Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả”

Ocean,
Chia sẻ

Kiểu dáng cực kỳ thanh lịch, sang trọng, có thể chuyển từ 4 bánh thành 2 bánh để đi trên cát và tuyết, túi ủ chân làm từ loại vải cao cấp khử mùi hôi… là những điểm nổi trội của chiếc xe đẩy tuyệt vời này.

Bugaboo Cameleon 3 từng được coi như là một siêu phẩm xe đẩy khi ra mắt vào năm 2014. Kể từ đấy cho đến nay, sản phẩm này đã bán được hàng triệu chiếc trên khắp toàn cầu và nhận được rất nhiều đánh giá tốt qua những lần trải nghiệm. Cameleon 3 cũng từng được đánh giá là đảm bảo sự cơ động, linh hoạt nhất so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 1.

Giới thiệu chiếc xe đẩy siêu tiện dụng Bugaboo Cameleon 3.

Với các tính năng tối ưu của một chiếc xe đẩy ở phân khúc tiêu dùng cao cấp, nó thực sự tạo ra những giây phút bước ra ngoài trời cực kỳ đáng giá cho các gia đình có trẻ nhỏ. Cũng giống như các dòng xe đẩy UPFAbaby Vista, iCandy Peach,… Cameleon 3 dễ dàng mang theo trong các chuyến đi du lịch khi để được trên ghế ô tô với khung sẵn.

Điểm nổi trội của Bugaboo Cameleon 3 là thích ứng với đa dạng địa hình, dễ dàng gấp gọn. Chiếc xe đẩy này phù hợp với trẻ từ sơ sinh cho đến 36 tháng tuổi với một cái nôi đi kèm có thể thay đổi thành một chỗ ngồi, trẻ có thể ngồi thẳng dậy, tựa đằng sau hay nằm duỗi chân để ngủ trưa.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 3.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 4.

"Siêu phẩm xe đẩy" Bugaboo Cameleon 3.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 5.

Ngoài phần khung là nôi giường có thể tháo rời.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 6.

Chiếc xe đẩy có thể làm ghế ngồi cho bé.

Chiếc xe còn có thể đảo ngược, đổi chiều từ trước ra sau tùy theo ý thích của chủ nhân. Hệ thống lò xo linh hoạt điều chỉnh theo tốc độ, lốp xe được làm bằng loại cao su đặc biệt và trục nối ở phần giữa xe có thể đáp ứng trơn tru mọi hoạt động cũng là những điểm cộng của Bugaoo Cameleon 3.

Thêm vào đó, thiết kế đặc biệt ở phần tay lái còn có thể điều chỉnh độ cao của chiếc xe từ 100cm đến 111cm để bố mẹ ở chiều cao nào cũng tìm được mức độ phù hợp, thoải mái với mình khi cùng con đi dạo.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 7.

Bugaboo Cameleon 3 còn được gọi là siêu xe của các siêu sao khi được nhiều ngôi sao tin dùng.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 8.

Có nhiều màu sắc cho các mẹ lựa chọn.

Cameleon 3 có thể vận hành tốt trên các loại địa hình ghồ ghề hoặc thuận tiện chuyển sang chế độ chỉ hai bánh để đi qua cát, tuyết hay trong những trường hợp đặc biệt khác. Ví dụ bố mẹ có thể kéo xe đi dạo trên biển hay trong rừng, băng qua lớp tuyết dày trên đường phố…

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 9.

Dễ dàng thay đổi tư thế.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 10.

Chuyển sang chế độ chỉ hai bánh để đi qua những địa hình gồ ghề.

Các phụ kiện lắp đặt trong chiếc xe đáng mơ ước này còn bao gồm thêm một mái che mưa, một chiếc giỏ cất đồ, khung nôi bằng vải đi kèm, những chiếc túi không thấm nước, tán che nắng rộng và một bộ khung sẵn để có thể neo chắc chắn trên ghế một số loại xe ô tô.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 11.

Mở hộp Bugaboo Cameleon 3 là những chi tiết dễ dàng được lắp bằng tay.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 12.

Chiếc xe đi kèm một chiếc giỏ cất đồ phía dưới.

