Bố mẹ thông minh đã nghĩ ra 15 mẹo hay để việc đi mua sắm với trẻ không còn là "cuộc chiến"

Lam Phương,
Chia sẻ

Đưa trẻ đi mua sắm cùng cùng luôn là nỗi ám ảnh với các bậc cha mẹ, nhưng nhiều bố mẹ thông minh đã nghĩ ra những bí kíp vô cùng hay ho để đối phó với lũ trẻ lắm chiêu.

Trẻ chạy lung tung, phá tung các mặt hàng, khóc thét đòi mua thứ này thứ kia, ăn vạ… là những hình ảnh quen thuộc trong các siêu thị, cửa hàng mua sắm mỗi khi bố mẹ cho chúng đi cùng. Để mỗi lần đi mua sắm cùng con không còn là một cuộc chiến đầy căng thẳng, những phụ huynh này đã nghĩ ra các chiêu vô cùng hữu hiệu mà các bố mẹ có thể áp dụng theo.

Thực hiện một “cuộc đua” mua sắm vào giờ ngủ trưa của trẻ.
 
Mua sắm cùng con
Hay vừa đẩy xe vừa “vác” con trong tay như ông bố này, thế là tránh xa rắc rối.
 

Không còn sự lựa chọn nào khác? Hãy để trẻ nằm dài như thế này, chúng sẽ rất thích.
 
Mua sắm cùng con
Để hai đứa trẻ chơi với nhau sẽ giúp bạn mua sắm thảnh thơi hơn.
 

Dụ trẻ chơi trò “tạo dáng” như thế này thì chúng sẽ không chạy lung tung phá phách nữa.
 

Hay chỉ đơn giản là bỏ ngay vào giỏ hàng xách đi... 
 

… hoặc kéo thế này cũng là một ý tưởng hay.
 

“Bao vây” trẻ bằng những chồng hộp giấy để khỏi nhúc nhích.
 
Mua sắm cùng con
Để trẻ “đu xà” với chiếc xe đẩy…
 
Đi mua sắm cùng trẻ
… hay đu theo cách này, miễn là trẻ không quấy khóc hay phá phách là được.
 

Hãy biến xe đẩy thành một nơi trốn bí mật, trẻ nào mà chả thích trốn cơ chứ!
 

3 cái xe đẩy thì luôn tốt hơn là 1 cái.
 

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với ông bố này khi hô biến xe đẩy thành 1 chiếc cũi mini.
 

Cho trẻ những chiếc giỏ kéo riêng sẽ cực kì hiệu quả đấy.

Mua sắm cùng con
Chỉ một quả bóng bay, bà mẹ này đã chấm dứt được mọi rắc rối.

Nguồn: DM, buzzfeed
Chia sẻ