Cảnh giác với những đôi mắt tò mò

Đinh Đoàn,

Hãy thận trọng chuyện phòng the đừng để những bất cẩn của cha mẹ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ non nớt của trẻ

Việc con cái bất ngờ bắt gặp cha mẹ đang yêu nhau là chuyện thường xảy ra đối với nhiều gia đình, do có thói quen cha mẹ ngủ chung với con, cũng như do hoàn cảnh chật chội, không thể bố trí phòng riêng, giường riêng.

Một số người tìm cách dọa nạt con. “Con hư đấy nhé, từ nay không được để ý đến công việc của bố mẹ!” hoặc “Mẹ cấm con không nói với ai chuyện này, nếu không mẹ sẽ cho con ngủ riêng trên gác xép với chuột đấy!”.

Những việc làm nói trên không ngăn cản được con khỏi tò mò, mà còn gieo vào đầu chúng rằng chuyện kia là xấu xa nên cha mẹ mới tìm cách che giấu. Vì sợ, trẻ có thể không nói với ai, song không vì thế mà chúng hết tò mò. Chúng sẽ khéo léo hơn trong việc rình để bắt gặp những cảnh chúng đã chứng kiến!

Chính vì vậy, cha mẹ nên kín đáo khéo léo để con cái không nhìn thấy cảnh sinh hoạt vợ chồng là hay nhất. Nếu chẳng may chuyện xảy ra, cha mẹ nên tìm lúc thích hợp để trẻ hiểu đó những hành động yêu thương của cha mẹ. Nếu có được phương pháp giáo dục về giới tính đúng đắn, các bạn sẽ giúp con xử lý tốt hơn các mối quan hệ vợ chồng trong tương lai.

Nếu chót để con cái nhìn thấy chuyện đó của bố mẹ, hãy cứ im lặng để cho chuyện nguôi dần, không nhất thiết phải trao đổi kĩ với cậu con trai. Nhưng ngay sau đây, hãy bàn nhau mua cho con chiếc giường riêng, dù chỉ là giường xếp, giường gấp. Cố gắng không để con tuổi tiếp tục ngủ chung với bố mẹ nữa.

Lưu ý đừng để con nghĩ rằng nó phải ngủ riêng là một hình thức “trừng phạt” do đã “trót” nhìn thấy bố mẹ yêu nhau.      

Theo Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn
Gia đình và xã hội 
Chia sẻ