Ca sinh nở hiếm gặp: Em bé chào đời hoàn toàn không có mũi khiến bác sĩ cũng kinh ngạc vì chưa gặp bao giờ

Nhi Trần,
Chia sẻ

Trường hợp mà em bé này mắc phải vô cùng hiếm hoi chỉ với tỷ lệ 1 trên 4 tỷ người.

Một em bé sơ sinh không có mũi được sinh ra ở Fallujah (Iraq) hai tuần trước khiến tất cả các bác sĩ vô cùng kinh ngạc vì chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.

Đứa bé này bị mắc hội chứng microcephaly - một tình trạng đầu nhỏ hơn bình thường, thường là do não không phát triển đúng cách. Hoặc có thể bị gây ra bởi một bất thường di truyền, người mẹ lạm dụng thuốc, rượu hoặc tiếp xúc với độc tố hay vi rút như Zika trong khi mang thai.

Ca sinh nở hiếm gặp: Em bé chào đời hoàn toàn không có mũi khiến bác sĩ cũng kinh ngạc vì chưa gặp bao giờ - Ảnh 1.

Một em bé Iraq (được giấu giới tính) được sinh ra mà không có mũi khiến các bác sĩ kinh ngạc

Hình ảnh của đứa bé được công bố bởi tổ chức Fallujah Birth Defects với tuyên bố rằng tỷ lệ dị tật bẩm sinh đã tăng vọt sau chiến tranh ở Iraq. Tổ chức này cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy một trường hợp mắc bệnh microcephaly, kể từ khi tổ chức được thành lập năm 2004.

Đứa bé không được công khai giới tính và xuất thân từ một gia đình sống ở vùng nông thôn, bé có ba anh chị em khỏe mạnh.

Trong các bình luận trên Facebook, tổ chức này cho biết việc biến dạng mũi là do sứt môi và vòm miệng, còn mọi thứ khác trong cơ thể bé đều khỏe mạnh.

Ca sinh nở hiếm gặp: Em bé chào đời hoàn toàn không có mũi khiến bác sĩ cũng kinh ngạc vì chưa gặp bao giờ - Ảnh 2.

Bé bị một tình trạng hiếm gặp được gọi là microcephaly

Fallujah Birth Defects cũng chia sẻ thêm rằng bé chỉ có thể thở hổn hển vì gia đình bé đã "từ chối" phẫu thuật mở khí quản. 

Trường hợp tương tự khác, có một em bé người Mỹ mới sinh ra không có mũi nhưng đã chết năm 2017 khi mới được hai tuổi.

Ca sinh nở hiếm gặp: Em bé chào đời hoàn toàn không có mũi khiến bác sĩ cũng kinh ngạc vì chưa gặp bao giờ - Ảnh 3.

Eli Thompson qua đời khi chỉ mới hai tuổi, vào năm 2017, trong một bức hình chụp với cha

Ca sinh nở hiếm gặp: Em bé chào đời hoàn toàn không có mũi khiến bác sĩ cũng kinh ngạc vì chưa gặp bao giờ - Ảnh 4.

Cô bé Tessa Evans đến từ Ireland, hiện 6 tuổi, cũng được sinh ra mà không có mũi

Bé Eli Thompson không có đường mũi hay hốc xoang - một tình trạng cực kỳ hiếm gặp được gọi là arhinia bẩm sinh và chỉ ảnh hưởng đến 1 trong 197 triệu ca sinh. Bé đã được phẫu thuật mở khí quản để có thể thở khi chỉ mới năm ngày tuổi. Vào năm 2015, Eli có cơ hội gặp một đứa trẻ khác với tình trạng tương tự - cô bé Tessa Evans, hai tuổi đến từ Ireland.

Tật đầu nhỏ (microcephaly) là tình trạng bệnh trong đó đầu của em bé nhỏ hơn nhiều so với dự kiến. Trong khi mang thai, đầu thai nhi phát triển vì não bộ của bé phát triển.

Arhinia là tình trạng dị tật bẩm sinh khiến em bé thiếu mũi và các bộ phận của hệ thống khứu giác. Đây có thể là tình trạng bẩm sinh hoặc mất mũi do ung thư, nhiễm trùng hay tai nạn.

Nguồn: The Sun, Dailymail

Chia sẻ
Đọc tin tức phụ nữ mới nhất, xem kinh nghiệm đẻ mổ cho mẹ tại aFamily.