Bố tranh thủ ra ngoài mua đồ, suýt đẩy 3 đứa con thơ vào cửa tử: Đừng để để câu "giá như" trở thành nỗi ân hận!

Đông,
Chia sẻ

Câu chuyện này chính là lời nhắc nhở cho bậc phụ huynh hay để con ở nhà 1 mình.

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để các em nhỏ được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học miệt mài. Tuy nhiên, với nhiều bậc phụ huynh bận rộn, kỳ nghỉ hè lại vô tình trở thành nỗi lo lắng khi không có ai trông nom con cái. Và bi kịch có thể ập đến bất cứ lúc nào, chỉ vì một phút lơ là của người lớn. Câu chuyện đau lòng về ba đứa trẻ suýt mất mạng trong vụ cháy ở Thâm Quyến (Trung Quốc) năm 2018 dưới đây là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho tất cả chúng ta.

Theo đó, tại một căn hộ tại Bình Sơn, Thâm Quyến vào 2018 bỗng chốc hóa thành biển lửa. Căn nhà bị thiêu rụi tan hoang, chỉ còn lại những mảng tường ám khói và đồ đạc cháy dở. Ba đứa trẻ thơ ngây bị mắc kẹt bên trong. Khi được giải cứu, dù không bất tỉnh, nhưng ánh mắt các em đờ đẫn, miệng thở ra khói đen. Chúng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp và may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Chỉ vì tranh thủ ra ngoài, ông bố suýt đẩy 3 đứa con vào cửa tử.

Nguyên nhân vụ việc khiến ai nấy đều xót xa: người cha đi mua rau và tiện tay khóa cửa, nhốt ba đứa trẻ ở nhà. Đứa con thứ hai, mới 6 tuổi, nghịch bật lửa và vô tình làm cháy ghế sofa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, đứa con lớn 10 tuổi dù đã cố gắng nhưng không thể dẫn hai em thoát ra ngoài. Chúng chỉ biết co ro trốn dưới gầm bếp, trong căn bếp chật hẹp, giữa khói lửa mịt mù. Người cha khi hay tin đã vô cùng hối hận.

"Chỉ chậm một bước nữa thôi, chắc chắn tôi đã mất cả ba đứa con. Tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ để các con ở nhà một mình nữa", ông bố chia sẻ.

Câu chuyện này không chỉ là một tai nạn đơn thuần mà còn là một hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi để trẻ nhỏ ở nhà một mình, đặc biệt là trong những ngày nghỉ hè dài đằng đẵng khi cha mẹ vẫn phải đi làm, còn con cái được nghỉ. Vì không biết gửi con đi đâu, nên nhiều người đành để con ở nhà một mình, giữa một đống nguy hiểm rình rập. 

Mối nguy rình rập khi con ở nhà một mình

Khi người lớn vắng nhà, trẻ em dễ dàng đối mặt với vô vàn rủi ro:

- Nguy cơ hỏa hoạn: Trẻ nhỏ thường tò mò và chưa nhận thức được sự nguy hiểm của lửa, điện. Các em có thể nghịch diêm, bật lửa, ổ điện, bếp gas, dẫn đến cháy nổ.

- Nguy cơ té ngã, chấn thương: Trẻ có thể leo trèo, chạy nhảy và dễ dàng bị ngã từ cầu thang, ban công, hoặc va đập vào đồ vật sắc nhọn.

- Nguy cơ ngộ độc: Thuốc men, hóa chất tẩy rửa, các vật dụng nhỏ... nếu không được cất giữ cẩn thận đều có thể trở thành mối đe dọa khi trẻ tò mò khám phá.

- Nguy cơ bị xâm hại: Khi không có người lớn giám sát, trẻ em có thể bị những kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ hoặc xâm hại.

- Nguy cơ ảnh hưởng tâm lý: Trẻ có thể cảm thấy cô đơn, sợ hãi, lo lắng khi ở nhà một mình trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và cảm xúc.

Có vô vàn nguy hiểm khi phụ huynh để con ở nhà 1 mình.

Phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con?

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em mình, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý. Tuyệt đối đừng bao giờ để con ở nhà một mình - đây là nguyên tắc vàng mà bất kỳ ai cũng phải khắc cốt ghi tâm. Dù bạn chỉ "đi một lát" hay "mua đồ nhanh", một sự cố đáng tiếc có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Nếu không thể ở nhà cùng con, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè đáng tin cậy. Một lựa chọn tuyệt vời khác là tìm kiếm các khóa học hè hoặc trại hè để con vừa được vui chơi, học hỏi những điều mới mẻ, phát triển kỹ năng, kết bạn, lại vừa luôn có người lớn giám sát. Nếu điều kiện tài chính cho phép, việc thuê người trông trẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy cũng là một giải pháp an toàn và hiệu quả; hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về lý lịch và kinh nghiệm của họ trước khi giao phó con em mình.

Song song đó, việc trang bị kiến thức an toàn cho con là vô cùng quan trọng. Hãy dạy con về các nguy hiểm tiềm ẩn trong nhà như điện, lửa, hóa chất, cách xử lý khi có sự cố, cách gọi cứu hỏa hoặc cầu cứu người lớn khi gặp nguy hiểm. Đừng quên hướng dẫn con những kỹ năng thoát hiểm cơ bản khi có cháy. Các bậc cha mẹ cũng cần kiểm tra và loại bỏ các mối nguy hiểm trong nhà bằng cách đảm bảo các ổ điện được che chắn an toàn, dây điện gọn gàng, các vật dụng sắc nhọn, thuốc men, hóa chất được cất giữ ở nơi ngoài tầm với của trẻ, và lắp đặt hàng rào chắn cầu thang, lưới bảo vệ ban công nếu cần thiết. Bên cạnh đó, hãy dạy con cách giao tiếp với người lạ: hướng dẫn con không mở cửa cho người lạ, không nhận quà từ người lạ, và luôn báo cáo với người lớn nếu có ai đó có hành vi đáng ngờ.

Cuối cùng, dù bận rộn đến mấy, hãy cố gắng dành thời gian chất lượng cho con. Sự gắn kết gia đình, những giờ phút chơi đùa, trò chuyện và lắng nghe con không chỉ giúp con phát triển khỏe mạnh mà còn giúp cha mẹ nắm bắt được tâm lý và những vấn đề con đang gặp phải.

Kỳ nghỉ hè nên là quãng thời gian ngập tràn tiếng cười và những kỷ niệm đẹp của con trẻ, chứ không phải là nỗi lo lắng hay nguy cơ tiềm ẩn. Hãy là những bậc cha mẹ thông thái và có trách nhiệm, đừng để sự bận rộn hay chủ quan của người lớn biến tổ ấm thành nơi ẩn chứa hiểm nguy cho chính những đứa con thân yêu của mình. Hãy nhớ rằng, sự an toàn của con cái là trách nhiệm cao nhất của mỗi bậc phụ huynh. Đừng để câu nói "giá như" trở thành nỗi ân hận muộn màng.

Tổng hợp

Đông

Chia sẻ