Chọn tã lót phù hợp cho trẻ sơ sinh

Admicro - Thanh Hà,
Chia sẻ

Làn da trẻ sơ sinh rất mỏng manh và non nớt, do vậy việc giữ gìn vệ sinh, sử dụng tã lót đúng cách đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản của bé về sau.

Trẻ khóc, quấy do mặc tã vải (xô)  
 
Khác với nhiều bà mẹ khác, ban đầu chị Nguyễn Thị Hồng Anh (Thanh Lương, Hà Nội) chỉ sử dụng tã vải (xô) cho cậu con trai thứ hai của mình từ lúc sơ sinh. Tuy nhiên, bé thường xuyên quấy khóc và ngủ không ngon khiến chị rất lo lắng. Nghiêm trọng hơn, bé còn có dấu hiệu bị hăm tã, có những nốt đỏ trên da và có hiện tượng ngứa, rát. 
 
Sau khi tìm hiểu và tham khảo nhiều nguồn thông tin, chị Hồng Anh đã phát hiện ra do tã vải (xô) không có khả năng giữ chất lỏng nên luôn bị ướt mỗi khi bé  đi “vệ sinh” gây ra khó chịu và quấy khóc, thậm chí bé có thể bị nhiễm lạnh. Ngoài ra, việc làn da bé phải tiếp xúc trực tiếp với chất thải của chính mình đã gây ra hiện tượng hăm tã.
 
Theo các chuyên gia y tế, bố mẹ cần quan sát, theo dõi cẩn thận phản ứng của trẻ, đặc biệt khi có dấu hiệu bị hăm. Bởi mỗi trẻ có làn da, sức đề kháng và môi trường khác nhau; tuy nhiên nhìn chung làn da trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh rất non nớt, dễ dị ứng và nhiễm khuẩn. Cụ thể, có những trường hợp trẻ phải nhập viện trong tình trạng bị viêm loét phần da tiếp xúc với bỉm, chảy dịch, nhiễm trùng đường tiểu... Lúc này trẻ quấy khóc, không chịu ăn, thậm chí sốt, nước tiểu có mùi hôi. 
 
Chọn miếng lót sơ sinh (miếng lót tã) giúp da trẻ luôn khô thoáng
 
Ngày nay, nhiều phụ huynh trẻ đã sử dụng miếng lót sơ sinh (miếng lót tã) cho bé yêu của mình ngay từ lúc chào đời. Miếng lót được thiết kế dành riêng cho bé sơ sinh với khả năng thấm hút cao và chống tràn tối ưu, giúp làn da bé luôn khô thoáng, bé ngủ ngon giấc và bớt quấy khóc. 
 
Chọn tã lót phù hợp cho trẻ sơ sinh 1
 
Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường, cũng có vô vàn các nhãn hiệu miếng lót sơ sinh khiến bố mẹ khá đau đầu khi lựa chọn. Theo chuyên gia tư vấn của hãng Bobby Newborn, nhà sản xuất tã lót sơ sinh số một Việt Nam cho hay, đối với miếng lót sơ sinh, cần chọn loại có bề mặt mềm mại, có thể được bổ sung những tinh chất thiên nhiên giúp chồng hăm. Ngoài ra, mặt đáy cần có khả năng thoát hơi ẩm, tốt nhất nên dùng loại có mặt đáy dạng vải, êm, mềm, nhẹ nhàng cho làn da non nớt của bé. Miếng lót sơ sinh cũng cần có vách chống trào mềm mại, vừa vặn ôm lấy cơ thể bé để khi nằm nghiêng hay cử động sẽ không bị tràn sang hai bên.
 
Ngoài ra, mẹ nên chọn loại miếng lót phù hợp với cân nặng hoặc số tháng tuổi của bé sơ sinh. Khi sử dụng miếng lót tã, mẹ chú ý thay miếng lót khoảng 2-3 tiếng/một lần và thay ngay sau khi bé tiêu bẩn. Sau khi thay miếng lót cũ, mẹ hãy vệ sinh cho bé thật sạch bằng nước ấm hoặc khăn ướt trẻ em để giữ cho vùng da tiếp xúc luôn sạch và khô thoáng. Trước khi mặc miếng lót mới, mẹ hãy thoa một lớp kem chống hăm hoặc phấn rôm mỏng lên mông bé để làm lớp ngăn cách bảo vệ da bé với chất thải của chính mình.
 
Chọn tã lót phù hợp cho trẻ sơ sinh 2
 
 
Chia sẻ