Điều đặc biệt phải kể đến đó là chiếc túi bọc chân cao cấp của Cameleon 3 khi được làm bằng loại vải fleece mềm mịn kết hợp với vải than hoạt tính giúp khử mùi hiệu quả. Lớp bọc bên ngoài cũng có khả năng chống nước, giúp túi bọc luôn khô ráo và em bé có thể hoàn toàn thoải mái, ấm áp trên suốt hành trình của mình.

Về kiểu dáng, có lẽ sẽ chẳng chiếc xe đẩy nào có thể vượt qua được phong cách, sự thanh lịch mà Bugaboo Cameleon 3 mang lại. Vẫn với thiết kế khung nhôm nhẹ nhàng, tối giản quen thuộc nhưng cực kỳ chắc chắn, vẫn là mái che vừa đủ che nắng vừa đủ để các em bé có thể quan sát thế giới rộng lớn xung quanh nhưng rất thời trang...

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 13.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 14.

Mái che nắng, che mưa vừa tầm.

Nhưng sẽ có rất nhiều màu sắc riêng cho khung, mái che hay ghế ngồi để bố mẹ có thể lựa chọn phù hợp với sở thích của gia đình mình như: đỏ, cam, xanh navy, xanh ngọc bích, hồng, xám… Nhiều người thậm chí còn vẽ ra cảnh tượng bố mẹ vừa đẩy một chiếc xe Cameleon 3 trên phố vừa huýt sáo, hát ca bên cạnh vì cảm thấy quá yêu đời.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 15.

Đẩy con đi dạo cùng với Cameleon 3 là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời!

Bugaboo Cameleon 3 còn có thể dễ dàng cất gọn khi bộ khung có thể gấp lại được với diện tích khoảng 90*50*31 cm và những bộ phận đi kèm như nôi, chỗ ngồi… có thể tháo rời, để ở một vị trí nào đó như dưới chân giường, trong tủ quần áo hoặc là mua một cái túi cất trữ riêng với giá $109.5 (khoảng 2.500.000VNĐ).

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 16.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 17.

Có thể gấp gọn rất tiện lợi.

Nhưng bên cạnh những ước muốn của nhiều bà mẹ: “Thà có một chiếc xe đẩy Bugaboo Cameleon 3 hoặc không mua chiếc nào cả!” thì vẫn còn nhiều đánh giá không tích cực lắm về chiếc xe đẩy mới ra này. Nhiều người cho rằng, với mức giá niêm yết $1149 (khoảng 26 triệu VNĐ) thì Cameleon 3 thực sự chưa thể hiện xứng đáng.

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 18.

Bố mẹ vẫn có thể là những fashionista thật phong cách.

Ngoài điểm chê về chỗ ngồi không được thoải mái cho các em bé sơ sinh còn quá nhỏ khi diện tích cọ xát của các đai an toàn quá lớn, còn là một vài thắc mắc khác như: không có chỗ an toàn, tiện dụng thật sự cho các bố mẹ khi muốn bỏ điện thoại, ví, chìa khóa của mình trên xe; phanh điều khiển bằng tay cũng không thuận tiện bằng phanh bằng chân trong trường hợp phụ huynh băng qua đường mà điện thoại trong túi lại reo…

Bugaboo Cameleon 3 - chiếc xe đẩy khiến các mẹ mơ ước: “Một là có nó, hai là không cần chiếc xe nào cả” - Ảnh 19.

Các bố mẹ nếu đã lỡ mê mẩn chiếc xe đẩy này thì có thể đặt mua tại rất nhiều trang web nước ngoài như: bugaboo.com, eBay.com, amazon.com, strollerdeport.com, babygearlab.com… với mức giá dao động từ khoảng 23.000.000 VNĐ đến 27.000.000 VNĐ.

Bugaboo International B.V. là một công ty Hà Lan, có trụ sở chính tại thủ đô Amsterdam và nổi tiếng trên khắp toàn cầu với những mẫu xe đẩy cao cấp hàng đầu. Thành lập từ năm 1999, cho đến nay Bugaboo vẫn luôn thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng cho hàng triệu bố mẹ, trong đó có cả rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng bước ra ngoài và khám phá thế giới cùng với em bé của mình.

Các sản phẩm của Bugaboo hiện được phân phối rộng rãi trên 50 quốc gia. Bugaboo Cameleon 3 là chiếc xe đẩy với cực nhiều tâm huyết được ra mắt vào năm 2014, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 15 năm công ty thành lập.

Chia sẻ