góc độ ngả/dựng lưng ghế để bé ngồi được thoải mái và dễ dàng quan sát nhé!

Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó! - Ảnh 3.

Xe đẩy Aprica Magical Air hoặc Karoon có trọng lượng chỉ 2,9-3,6kg, bố mẹ rất dễ dàng mang theo khi đi chơi hay du lịch!

2. Chất liệu mềm mại, thoáng khí

Thời tiết Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều là môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi phát triển, vì vậy chất liệu đệm nằm cho xe phải mềm mại, thoáng khí và hỗ trợ khả năng điều hòa thân nhiệt chưa ổn định của bé.

Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó! - Ảnh 4.

3. Tính an toàn và tiện lợi

Xe đẩy sẽ được sử dụng cho bé từ 2 đến 3 năm, thậm chí có thể cất giữ để dùng lại cho “tập hai” nữa, vì vậy sự an toàn và tính tiện lợi để sử dụng trong thời gian dài là vô cùng quan trọng.

Xe đẩy an toàn phải vượt qua các kiểm định chất lượng khắt khe, thiết kế thông minh và trơn nhẵn, không gây nguy hiểm cho bé. Rất nhiều ba mẹ vì tiết kiệm chi phí nên đã mua các loại xe đẩy Trung Quốc giá rẻ, thế nhưng những sản phẩm này không những không đạt tiêu chuẩn an toàn, ngược lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho bé: gây kẹt ngón tay ngón chân ở các kẽ hở trên xe; chất liệu cứng, nhám gây tổn thương cho da và xương sống; khả năng chống xóc và thoáng khí kém gây áp lực lên cơ thể và các bệnh về da…

Bên cạnh đó, một chiếc xe đẩy gọn nhẹ, dễ thao thác đóng mở chỉ bằng một tay, có giỏ đựng đồ rộng rãi sẽ giúp ba mẹ thảnh thơi hơn ngay cả khi phải chăm sóc bé một mình.

Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó! - Ảnh 5.

Xe đẩy có thể gấp/mở từ cả hai chiều rất thuận tiện cho mẹ khi phải chăm sóc bé một mình. (Hình minh họa: Aprica Luxuna Dual)

Đối với các gia đình có khả năng chi trả tốt hơn, một chiếc xe đẩy với tính năng đảo chiều tay cầm và bốn bánh tự động xoay chiều thực sự rất đáng để trải nghiệm!

Tính năng đảo chiều tay cầm cho ba mẹ sự thuận tiện và linh động hơn khi di chuyển. Trong khi đó, bốn bánh xe tự động xoay chiều sẽ giúp cho việc điều hướng thông minh, xe di chuyển êm ái trơn tru hơn ngay cả ở những khúc cua hẹp.

Chọn xe đẩy cho bé - tưởng dễ mà khó! - Ảnh 6.

Xe đẩy với tay cầm đảo chiều và 4 bánh xe quay tự động. (Hình minh họa: Aprica Luxuna Comfort)

Ba mẹ có thể tham khảo bộ sưu tập những mẫu xe đẩy mới nhất của Aprica tại: www.aprica.com.vn hoặc www.facebook.com/ApricaVietNam nhé

Chia sẻ